Trần Khánh Băng đang ngồi trước bàn đá, tay cầm bút tử trúc, nhưng tâm trí lại không đặt ở bức tranh dang dở trước mặt. Hắn thỉnh thoảng lại liếc mắt ra ngoài sân, nơi Thái Ngọc Minh đang trong tư thế ngồi thiền tiêu chuẩn, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt trang nghiêm, nhưng lỗ tai lại vểnh lên như hai cái ra đa, rõ ràng là đang “lén lút” cảm nhận “đạo vận” từ từng hơi thở của “tiền bối”.
“Phiền chết đi được!” Khánh Băng thầm rủa trong bụng. Hắn thực sự sắp phát điên với gã tu sĩ “não bổ” này rồi.
Đúng lúc này, thanh tiến độ ì ạch suốt 24 giờ qua trong đầu hắn đột nhiên nhảy vọt từ 99% lên 100%.
Ting!
Một âm thanh trong trẻo như tiếng ngọc va vào nhau vang lên, khác hẳn những âm thanh máy móc, lạnh lùng trước đây. Toàn bộ giao diện hệ thống trước mắt hắn chợt tan biến, rồi tái cấu trúc lại.
Nền giao diện cũ kỹ màu xám tro giờ đây đã được thay thế bằng một màu lam huyền bí, sâu thẳm như bầu trời đêm. Các dòng chữ và biểu tượng không còn đơn điệu nữa mà phát ra ánh sáng lung linh, mềm mại. Mỗi khi hắn dùng ý niệm chạm vào một mục nào đó, lại có tiếng “tách tách” vui tai vang lên.
[Hệ thống Hoàng Tinh phiên bản 2.0 đã nâng cấp hoàn tất. Chúc mừng Ký chủ!]
[Bảng tổng quát đã được cập nhật. Mở khóa các tính năng mới.]
Một giao diện hoàn toàn mới hiện ra, được chia thành bốn mục chính rõ ràng: [Nhân Vật], [Shop Hệ Thống], [Nhiệm Vụ], [Kỹ Năng Đặc Biệt].
Khánh Băng tò mò mở mục [Shop Hệ Thống] ra trước tiên. Một danh sách dài dằng dặc các vật phẩm hiện ra, khiến hắn hoa cả mắt.
[Bàn đá Tam Nguyên]: Chất liệu ôn ngọc, giúp người sử dụng tĩnh tâm, tăng tốc độ lĩnh ngộ nghệ thuật. Giá: 500 điểm cảm hứng.
[Giấy Tuyên Thành Hảo Hạng]: Mỏng như cánh ve, thấm mực như ý, có khả năng lưu giữ đạo vận trong tranh. Giá: 10 điểm cảm hứng một tờ.
[Bút lông tử trúc]: Lông bút làm từ tơ của Băng Tằm ngàn năm, giúp hành bút như có thần. Giá: 300 điểm cảm hứng.
[Chén trà Ngộ Đạo]: Trà ngon giác ngộ, số lượng có hạn. Giá: 1000 điểm cảm hứng / cân.
Khánh Băng nhìn thấy dòng này thì mặt mày co giật, thầm nghĩ: “Thứ gây họa này mà bán đắt thế á?”
[Đèn treo Minh Triết]: Treo trong phòng, ánh sáng đèn giúp đầu óc minh mẫn, tránh tẩu hỏa nhập ma khi sáng tác. Giá: 400 điểm cảm hứng.
…
Khánh Băng vừa xem vừa lẩm bẩm trong miệng: “Toàn là đồ cho mấy ông họa sĩ với nhà văn… Hệ thống này rốt cuộc là muốn biến ta thành cái gì đây? Mà điểm cảm hứng là cái quái gì nữa?”
Hắn vừa dứt lời, một bảng giới thiệu chi tiết về các tính năng mới của tầng hai tự động bật ra.
[Giới thiệu chi tiết tính năng Tầng Hai]
Shop Hệ Thống: Ký chủ có thể dùng [Điểm Cảm Hứng] để mua, trao đổi hoặc nâng cấp các vật phẩm, dụng cụ, sách vở, thậm chí là các linh vật hỗ trợ sáng tác. Một số vật phẩm có thể tăng tốc độ hoàn thành nhiệm vụ hoặc kích hoạt hiệu ứng đặc biệt.
