Đến nội dung chính

Chương 4

admin 614 Chữ Cài Đặt

Tô Họa nhặt mảnh kim loại lên xem.

[Mảnh nâng cấp ô tô sơ cấp: Dùng để nâng cấp xe hơi cấp 1 lên cấp 2. Tăng khả năng phòng thủ và dung lượng khoang hành lý.]

“Chỉ có mỗi cái này thôi sao?” Tô Họa nhíu mày. Cô đã đọc qua hàng trăm truyện sinh tồn, gói quà tân thủ ít nhất cũng phải có một món vũ khí phòng thân hoặc một ít thức ăn. Ở đây, chỉ có một chai nước và một mảnh nâng cấp xe.

Không, cô nhớ lại chỉ số may mắn của mình là 1. Có lẽ đây là kết quả hiển nhiên cho một kẻ có vận may đen như cô.

Tô Họa thở dài, nhét hai vật phẩm vào trong một túi vải nhỏ mà hệ thống đã cung cấp sẵn. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, con đường nhựa vẫn dài bất tận. Cô biết rằng mình không thể chỉ dựa vào gói quà tân thủ này để sinh tồn. Cô cần nhiều thứ hơn.

Theo quy tắc của trò chơi, bên cạnh con đường nhựa sẽ có những chiếc rương vật tư ngẫu nhiên xuất hiện. Những chiếc rương này chứa đựng vật tư sinh tồn quý giá, từ thức ăn, nước uống cho đến các công cụ và vũ khí hiếm có.
Tô Họa giảm tốc độ xe, cho xe chạy chậm lại với tốc độ khoảng 20 km/h. Cô mở cửa sổ xe xuống, gió lạnh ban đêm tạt vào mặt, mang theo mùi ẩm mốc của rừng cây. Cô căng mắt nhìn hai bên đường, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của những chiếc rương.

Rất nhanh, trong ánh sáng yếu ớt của đèn pha, cô nhìn thấy một chiếc rương gỗ nhỏ màu nâu xám đặt sát lề đường, cách xa khỏi làn xe một chút.

Tô Họa phanh xe lại, chiếc xe dừng hẳn bên cạnh chiếc rương. Cô bước xuống xe, cảm giác gió lạnh luồn qua áo phông khiến cô rùng mình. Cô vội vàng nhặt chiếc rương lên và mở nắp ra.

Bên trong chỉ có hai chiếc bánh mì chà bông.

[Thức ăn: Bánh mì chà bông x2 (Ăn một chiếc sẽ hồi phục 10 điểm thể lực).]

Tô Họa cầm hai chiếc bánh mì trong tay, trong lòng cảm thấy vô vị. Bánh mì chà bông? Đó là thứ đồ ăn rẻ tiền mà cô thường ăn vào bữa sáng khi còn ở thành phố Giang Nam. Cô không thể tin rằng trong một trò chơi sinh tồn khắc nghiệt như thế này, cô lại chỉ nhận được thứ này.
Không dừng lại ở đó, cô cầm chiếc rương gỗ trống rỗng lên. Trong trò chơi, các vật phẩm dùng một lần sau khi lấy hết đồ bên trong có thể được phân giải thành vật liệu cơ bản để chế tạo hoặc nâng cấp.

Cô chạm vào chiếc rương, hệ thống lập tức nhắc nhở: [Phân giải rương vật tư? Sẽ nhận được 4 tấm ván gỗ và 4 đinh sắt.]

“Chấp nhận.” Tô Họa nói.

Chiếc rương gỗ lập tức tan rã thành những hạt sáng, biến mất trước mắt cô. Trong túi vải nhỏ của cô, số lượng ván gỗ và đinh sắt được cộng thêm.

Tô Họa thở dài, bước lên xe, đóng cửa lại. Cô ngồi vào ghế lái, nhìn ra con đường phía trước. “Vận may của mình thực sự là thảm hại. Nhưng dù sao, có thức ăn là tốt rồi.”

Cô đạp ga, chiếc xe lại lao vút đi trong màn đêm. Con đường nhựa vẫn im lìm, không một bóng người, không một tiếng động, chỉ có tiếng động cơ xe rền rĩ vang vọng trong không gian tĩnh mịch.