Khi đồng hồ hệ thống chỉ còn 30 đơn vị nhiên liệu, Tô Họa quyết định dừng lại. Cô không muốn mạo hiểm chạy cạn nhiên liệu giữa rừng đêm, nơi những nguy hiểm khó lường có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Cô dừng xe bên lề đường, kéo phanh tay, và mở bảng thống kê vật phẩm mà cô đã thu thập được trong suốt hành trình hôm nay.
[Tổng số rương đã thu thập: 8 chiếc.]
[Rương cấp 1 (màu trắng): 7 chiếc.]
[Rương cấp 2 (màu đỏ): 1 chiếc.]
Thật ra, tỷ lệ rương đỏ rơi ra không hề thấp. Nhưng vấn đề là ở những vật phẩm bên trong.
Tô Họa nhìn vào danh sách vật phẩm mà cô vừa mở ra.
[Miếng dán hạ nhiệt x2.]
[Chai nước khoáng 500ml x3.]
[Chiếc màn thầu x2.]
[Chiếc quạt cầm tay x1.]
[Thẻ mở rộng không gian trong xe x1.]
Tô Họa thở dài. Cô không nhận được bất kỳ vật phẩm hiếm nào. Không có thức ăn, không có vũ khí, không có công cụ phòng thủ. Những vật phẩm mà cô có được đều thuộc loại bình thường, thậm chí là vô dụng trong tình huống khẩn cấp. Cô nhớ lại chỉ số may mắn của mình là 1. Cô đã suy đoán đúng. Vận may của cô trong thế giới này thấp đến mức không tưởng.
Đúng lúc này, khung chat thế giới lại bùng nổ những tin nhắn mới.
Long Ngạo Thiên: [Hahahaha! Mọi người có thấy gì không? Tao vừa mở được một rương đỏ, bên trong là một chiếc tủ lạnh mini đầy thức ăn! Thịt bò, gà rán, bánh kem! Thế giới này là của tao!]
Ngọt Ngào: [Anh Long Ngạo Thiên ơi, em cũng mở được rương đỏ nè! Bên trong có nhiều bánh kem và thịt lắm. Anh có muốn trao đổi vật tư với em không? Em cần nước uống.]
Ông Nội Ngươi: [Khoe cái gì? Tao vừa mở được một khẩu súng lục trong rương đỏ! Mày có dám ra ngoài đường gặp tao không?]
Long Ngạo Thiên: [Ông nội cái khỉ mốc! Mày tưởng tao sợ mày à?]
Thả Tôi Về: [Tao không quan tâm súng lục hay bánh kem gì cả! Tao chỉ muốn về nhà! Chết tiệt, tao không muốn chơi trò chơi này nữa!]
Mèo Nhà Tôi Biết Nhào Lộn: [Bạn ơi, bạn có giấy vệ sinh không? Tớ sắp hết giấy rồi, giúp tớ với!]
An An Là Mặt Trời Nhỏ: [Mọi người ơi, đừng có khoe khoang nữa. Hãy chú ý tìm rương vật tư ven đường đi. Ngày mai mục tiêu sẽ là 100km đấy, chúng ta cần tích lũy nhiều nhất có thể.]
Tô Họa nhìn những tin nhắn đó, trong lòng càng khẳng định vấn đề nằm ở chỉ số may mắn của bản thân. Những người chơi khác, đặc biệt là những kẻ tự xưng là “Long Ngạo Thiên” hay “Ông Nội Ngươi”, đều có thể mở ra những vật phẩm cực kỳ giá trị như tủ lạnh mini, thức ăn, thậm chí cả súng lục. Trong khi đó, cô chỉ nhận được những thứ bình thường, vô vị.
Cô biết rằng, trong thế giới này, sự chênh lệch về vật tư sẽ tạo ra sự chênh lệch về sức mạnh. Những kẻ có súng lục, có thức ăn dư dả sẽ nhanh chóng chiếm được lợi thế, trong khi một kẻ với chỉ số may mắn thảm hại như cô sẽ phải vật lộn từng ngày.
Tô Họa nhìn ra con đường phía trước, ánh mắt trở nên kiên quyết. Cô đã trải qua những ngày tháng khó khăn, cô biết cách sinh tồn trong nghịch cảnh. Chỉ số may mắn của cô thấp, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ chết.
Cô lên kế hoạch cho ngày mai. Cô sẽ tiếp tục thu thập vật tư, tìm kiếm những chiếc rương vật tư, và cố gắng tìm ra cách để bù đắp cho sự thiếu hụt vận may của mình. Ngày thứ ba, khi thiên phú được mở khóa, cô sẽ phải phụ thuộc vào đó rất nhiều.
Chiếc xe sedan màu đen im lìm trong màn đêm, như một con dã thú đang nghỉ ngơi, chờ đợi bình minh lên để tiếp tục cuộc hành trình sinh tử.
[Ngày sinh tồn: Ngày 1.]
[Mục tiêu 50 km: Đã hoàn thành.]
[Nhiên liệu còn lại: 30/100.]
[Thiên phú: Chưa mở khóa (đến ngày 3).]
Tô Họa nhắm mắt lại, cố gắng nghỉ ngơi. Cô biết rằng, ngày mai sẽ còn nhiều thử thách hơn đang chờ đợi cô ở phía trước. Nhưng cô sẽ không bỏ cuộc. Cô sẽ sống sót, và cô sẽ chứng minh rằng, ngay cả với chỉ số may mắn thấp nhất, cô vẫn có thể trở thành kẻ thống trị cuối cùng trong trò chơi Sinh Tồn Trên Quốc Lộ.