Đến nội dung chính

Chương 37

admin 589 Chữ Cài Đặt

Tam hoàng tử rất đắc ý, hoàn toàn là lấy Chung Niệm Nguyệt làm cái bè để giằng co với Kỳ Hãn.

Chung Niệm Nguyệt mới không muốn làm đá kê chân cho người ta, đương nhiên cũng không vui vẻ gì khi làm cái bè cho người ta.

Nàng vặn nắp lại, đậy kín cả cái âu, quay đầu lại, mày mắt đẹp đến kinh người.

Nàng lười biếng nói: “Ngươi nói nhiều lời như vậy, chắc hẳn là muốn ăn hạt thông Thái tử biểu ca tự tay bóc lắm… Cũng không cần ta vứt đi, ngươi lại đi nhặt đâu.”

Nàng vừa dứt lời, liền ném cái âu sứ trong tay về phía Tam hoàng tử.

Tam hoàng tử “ngao ô” một tiếng, cái âu sứ kia đập trúng cánh tay hắn, rồi trượt vào trong lòng ngực hắn.

Kỳ Hãn vốn dĩ nên tức chết tại chỗ nhưng nghĩ đến việc Chung Niệm Nguyệt ngay cả mặt mũi Tam hoàng tử cũng không nể, còn ném đồ vào người hắn ta, cục tức kia lập tức nghẹn ở ngực, lên không được xuống không xong, cũng không nói ra được là vui vẻ hay là tức giận.
Lần này xong rồi, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt.

Ngay cả người dẫn Chung Niệm Nguyệt tới, cũng sắp quỳ rạp xuống đất rồi.

Chuyện này sao vừa đến đã nhắm vào Tam hoàng tử mà ném thế?

Đó là Tam hoàng tử đấy!

Tam hoàng tử đặt mạnh cái âu sứ lên bàn, đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chung Niệm Nguyệt! Ngươi dám!”

Huệ phi ở trong cung đóng vai dịu dàng khéo léo, mà mẫu phi của Tam hoàng tử là Trang phi vì gia thế không thấp nên nuôi dạy nhi tử có phần nuông chiều sủng ái.

Tam hoàng tử chỉ từng chịu sự tức giận của Thái tử, chỉ sợ mỗi Tấn Sóc Đế. Đã bao giờ phải chịu một đòn như thế này?

Tam hoàng tử càng nghĩ càng giận.

Chung Niệm Nguyệt này quả nhiên vẫn là đứng cùng một phe với Thái tử!

Nàng ta tưởng ta không làm gì được nàng ta sao?

Thái tử dung túng nàng ta, ta thì không!
Tam hoàng tử là kẻ có thù tất báo, chỉ vào Chung Niệm Nguyệt liền nói: “Đánh ả cho bản hoàng tử!”

Ánh mắt đâm người của Tô Khuynh Nga lập tức vơi đi không ít.

Trong lòng Chung Niệm Nguyệt cạn lời.

Sao hả? Còn trông mong nhìn thấy nàng bị đánh à?

Lúc này Kỳ Hãn cũng không màng sinh khí với biểu muội nữa, ngược lại cũng quát lớn một tiếng: “Kỳ Cẩn! Ngươi dám?”

Những người khác cũng không dám đi theo can dự vào.

Chuyện này ngoài mặt là Chung cô nương muốn đánh nhau với Tam hoàng tử, thực tế lại là xung đột giữa Tam hoàng tử và Thái tử.

Hơn nữa hơn nữa Chung cô nương kia… sinh ra kiều nhược xinh đẹp như vậy, bọn họ thân là nam nhi, sao nỡ ra tay chứ?

Thế là trong lúc nhất thời, ngoại trừ tiểu thái giám bên cạnh Tam hoàng tử, lại chẳng có ai dám động đậy.

Khiến cho Tam hoàng tử tức điên lên.
Những người này… những người này chỉ coi trọng Thái tử, coi thường hắn sao?

Tam hoàng tử xắn tay áo, đứng dậy liền đi về phía Chung Niệm Nguyệt.

Kỳ Hãn đang định chắn qua.

Chung Niệm Nguyệt đứng dậy, cổ tay mảnh mai yếu ớt chẳng có mấy sức lực vừa dùng sức, giơ cái ghế đẩu lên, ném không trung về phía Tam hoàng tử.