Trong đầu Tô Khuynh Nga rối bời, nhất thời không tìm ra được manh mối.
Mà bên này, tiệc cập kê cuối cùng cũng bắt đầu.
Thái tử đã bóc hạt hướng dương, hạt bí, còn bóc cả hạt dẻ…
Chung Niệm Nguyệt ăn không được bao nhiêu, chưa ăn mấy miếng đã nói ngán.
Sắc mặt Kỳ Hãn đen sì, đầu ngón tay đều hơi đau nhức.
Hắn đúng là váng đầu rồi… Nàng muốn cái gì, hắn liền cho nàng cái đó?
Hắn đường đường là Thái tử, đã bao giờ phải làm công việc khổ sai thế này?
Chung Niệm Nguyệt bưng chén trà, nhấp hai ngụm, còn nũng nịu nói: “… Trà này không ngon lắm, so với Bất Tri Xuân thì thật sự kém xa. Cao gia quá keo kiệt, lại lấy loại này đãi khách.”
Dứt lời, nàng quay đầu nhìn về phía Kỳ Hãn.
“Biểu ca trả lại cho ta hai bánh trà Bất Tri Xuân mà trước đây ta gửi đến chỗ huynh đi.” Chung Niệm Nguyệt chớp chớp mắt, ngây thơ vô tội nói.
Kỳ Hãn: “…”
… Đồ tặng đi rồi, còn có đạo lý đòi lại sao?
Ai mà chẳng hận không thể tranh nhau nhét đồ vào phủ Thái tử của hắn?
“Dù sao huynh cũng không uống.” Chung Niệm Nguyệt nói, bẻ bẻ ngón tay: “Còn ngày thường, cái nghiên trừng nê ta tặng huynh, cũng trả lại cho ta đi. Lau sạch bụi, còn có thể cho cha ta dùng. Ồ, còn cái hà bao kia nữa, giặt sạch rồi đưa cho ca ca ta…”
Mười ngón tay Kỳ Hãn bỗng chốc siết chặt, trong đầu nhất thời ong ong, da mặt nóng rát, giống như bị sỉ nhục, lại giống như cực kỳ không cam lòng.
Gân xanh trên trán hắn giật giật, nghiến răng nghiến lợi: “Biểu muội đang làm cái gì vậy?”
Chung Niệm Nguyệt cũng không cãi nhau với hắn, vẫn là cái dáng vẻ ung dung chậm rãi chọc tức người ta chết khiếp ấy, nàng nói: “Đồ biểu ca không dùng, đều trả lại cho ta, chính là ý này.”
Kỳ Hãn chưa từng vạch trần tâm tư của Chung Niệm Nguyệt ngay trước mặt, chỉ là không kiên nhẫn ứng phó nàng.
Lúc này hắn lại nóng đầu, buột miệng thốt ra: “Không phải vì muội một lòng thích ta, mới cái gì lớn nhỏ cũng đều đưa đến phủ ta sao?”
Chung Niệm Nguyệt nghiêng đầu: “Đúng vậy nhưng hiện giờ ta không thích biểu ca nữa.”
Kỳ Hãn dung mạo tuấn tú, quý là Thái tử, chưa từng nghĩ tới sẽ có người không thích hắn. Hơn nữa còn là từ miệng cô biểu muội suốt ngày quấn lấy hắn này nói ra.
Chuyện này quả thật còn sét đánh ngang tai hơn cả việc Cao Bỉnh mở miệng vạch trần khuyết điểm của hắn.
Chung Niệm Nguyệt nói xong, chậm rãi đứng dậy, ôm lò sưởi tay trong lòng, khi bước đi, mang theo một chút hương thơm lạnh lẽo của hoa mai.
Kỳ Hãn lại giống như bị mùi hương kia đóng đinh tại chỗ, sắc mặt xanh mét, hồi lâu cũng không nói ra được một câu.
Đợi đến khi Chung Niệm Nguyệt đã đi xa một chút, hắn mới nhớ ra, đáng lẽ phải hỏi nàng, nàng đã không thích hắn, còn có thể thích ai?
Chung Niệm Nguyệt đi vào giữa đám đông, quét mắt một vòng, lại không nhìn thấy nữ chính ở đâu.
Dù sao trong sách cũng chỉ có miêu tả ngoại hình, nàng chưa tận mắt nhìn thấy, sao nàng biết được nữ chính rốt cuộc trông như thế nào?