Đến nội dung chính

Chương 38

admin 567 Chữ Cài Đặt

Người Tam hoàng tử còn chưa đi đến gần đâu, lại là một tiếng ngao ô.

Người đều bị ném cho ngơ ngác.

“A a a! Ngươi, ngươi dám, ngươi dám ném ta? Ta muốn Phụ hoàng trị tội ngươi!”

Tiểu thái giám cũng sợ đến bay mất ba hồn sáu vía, la hét một trận: “Tam hoàng tử, Tam hoàng tử bị đánh rồi! Tam hoàng tử đầu bị vỡ rồi! Người đâu!”

Giọng nói tiểu thái giám bén nhọn, âm điệu cao vút kia, lập tức xuyên thấu qua phòng ốc, hơn nửa Thái học đều nghe thấy.

Tam hoàng tử nghe thấy lời này, trong lòng vừa giận, da mặt lại đỏ bừng dữ dội, chỉ hận không thể hai mắt tối sầm ngã xuống.

Hắn vừa rồi còn muốn để Phụ hoàng trị tội nàng, hiện giờ lại không muốn nữa.

Hắn bị một nữ nhân đánh, truyền ra ngoài chẳng phải là mất hết mặt mũi của chính hắn sao?

Tên nô tài Phú Quý chết tiệt này, sao dám la lối om sòm lớn tiếng như vậy chứ?
Tam hoàng tử một tay ôm đầu, một tay đi bịt miệng tiểu thái giám.

Hai tay Kỳ Hãn run rẩy, một mặt là bị hậu quả trong tưởng tượng dọa sợ, một mặt lại là kích động không kìm nén được…

Hắn muốn đánh Kỳ Cẩn đã không phải chuyện ngày một ngày hai nhưng hắn là Thái tử, hắn không thể…

Kỳ Hãn lại quay đầu nhìn về phía Chung Niệm Nguyệt, tâm tư khẽ động: “Biểu muội đừng sợ.”

Người của Thái học nghe xong lại muốn chết.

Muốn mạng!

Không thấy Chung cô nương kia còn đang đứng sờ sờ ở đó, không hoảng cũng không loạn, giống như đang xem một vở kịch hay sao?

“Mau, mau đi báo cho Tế tửu!”

Lần này, thật sự là loạn hết cả rồi.

Chung Niệm Nguyệt nhàn nhã nhìn tình cảnh lộn xộn trước mắt.

Một đám đồ vật nghe không hiểu tiếng người… Thôi được rồi, có bản lĩnh thì gọi ta đi chết sớm chút đi.
… Ta nhớ nhà rồi.

–

Nữ nhi đi Quốc Tử Giám, lại là lần đầu tiên đi.

Trong đầu Chung đại nhân còn đang nhớ mãi không quên ngày đó ở trong thư phòng, Chung Niệm Nguyệt làm nũng nói với ông, lo lắng đi rồi bị người ta chế giễu vân vân…

Thế là Chung đại nhân đặc biệt phái người lưu tâm động tĩnh bên kia.

Chưa được bao lâu, liền có người đến báo.

Người hồi báo kia chưa từng thấy Chung gia cô nương làm càn như vậy, cho nên trả lời lắp ba lắp bắp, sợ lát nữa đại nhân nổi giận.

“Đại nhân, cô nương đi không phải là lớp chữ Thủy. Cô nương nói với Trần Tư nghiệp, nàng mỗi ngày, liền, liền đổi chỗ đi học, học cho hết một lượt.”

Chung đại nhân: “…”

Ông day day thái dương, thầm nghĩ, nữ nhi chưa từng đi học, tràn đầy tò mò, muốn thử hết một lượt, cũng là bình thường.
Tạm thời không quan tâm học được cái gì trước, cứ thử một chút, thích ứng với hoàn cảnh là tốt rồi.

Chung đại nhân tự an ủi mình một phen như vậy, đè xuống tâm trạng đang cuộn trào.

Chưa được bao lâu, lại có một người chạy chậm vào cửa.

Người này là người của Quốc Tử Giám, hắn thượng khí không tiếp hạ khí, vẻ mặt hoảng hốt: “Chung, Chung Thị lang…”