Sau khi “tống tiễn” được Thái Ngọc Minh, Trần Khánh Băng cảm thấy cả thế giới như bừng sáng. Hắn trở về nhà trúc, đóng cửa lại, thở phào một hơi thật dài, cảm giác như vừa trút được một gánh nặng ngàn cân. Cuối cùng thì cũng không còn ai lải nhải hai chữ “tiền bối” bên tai nữa.
Sự yên tĩnh trở lại, nhưng lòng hắn lại không hề yên tĩnh.
Ngồi xuống bàn đá, hắn nhắm mắt lại tiến vào giao diện hệ thống.
[Chúc mừng Ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn “Ban phát cơ duyên”. Phần thưởng đặc biệt: 5 lần bốc thăm may mắn.]
“Bốc thăm?” Khánh Băng nhíu mày, “Lại còn có cả trò này nữa à?”
Trước mắt hắn hiện ra một cái bàn quay khổng lồ, được trang trí lộng lẫy, trên đó có vô số ô phần thưởng, từ những thứ trông có vẻ vô dụng như “Một đôi đũa gỗ” cho đến những vật phẩm tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nhìn qua đã biết là hàng xịn.
“Thôi được rồi, thử vận may xem sao.”
Hắn dùng ý niệm, quay chiếc bàn quay lần đầu tiên. Chiếc kim chỉ xoay tít, lướt qua hàng loạt phần thưởng hấp dẫn. Tim Khánh Băng cũng đập thình thịch theo. Bàn quay chậm dần, chậm dần, mũi kim từ từ chỉ vào một ô tỏa ra kim quang chói lọi, trên đó có hình một thỏi vàng cực lớn.
“Trúng rồi!” Khánh Băng mừng rỡ trong lòng.
Két.
Ngay lúc mũi kim sắp dừng lại, nó lại nhích thêm một ly cuối cùng, chuyển sang ô bên cạnh.
[Chúc may mắn lần sau.]
Một dòng chữ hiện ra, kèm theo một biểu tượng mặt cười nháy mắt đầy trêu chọc. [Lần sau sẽ tốt hơn đấy, cố lên Ký chủ!]
“…”
Mặt Trần Khánh Băng đen lại. Hắn nghiến răng, quay lần thứ hai. Lần này, giao diện bốc thăm biến thành một trò “đập chuột chũi”. Vô số cái lỗ hiện ra, thỉnh thoảng lại có một món vật phẩm ló đầu lên. Hắn phải nhanh tay “đập” vào nó.
Sau một hồi luống cuống tay chân, hắn cũng đập trúng được một hạt mầm màu xanh biếc.
[Chúc mừng Ký chủ nhận được: Một hạt giống nho thần bí.]
[Ghi chú: Giống nho cổ đại, không cần chăm bón, tự động hấp thu linh khí trời đất. Dây leo phát triển nhanh, tán lá đẹp mắt, quả nho ăn vào giúp tinh thần sảng khoái.]
“Cũng tàm tạm.” Khánh Băng gật gù. Trồng một giàn nho trước sân cũng không tệ.
Lần quay thứ ba, trò chơi biến thành một ván bài “ba cây”. Ba lá bài úp xuống, xáo trộn liên tục. Hắn phải chọn một trong ba. Lần này, hắn không tin vào mắt mình nữa, nhắm mắt chọn bừa một lá.
Lật bài lên. Một viên đan dược màu trắng sữa, tỏa ra linh quang tinh khiết.
[Chúc mừng Ký chủ nhận được: Một viên Linh Căn Đan.]
[Ghi chú: Đan dược nghịch thiên. Người không có linh căn sau khi sử dụng sẽ có tỷ lệ nhất định được kích hoạt linh căn, phẩm chất linh căn hoàn toàn ngẫu nhiên từ phế phẩm đến thần phẩm.]
Trần Khánh Băng chết lặng. Linh Căn Đan? Thứ trong truyền thuyết có thể giúp phàm nhân bước lên con đường tu tiên? Nhưng rất nhanh sau đó, hắn lại chửi mẹ nó. Phần ghi chú có thêm dòng chữ “Trừ Ký chủ” nhỏ xíu nếu không để ý kỹ thì không thấy.
