Đến nội dung chính

Chương 10: Biến cố

admin 1.177 Chữ Cài Đặt

Một luồng khí tức mạnh mẽ nhưng vô cùng thuần khiết từ trên người gã bùng phát ra, quét qua toàn bộ căn nhà trúc. Thiên địa linh khí vốn đang yên tĩnh bỗng nhiên bị một lực hút vô hình kéo tới, tạo thành một cơn lốc xoáy linh khí nhỏ ngay phía trên đỉnh đầu Thái Ngọc Minh!

Lá cây trong sân bay vù vù, ấm chén trên bàn đá cũng rung lên bần bật.

Người dân trong thôn đang chuẩn bị nghỉ trưa thì bỗng thấy trời đất tối sầm lại, gió thổi mạnh như có bão, ai nấy đều hoảng sợ, tưởng có thiên tai gì sắp ập đến, vội vàng đóng cửa lại không dám ra ngoài.

Chỉ có Trần Khánh Băng là đứng chết trân tại chỗ, mặt mày tái mét như tàu lá chuối, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau gáy.

“Chết mẹ rồi! Chết mẹ rồi!” Hắn gào thét trong lòng. “Ta chỉ cho hắn uống một ngụm trà thôi mà, có cần phải làm quá lên như sắp phi thăng tại chỗ vậy không? Hiểu lầm càng thêm hiểu lầm rồi.”
Cơn lốc linh khí kéo dài chừng một nén nhang thì tan đi. Thái Ngọc Minh từ từ mở mắt ra, hai mắt sáng như sao, khí tức trên người đã hoàn toàn củng cố ở Trúc Cơ Kỳ sơ kỳ, thậm chí còn có dấu hiệu sắp đột phá trung kỳ!

Hắn không nói một lời, quay người lại, quỳ rạp xuống trước mặt Trần Khánh Băng, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

“Tiền bối! Ân đức của tiền bối, vãn bối đời này kiếp này không thể báo đáp! Chỉ một chén trà đã giúp vãn bối củng cố cảnh giới, tẩy rửa đạo tâm, ân sâu như núi! Vãn bối… vãn bối nguyện dốc lòng hầu hạ tiền bối, dù làm trâu làm ngựa cũng không từ!”

Trần Khánh Băng thấy gã lại quỳ thì giật nảy mình, vội vàng xua tay lia lịa.

“Không có, không có! Ta đã nói rồi, trà bình thường thôi mà! Ngươi… ngươi tự mình ngộ ra đấy chứ!”
Nhưng hắn càng chối, trong mắt Thái Ngọc Minh lại càng giống như một vị cao nhân thâm sâu khó lường, không màng danh lợi hư ảo. Hắn càng thêm tin chắc rằng, chén trà này chính là một thử thách, một cơ duyên mà tiền bối ban cho mình!

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Dị tượng linh khí vừa rồi tuy dân làng không hiểu, nhưng một vài tán tu Luyện Khí kỳ sống quanh Lục Gia Thôn thì cảm nhận được rất rõ. Có người tò mò tìm đến nhưng bị Thái Ngọc Minh ra mặt đánh cho cút đi chỗ khác với lý do mà hắn nghĩ là mình đúng “tiền bối thanh tu, lịch lãm hồng trần, đám gà chó ở đây đến quấy rầy.” Hắn không hề nhận ra bản thân mình mới nỗi phiền phức lớn nhất của Khánh Băng.

Nhưng dân làng thì không nghĩ nhiều như vậy. Bọn họ chỉ biết, Khánh Băng tiên sinh là người tốt. Thế là, thay vì đến cầu đạo, họ lại hồn nhiên chạy tới nhờ “tiền bối” giúp mấy việc vặt trong cuộc sống hàng ngày.
Và trớ trêu thay, đó đều là những nhiệm vụ mà hệ thống vừa giao cho Khánh Băng.

“Khánh Băng tiên sinh ơi, con bò nhà tôi nó dở chứng không chịu về chuồng, ngài ra xem giúp với!”