Nhiệm vụ Tầng Hai: Các nhiệm vụ chính tuyến sẽ không còn được giao một cách trực tiếp. Thay vào đó, hệ thống sẽ đưa ra những gợi ý mơ hồ. Ký chủ cần tự mình tìm tòi, khám phá và kích hoạt nhiệm vụ. Ví dụ: “Một cơ duyên đang chờ đợi ở phía Bắc.”, “Trong thế giới phàm nhân có những điều mà tu tiên giả chưa từng cảm nhận…” Phần thưởng cho các nhiệm vụ này vô cùng phong phú, có thể là vật phẩm đặc biệt, kỹ năng phàm tục đỉnh cao, hoặc một “cơ duyên” để ban cho người khác.
Tính năng ban phát “Cơ Duyên”: Đây là tính năng đặc biệt nhất của Tầng Hai. Ký chủ có thể tiêu tốn một lượng lớn [Điểm Cảm Hứng] để gói một vật phẩm (ví dụ: một cuốn sách, một viên đan dược) cùng với một địa điểm hoặc một định hướng mơ hồ thành một “gói cơ duyên” và ban cho một người bất kỳ.
Lưu ý: Ký chủ chỉ là người ban phát, không thể khống chế kết quả của cơ duyên. Hành động này có thể tạo ra những biến cố không thể lường trước, gây ra tác động to lớn đến vận mệnh của người nhận và cả thế giới tu chân. Xin hãy sử dụng một cách cẩn trọng!
Điểm Cảm Hứng: Đơn vị tiền tệ mới của hệ thống. Ký chủ có thể nhận được [Điểm Cảm Hứng] thông qua việc hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày, sáng tác nghệ thuật (vẽ tranh, viết thư pháp, ngâm thơ…), hoặc trải nghiệm những sự kiện đặc biệt trong cuộc sống.
Đọc xong một tràng giới thiệu dài, Trần Khánh Băng ngồi ngẩn ra, trong lòng chỉ có một suy nghĩ.
“Cái hệ thống chết tiệt này… nhất quyết không cho mình được nghỉ ngơi một ngày nào mà!”
Hắn vừa tắt bảng giới thiệu đi, thì giọng nói đầy cung kính của Thái Ngọc Minh lại vang lên từ ngoài sân.
“Tiền bối, trời đã sắp trưa, có cần vãn bối đi chuẩn bị cơm nước không ạ?”
Khánh Băng nghe xong mà muốn đập đầu vào bàn đá tự vẫn cho xong. Gã này, không thể để cho mình yên được một phút nào hay sao? Phải tìm cách đuổi gã đi, ngay lập tức!
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Tính năng ban phát “Cơ Duyên”!
Đây chẳng phải là một cái cớ hoàn hảo hay sao? Vừa có thể tống khứ cái đuôi phiền phức này đi một cách hợp tình hợp lý, lại vừa trông ra dáng một vị cao nhân đang chỉ dạy cho hậu bối. Hắn sẽ dùng chính cái logic “não bổ” của gã để đối phó với gã!
Quyết định xong, Khánh Băng ho khan một tiếng, cất giọng trầm trầm, ra vẻ thâm sâu khó lường.
“Thái Ngọc Minh.”
“Dạ có vãn bối!” Thái Ngọc Minh nghe tiền bối gọi tên, vội vàng chạy vào, đứng nghiêm trang chờ lệnh.
“Ngươi đi theo ta cũng đã được một thời gian. Ta thấy ngươi tâm tính cũng không tệ.” Khánh Băng chậm rãi nói: “Cứ ở mãi nơi sơn dã này cũng không phải là cách hay. Đã đến lúc ngươi phải ra ngoài rèn luyện rồi.”
Thái Ngọc Minh nghe vậy thì toàn thân chấn động, hai mắt sáng rực. “Tiền bối… ý của ngài là…”
“Ta sẽ ban cho ngươi một cơ duyên.” Trần Khánh Băng nói, cố gắng bắt chước giọng điệu của mấy lão thần bí trong phim kiếm hiệp. “Nhưng có nắm bắt được hay không còn phải xem tạo hóa của chính ngươi.”
