Mọi người nghe tiếng đều kinh ngạc.
Mà lúc này ánh mắt như kim châm rơi trên người Chung Niệm Nguyệt, không chỉ có Tam hoàng tử, mà còn có thêm một đạo nữa.
Chung Niệm Nguyệt nhăn mũi, quay đầu nhìn theo ánh mắt kia, liền nhìn thấy một tiểu cô nương chải tóc song kế, ăn mặc theo kiểu thư đồng, dáng vẻ cũng coi như kiều diễm.
Chung Niệm Nguyệt không để ý tới Kỳ Hãn, chỉ chỉ vào tiểu cô nương kia hỏi: “Nàng ta là ai?”
Bên cạnh tiểu cô nương kia, một tiểu cô nương khác đầu cài trâm vòng lên tiếng đáp: “Nàng ấy là thư đồng của ta, là cô nương của Tô gia. Tên là Tô Khuynh Nga.”
Tô Khuynh Nga? Đó không phải là tên của nữ chính sao?
Chung Niệm Nguyệt nhìn thoáng qua Kỳ Hãn, lại nhìn thoáng qua Tô Khuynh Nga kia.
Tô Khuynh Nga dường như không dám nhìn nàng, cúi đầu đứng ở đó, đầu vai hơi run rẩy, thật là gầy yếu đáng thương.
Ái chà, thật phiền.
Nữ chính sẽ không phải đã ăn giấm của nàng rồi chứ? Mới bao lớn tuổi đâu chứ, mà đã dính vào mấy chuyện tình tình ái ái rồi!
Chung Niệm Nguyệt quay đầu trở về, mở nắp ra, nhìn hạt thông bên trong một chút, nhàn nhạt nói: “Ta không thích ăn cái này…”
Kỳ Hãn nghẹn một hơi ngay cổ họng.
Chung Niệm Nguyệt quay đầu nhìn những người khác: “Các ngươi ai thích ăn? Cầm lấy chia nhau đi.”
Mọi người nghe xong run lẩy bẩy. Đó chính là Thái tử đích thân bóc đấy! Ai dám chia?
Kỳ Hãn nghe xong suýt chút nữa không thở nổi, lăn đùng ra ngất tại chỗ cho Chung Niệm Nguyệt xem.
Lúc này ánh mắt rơi trên người Chung Niệm Nguyệt kia không kìm nén được nữa, trở nên càng thêm sắc bén.
Chung Niệm Nguyệt: “…”
Nữ chính bị bệnh à?
Không thấy nàng đều đã biểu hiện khinh thường Thái tử như vậy rồi sao? Nàng ta còn không vui cái nỗi gì chứ?
Kỳ Hãn cố nén giận, không muốn mất phong độ trước mặt mọi người. Hắn liền giống như dỗ dành muội muội không hiểu chuyện, thấp giọng nói: “Biểu muội, đây là ta tỉ mỉ bóc suốt mấy canh giờ mới bóc ra được, tay đều chảy máu rồi.”
Mọi người càng nghe càng kinh hãi, lại càng có thêm phần hâm mộ lẫn lộn.
Mà ánh mắt của Tô Khuynh Nga càng thêm đâm người.
Giống như hận không thể đâm thủng cả người Chung Niệm Nguyệt vậy.
Chung Niệm Nguyệt: “…”
Tam hoàng tử thấy một màn kịch hay như vậy, thật sự không kìm nén được nữa.
Hắn chỉ nghe người ta nói, Chung gia cô nương kia thích Thái tử, Chung gia và Vạn gia e là đều muốn làm hậu thuẫn vững chắc cho Thái tử rồi. Hiện giờ nhìn một cái, dường như cũng không phải như vậy nha.
Tam hoàng tử cười âm trầm: “Chung cô nương có phải cãi nhau với Thái tử rồi không? Chung cô nương không thích, vứt đi là được rồi. Thái tử tâm địa rộng rãi, tất nhiên sẽ không trách tội ngươi đâu. Muốn nói đến đồ ăn này à… trong cung mẫu phi ta có một món tô lạc mới là tuyệt nhất, Chung cô nương chi bằng nếm thử của ta?”
Vẻ giận dữ trên mặt Kỳ Hãn đã không che giấu được nữa rồi.