“Thứ này… phiền phức đây.” Hắn thở dài, tạm thời cất viên đan dược đi.
Hai lần quay cuối cùng, giao diện biến thành một cái ao sen tĩnh lặng. Hắn phải “câu cá”. Sau hai lần câu trượt, cuối cùng hắn cũng câu được hai vật phẩm giống hệt nhau. Đó là hai tấm lệnh bài bằng ngọc trắng, mờ ảo như được kết thành từ ánh trăng.
[Chúc mừng Ký chủ nhận được: Thiên Duyên Lệnh x2.]
[Hướng dẫn sử dụng: Đây là lệnh bài chứa đựng một tia thiên duyên. Ký chủ có thể phát ra thiên hạ. Người hữu duyên nhặt được sẽ nhận một cơ duyên to lớn, thay đổi vận mệnh. Lệnh bài sẽ tự động tìm kiếm người phù hợp. Nếu người được chọn từ chối, nghi ngờ, hoặc tâm không đủ thành, lệnh bài sẽ tự động rời đi tìm người khác.]
Đọc xong dòng hướng dẫn, Khánh Băng vừa vui lại vừa bực. Vui vì đây rõ ràng là vật phẩm cực kỳ quý giá, nhưng bực là vì hai chữ “phiền phức” hiện lên to đùng trong đầu hắn. Ban phát cơ duyên? Nghe thì oai đấy, nhưng trời mới biết nó sẽ dẫn đến tai họa gì.
Sau màn bốc thăm đầy kịch tính, hắn quyết định phải làm gì đó để bình ổn lại tâm trạng. Hắn nhìn ra mảnh sân trống, nơi giàn bầu cũ đã được dọn đi, rồi lại nhìn hạt giống nho trong tay.
“Đúng rồi, trồng cây!”
Hắn quyết định sẽ cải tạo lại khu vườn của mình. Hắn lấy hạt giống nho ra, tìm một góc hàng rào có nắng đẹp, cẩn thận vùi nó xuống đất. Điều kỳ diệu xảy ra ngay lập tức. Hạt giống vừa chạm đất đã nảy mầm, một chồi non màu xanh biếc vươn lên, và chỉ trong vài phút, nó đã lớn thành một dây leo nhỏ, bắt đầu quấn lấy hàng rào tre.
“Đúng là đồ của hệ thống có khác.” Hắn tấm tắc khen.
Chưa hết, hắn còn vào shop hệ thống, cắn răng bỏ ra 50 điểm cảm hứng để mua hạt giống của một cây Lộc Vừng. Hắn muốn trồng nó ở giữa sân, thay cho giàn bầu cũ, tạo một điểm nhấn cho khu vườn. Lá Lộc Vừng về mùa thu sẽ đỏ rực, kết hợp với màu xanh của giàn nho, chắc chắn sẽ rất đẹp.
Hắn cẩn thận đào đất, trồng cây, vừa làm vừa lẩm bẩm một mình.
“Trồng giàn nho này, sau này có quả thì ủ rượu uống. Trồng cây Lộc Vừng này, sau này có bóng mát để ngồi uống trà. Quá hoàn hảo! Chắc chắn sẽ không có tên tu sĩ não bổ nào dám bám vào dây leo này để làm phiền ta đâu nhỉ?”
Đang lúc hắn còn mải mê với công việc làm vườn, một giọng nói non nớt vang lên từ ngoài cổng.
“Tiên sinh! Tiên sinh ơi!”
Là thằng Tí ở trong thôn. Kể từ ngày Thái Ngọc Minh gọi hắn là “tiền bối”, đám trẻ con trong thôn cũng bắt đầu bắt chước, gọi hắn là “tiên sinh” thay vì “Băng thúc” như trước. Thằng nhóc này gần đây không biết học ở đâu mấy thế võ mèo cào, ngày nào cũng chạy sang hỏi hắn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Thấy Khánh Băng đang trồng cây, thằng nhóc mắt sáng rực, chạy vào, chỉ vào dây nho đang lớn nhanh như thổi.