“Tiên sinh ơi, cái miếu Thổ Địa đầu thôn bị mạng nhện giăng đầy, ngài có rảnh không…”

“Tiền bối, nhà tôi sắp có hỷ sự, ngài viết giúp cho đôi câu đối được không ạ?”

Thế là, một cảnh tượng vô cùng kỳ quái diễn ra. Trần Khánh Băng mặt mày méo xệch, bất đắc dĩ đi dắt bò, quét miếu, viết câu đối. Còn Thái Ngọc Minh thì nghiêm trang đi theo sau, tay cầm sổ nhỏ, bút nhỏ, cẩn thận ghi chép lại từng hành động của “tiền bối”, đồng thời không ngừng “diễn giải” chúng thành những đạo lý thâm sâu.

Đỉnh điểm của sự việc là khi Trần Khánh Băng phải nhận nhiệm vụ [Dọn dẹp chuồng bò cho Trương quả phụ]. Hắn vừa bịt mũi xúc một đống phân bò, trong lòng đang chửi thề hệ thống mười tám đời tổ tông, thì Thái Ngọc Minh đứng bên cạnh lại chắp tay sau lưng, ngửa mặt lên trời, cảm khái một câu: “Đệ tử hiểu rồi! Tiền bối đang dùng hành động để dạy cho ta: vạn vật trong trời đất đều có đạo lý của riêng nó. Tiền bối muốn cho ta thấy nếu bản thân là ngọc thì không sợ dính bùn, thanh dã tự thanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cái gì là sạch, cái gì là bẩn, chẳng qua cũng chỉ là vạn vật tuần hoàn, đều có vai trò riêng của nó. Âm dương hòa hợp, không có cái xấu thì sao làm nổi bật được cái đẹp. Không có cái ác thì cần gì phải có người tốt trên đời. Quả là chí lý! Đa tạ tiền bối!”

Trần Khánh Băng nghe xong, suýt chút nữa thì ném cả xẻng phân bò vào mặt gã.

Hắn cảm thấy mình càng sống càng giống một vị “thần tiên” trong truyền thuyết một cách bất đắc dĩ. Hắn càng muốn né tránh, thì lại càng bị Thái Ngọc Minh bám chặt, và tin đồn về hắn lại càng lan xa.

Khánh Băng còn chưa kịp mừng, thì Thái Ngọc Minh, người đã coi việc phụng sự “tiền bối” là trách nhiệm của mình, lại “bịch” một tiếng quỳ xuống, hô to: “Tiền bối, xin hãy cho đệ tử được phụng bồi tả hữu, thay ngài quét dọn châm trà, xử lý những việc vặt này, để ngài có thể chuyên tâm với đại đạo!”

Trần Khánh Băng nhìn gã, rồi lại nhìn đám đông dân làng đang xếp hàng chờ “cao nhân” giúp đỡ, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ: “Mẹ nó, ta trở thành người của đội văn minh đô thị Lục Gia Thôn từ hồi nào vậy trời?”

Trời sẩm tối. Sau một ngày chạy vạy khắp thôn, Trần Khánh Băng mệt lử trở về nhà trúc. Hắn đóng chặt cửa lại, mặc kệ Thái Ngọc Minh vẫn đang kiên trì ngồi thiền trước sân.

Bên ngoài, cả thôn vẫn đang bàn tán xôn xao về vị “cao nhân” nhà họ. Tin đồn càng lúc càng được thêm mắm dặm muối, có người còn nói thấy hắn ban ngày đi trên mặt nước, tối đến thì cưỡi hạc bay đi.

Khánh Băng thở dài một hơi ngao ngán, rót một chén trà, lẩm bẩm một mình.

“Không biết cái hệ thống chết tiệt kia nâng cấp xong sẽ còn bày thêm trò quỷ gì nữa đây…”

Hắn vừa dứt lời, trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng “Ting!” vô cùng rõ ràng và trong trẻo, khác hẳn những lần trước.

[Hệ thống nâng cấp hoàn tất. Chuẩn bị công bố tính năng mới.]