Đến nội dung chính

Chương 3

admin 687 Chữ Cài Đặt

Cô nhìn ra cửa sổ xe. Con đường nhựa trải dài vô tận như một con rắn khổng lồ nuốt chửng ánh hoàng hôn. Rừng cây hai bên đường trong bóng tối dần dần hiện ra những bóng dáng kỳ dị, như thể đang chực chờ nuốt lấy bất kỳ kẻ nào dám rời khỏi con đường an toàn này.

Tô Họa cầm chặt vô lăng, hít sâu một hơi. Dù cô là tác giả của thế giới này, nhưng cô cũng không biết tương lai sẽ ra sao. Cô chỉ biết một điều là cô phải sống sót.

“Đã đến lúc bắt đầu rồi.” Cô lẩm bẩm, đạp chân ga. Chiếc xe sedan màu đen phát ra tiếng gầm rú nhẹ nhàng, lao vút về phía trước, hòa mình vào dòng chảy sinh tử của trò chơi Sinh Tồn Trên Quốc Lộ.

Chiếc xe sedan màu đen đang vù vù chạy trên con đường nhựa xám xịt. Bên ngoài, trời đã tối hẳn, chỉ còn ánh đèn pha xe cắt ngang màn đêm, chiếu vào hai hàng cây cối u ám ven đường.
Tô Họa ngồi trong xe, ánh mắt không rời khỏi bảng thông tin hệ thống hiện ra giữa không trung. Cô đã bình tĩnh lại, nhưng nỗi nghi ngờ trong lòng cô lại càng lúc càng lớn.

“Mọi người ở đây dường như không ai biết đến thể loại tiểu thuyết sinh tồn trên quốc lộ cả.”

Cô nhớ lại khung chat thế giới vừa rồi. Khi cô nhắc đến các thuật ngữ như “rương vật tư”, “vòng tay định danh”, hay “ngày mở khóa thiên phú”, những người chơi khác đều tỏ ra ngơ ngác. Họ hoàn toàn không có khái niệm gì về những thứ này, coi đó chỉ là những tính năng ngẫu nhiên của trò chơi.

Tô Họa nghi ngờ rằng những người chơi này không đến từ cùng một thế giới với cô. Trong thế giới của cô, thể loại tiểu thuyết sinh tồn mạt thế đã trở nên phổ biến từ hơn mười năm trước, là đề tài nóng hổi trên mọi diễn đàn văn học mạng. Nhưng ở đây, mọi người lại hoàn toàn không biết.
“Không phải là xuyên không sang thế giới song song, thì cũng là thực tại ảo hoặc một thứ vũ trụ nào đó…” Cô lẩm bẩm, tay mân mê chiếc vô lăng. Dù thế nào đi nữa, cô là tác giả của cuốn truyện này, cô hiểu rõ nhất về quy luật của thế giới này. Đó là lợi thế duy nhất của cô lúc này.

Cô mở bảng thông tin cá nhân ra lần nữa.

[Tên người chơi: Tô Họa.]

[Tuổi: 27.]

[Trạng thái: Khỏe mạnh.]

[Xe hơi: Cấp 1.]

[Sức mạnh: 12.]

[Nhanh nhẹn: 21.]

[Sức bền: 13.]

[May mắn: 1.]

Tô Họa thở dài khi nhìn thấy con số “1” ở chỉ số May mắn. Đúng như cô nghĩ, chỉ số này thấp đến mức thảm hại. Trong một trò chơi sinh tồn, vận may chính là mạng sống. Cô quyết định đổi tên hiển thị để dễ quản lý, nhưng phát hiện ra rằng tên của cô vốn dĩ đã là “Tô Họa” rồi.

Cô thích cái tên này. Nó giống như tên nhân vật chính trong cuốn truyện mà cô đang viết. Một cô gái lạnh lùng, kiên cường, sống sót giữa mạt thế. Mặc dù hiện tại cô chỉ là một tác giả bình thường, nhưng trong lòng, cô luôn ngưỡng mộ tính cách của Tô Họa. Từ nay về sau, cô sẽ cố gắng trở thành người mạnh mẽ như cái tên đó trong thế giới này.
Sau khi xác nhận tên của mình, hệ thống lập tức nhắc nhở: [Gói quà tân thủ đã sẵn sàng. Người chơi có muốn mở không?]

Tô Họa không chút do dự, nhấn vào nút xác nhận. Một tia sáng màu trắng nhạt lóe lên, một chiếc hộp gỗ nhỏ xuất hiện trên ghế phụ. Cô mở nắp hộp ra, bên trong chỉ có hai vật phẩm.

Một chai nước khoáng dung tích 500ml, vỏ chai bằng nhựa trong suốt, bên trong là nước lọc tinh khiết.

Một mảnh kim loại nhỏ màu xám xịt, hình dáng kỳ quái.