“Oa! Tiên sinh, ngài đang trồng cây thần ạ? Có phải cây này lớn một ngày là có thể trèo lên tận trời xanh không?”
Khánh Băng nghe mà muốn váng đầu. Hắn xoa đầu thằng bé, cười khổ: “Cây thường thôi, do giống tốt nên nó lớn nhanh một chút.”
“Ồ!” Thằng bé gật gù, ra vẻ đã hiểu, rồi lại nhìn động tác trồng cây của hắn, bắt đầu “ngộ đạo”: “Con hiểu rồi! Tiên sinh đang dạy con, muốn thành tài thì gốc rễ phải vững chắc, phải không ạ?”
Khánh Băng: “…”
Hắn cảm thấy, di chứng mà Thái Ngọc Minh để lại, có lẽ còn lâu mới hết được.
Sau khi cho vài viên kẹo đường, đuổi khéo được thằng bé về, Khánh Băng ngồi xuống nghỉ mệt. Hắn nhận ra, dù hắn có muốn sống an nhàn, thì cái danh “cao nhân ẩn thế” cũng đã bắt đầu bám lấy hắn. Hắn thở dài, tự an ủi.
“Thôi cũng được. Cứ để bọn họ nghĩ vậy đi. Nếu trồng cây, làm vườn cho thật đẹp, dân làng sẽ càng thêm quý mến, mấy người tu tiên tò mò có ghé qua thấy mình chỉ là một lão già làm vườn chắc cũng sẽ nể nang mà không làm phiền. Sống an nhàn hơn cũng nên.”
Đúng lúc này, hệ thống lại nháy mắt với hắn một cái.
[Gợi ý: Vạn vật đều có linh. Một khu vườn được chăm sóc bằng cả tấm lòng và những vật phẩm của hệ thống, cũng có thể tự mình sinh ra những cơ duyên ngẫu nhiên trong tương lai đấy, Ký chủ à.]
Khánh Băng nghe xong thì giật mình, vội nhìn lại cây Lộc Vừng và giàn nho. “Lại nữa! Ngươi không thể để ta yên được à?”
Tối đến, sau khi tắm rửa, Khánh Băng nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong chậu nước. Không còn là lão già râu tóc bạc phơ nữa. Ba năm sống ẩn dật, tâm cảnh an bình đã khiến hắn không còn muốn duy trì lớp dịch dung già nua. Khuôn mặt của hắn đã trở lại với dáng vẻ tuấn tú, phong trần của một người đàn ông ngoài ba mươi. Đôi mắt sáng, sâu thẳm, mang theo một sự từng trải khó nói thành lời. Vừa có nét thư sinh, lại vừa có nét lãng tử.
“Cái bộ dạng này… ra ngoài chắc lại thêm phiền phức.” Hắn cười tự giễu.
Hắn lấy hai tấm Thiên Duyên Lệnh ra ngắm nghía dưới ánh trăng. Hắn biết, hai tấm lệnh bài này một khi được phát ra, sẽ lại tạo nên hai cơn sóng gió mới, đưa đẩy hai nhân vật xa lạ nào đó vào câu chuyện của hắn. Nhưng là ai? Một anh hùng cái thế? Một ma đầu khát máu? Hay một cô nương xinh đẹp?
Hắn không biết, và cũng không muốn biết vội. Hắn cất chúng đi, quyết định cứ tập trung sống cuộc sống an nhàn của mình trước đã.
Đêm đã khuya. Khánh Băng ngồi một mình ngoài sân, bên cạnh là cây Lộc Vừng non và giàn nho xanh mướt đang vươn mình trong đêm. Hắn rót một chén trà, thong thả thưởng thức. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hương thơm của đất và cây cỏ.
Trong khoảnh khắc này, hắn thực sự cảm thấy một sự bình yên hiếm có.
Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười chân thật.
“Ít ra, cũng có được một chút yên bình trong cái cuộc đời này.”