Nói rồi, hắn mở kho sách của hệ thống ra. Đây là nơi chứa toàn bộ những cuốn sách mà hệ thống đã thưởng cho hắn trong ba năm qua. Có đủ thứ trên trời dưới đất: “Nghìn lẻ một đêm”, “Bách khoa toàn thư về các loài nấm”, “Tôn Tử Binh Pháp chú giải hiện đại”…
Ánh mắt hắn dừng lại ở một cuốn sách bìa đỏ, mỏng dính, trông vô cùng giản dị.
Đó chính là nó! Một cuốn sách mà một gã tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, à không con mẹ nó, cả tu sĩ đỉnh cấp ở cái thế giới này dù có tu luyện thêm một ngàn năm nữa cũng không thể nào hiểu hết được nội hàm triết học, văn hóa và lịch sử bên trong nó. Chính vì không hiểu, nên nó mới trở nên… cao thâm!
Hắn lấy cuốn sách ra đưa cho Thái Ngọc Minh. Bìa sách màu đỏ đơn sơ, trên đó in bốn chữ vàng vô cùng giản dị, rõ ràng: “Năm điều Bác dạy”.
“Cầm lấy đi. Mọi đạo lý của ta đều nằm trong này cả. Ngươi hãy mang nó đến Trung Vực, vừa đi vừa đọc, vừa đọc vừa ngẫm. Khi nào ngươi cho rằng mình đã hiểu được một phần mười trong đó, hãy quay lại đây tìm ta.”
Thái Ngọc Minh run run hai tay nhận lấy cuốn sách. Hắn nhìn thấy mấy chữ vàng óng như đang nhảy múa mà bản thân không hề biết, chỉ cảm thấy từng nét chữ đều ẩn chứa một loại khí tức bình dị mà vĩ đại, khiến hắn không khỏi kính sợ.
Gã không chút do dự, quỳ “bịch” xuống đất, dập đầu ba cái thật mạnh, nước mắt lưng tròng.
“Sư phụ tại thượng, xin nhận của đệ tử một lạy! Đệ tử xin thề, nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của người, sẽ cố gắng cảm ngộ thiên thư, xông pha Trung Vực, đợi ngày công thành danh toại sẽ quay về báo đáp ân sư!”
Trần Khánh Băng nghe hai tiếng “sư phụ” mà đầu óc ong ong lên, cả người nổi da gà. Hắn nhức đầu đến mức chỉ muốn ngất đi cho xong. Vừa bực mình, vừa buồn cười, hắn xua tay một cách bất lực.
“Đi đi, đi nhanh cho ta nhờ!”
Thái Ngọc Minh trịnh trọng dập đầu thêm ba cái nữa, rồi mới cẩn thận cất cuốn “thiên thư” vào trong ngực áo, đứng dậy, lưu luyến nhìn “sư phụ” một cái, rồi mới xoay người, hóa thành một đạo cầu vồng, bay về hướng Trung Vực xa xôi.
Trần Khánh Băng không hề biết rằng, hành động “đuổi khéo” này của hắn, cùng với cuốn sách mỏng chứa đựng tư tưởng của cả một thời đại ở một thế giới khác, khi rơi vào tay một tu sĩ Trúc Cơ Kỳ đầy nhiệt huyết và “não bổ”, sẽ gây nên một cơn sóng gió kinh hoàng đến mức nào ở Trung Vực sau này. Một ma đầu vang danh khắp nơi, hành sự theo những nguyên tắc kỳ quái không ai hiểu nổi, đã bắt đầu bước những bước chân đầu tiên trên con đường của mình.
Nhưng đó là chuyện của tương lai.
Còn hiện tại, Trần Khánh Băng, sau khi đã tống đi được “nhân viên tu sĩ phiền phức”, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hắn ngả người ra chiếc ghế trúc, cảm thấy cuộc đời chưa bao giờ bình yên đến thế.
Hắn mỉm cười, nụ cười mang theo sự trêu chọc và bất lực.
“Hệ thống à hệ thống, ngươi xem ngươi đã biến ta thành cái gì rồi này…”