Thôi bỏ đi.
Chung Niệm Nguyệt cũng không phí tâm tư nữa, chỉ bất động thanh sắc đi cùng với mấy vị quý nữ.
Thân thế các nàng không bằng Chung Niệm Nguyệt, gặp nàng tự nhiên chỉ có nước khách sáo tâng bốc.
Mở miệng còn muốn tâng bốc vài câu: “Thái tử điện hạ đối xử với Chung cô nương thật tốt.”
Chung Niệm Nguyệt cũng không đỏ mặt, chỉ gật đầu một cái, đương nhiên nói: “Đó là tự nhiên, di mẫu ta nói rồi, làm ca ca, tự nhiên phải làm tròn trách nhiệm của ca ca.”
Mọi người ngẩn ra.
Nàng không phải ghét nhất có người nói trước mặt nàng rằng Thái tử chỉ vì thân phận huynh muội mới đối tốt với nàng sao?
Đằng này tâm trạng Kỳ Hãn phiền loạn không nói nên lời, tâm tư đã hoàn toàn không còn ở đây nữa, trong đầu ngoại trừ Chung Niệm Nguyệt hôm nay chọc hắn tức chết, những thứ khác đều không nhét lọt vào đầu được.
Đừng nói là nữ chính Tô Khuynh Nga, ngay cả đằng kia Cao Thục Nhi liên tục nhìn về phía hắn, cũng không nhận được nửa điểm ánh mắt, thất vọng biết bao.
Vở kịch ở tiệc cập kê này, Chung Niệm Nguyệt không cướp mất sự nổi bật của Cao Thục Nhi nhưng Cao Thục Nhi vẫn không thể nào vui vẻ nổi.
Những người khác cũng không vui nổi, bọn họ còn đang ở trong một mảng hoảng hốt.
Trong lòng Kỳ Hãn không vui, sớm đã rời khỏi Cao phủ.
Mọi người dù có muôn vàn tâm tư, cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn theo hắn rời đi.
Đợi trở lại trong phủ, Kỳ Hãn vừa rũ mắt, liền nhìn thấy cái nghiên trừng nê đang nằm bám bụi trên bàn.
Hắn nghiến răng nghiến lợi: “Thu dọn lại, toàn bộ… đều thu dọn lại, đưa đến Chung phủ.”
Đám hạ nhân mờ mịt luống cuống, chưa từng thấy dáng vẻ thất thố như vậy của Thái tử.
“Còn không mau đi!”
“Trước ngày mai, đều phải thu dọn ra hết, tất cả đưa đến Chung phủ! Thiếu một món, Bản cung sẽ hỏi tội các ngươi!”
Hạ nhân chỉ có thể vâng dạ đáp lời, vội vàng đi làm, từng người đều không nhịn được thầm nghĩ trong lòng, Thái tử và Chung cô nương chẳng lẽ thật sự muốn xé rách mặt mũi rồi sao?
Chỉ sợ… chỉ sợ Nương nương sẽ không đồng ý.
Chung Niệm Nguyệt trở về phủ, ăn một bữa cơm nóng hổi, lại đi dạo một vòng, thuận tay vẽ một bức tranh đơn giản trước khi ngủ, sau đó ngủ một giấc thật ngon.
Lúc tỉnh lại, bên cạnh giường nàng đặt không phải là y phục trang sức gì, mà là những “món quà” bị trả về từ phủ Thái tử.
Nét mặt Hương Đào không đổi, ngược lại Tiền ma ma có chút lo lắng, hạ thấp giọng nói: “Cô nương, sáng sớm… trong cung đã truyền tin tới, Huệ phi nương nương muốn mời cô nương tiến cung bồi chuyện đấy ạ.”
Chung Niệm Nguyệt mới không sợ.
Hiện giờ còn chưa xé rách mặt, Huệ phi có giả vờ cũng phải giả vờ đối xử tốt với nàng.
Nàng chậm rãi ngồi dậy, trước tiên nghĩ xem buổi sáng ăn cái gì.
Nàng nhàn nhã vô cùng, những người khác lại hoàn toàn không giống nàng như vậy.
Chưa nói đến Tô Khuynh Nga.
Bài văn trong miệng Cao Bỉnh trước đó, Kỳ Hãn còn chưa làm ra được, cho nên ngay cả tiến cung cũng không dám.