Đến nội dung chính

Chương 17

admin 582 Chữ Cài Đặt

Vừa nghĩ tới Phụ hoàng có lẽ muốn kiểm tra bài văn của hắn, từ sâu trong nội tâm hắn, không tự chủ được nảy sinh một cỗi đè nén, nôn nóng, thậm chí là hoảng hốt.

Kỳ Hãn sa sầm mặt đi trên đường phố, đi ngang qua một cửa tiệm, chợt dừng bước.

Tùy tùng không hiểu mô tê gì nhìn hắn: “Điện hạ?”

Kỳ Hãn chỉ vào cửa tiệm kia: “Lấy hai lượng.”

Tùy tùng ngơ ngác nhìn sang.

Chỉ thấy trong một cái sàng lớn bằng cái đấu, đựng đầy hạt thông.

Nàng không phải thích ăn mấy loại hạt rang sao?

Hôm qua nàng nói nhiều lời giận dỗi như vậy, hắn cũng không nên trong lúc xúc động mà đem trả hết đồ về, rơi vào mắt người ngoài, chẳng phải thành trò cười là Thái tử hắn độ lượng hẹp hòi sao?

Thôi.

Hắn liền đại lượng bóc một nắm hạt thông cho nàng vậy.

Kỳ Hãn mang một ít hạt thông về phủ, ai ngờ thứ này còn khó bóc hơn cả hạt dưa.
“Điện hạ!” Tiểu thái giám bên cạnh bất ngờ thốt lên kinh hãi.

Kỳ Hãn chợt hoàn hồn, không vui lên tiếng: “Chuyện gì?”

Tiểu thái giám run rẩy nói: “Tay của Điện hạ… sao hình như chảy máu rồi?”

Kỳ Hãn nghe hắn nói vậy, lúc này mới cảm thấy đau nhoi nhói.

Hắn vội cúi đầu nhìn.

Ngón tay hơi sưng, trong kẽ móng tay kẹt một chút tơ máu.

Kỳ Hãn nhíu mày, có chút tức giận.

Thứ mà biểu muội hắn thích, sao cái nào cũng phiền phức như vậy? Hắn đường đường là Thái tử, hà cớ gì phải đi dỗ dành người khác như thế này? Hay là cứ mua đại thứ gì đó gửi đến phủ nàng là được.

Nhưng suy đi nghĩ lại.

Sắc mặt Kỳ Hãn rất nhanh lại giãn ra.

Để Chung Niệm Nguyệt nhìn thấy tay hắn một cái, nàng còn phát cáu được sao?

Hắn tự nhiên không có chút nào có lỗi với nàng nữa.

Sau này không thể dung túng nàng kiêu căng, tùy ý sai bảo hắn như vậy nữa.
Kỳ Hãn hít một hơi: “Mấy người các ngươi, cùng nhau bóc.”

Tiểu thái giám méo xệch mặt mày, nghĩ nát óc cũng không thông rốt cuộc sai ở chỗ nào.

Hôm qua còn tưởng như sắp xé rách mặt, từ nay về sau không qua lại nữa, hôm nay lại bắt cả đám bọn họ cùng nhau bóc hạt thông cho Chung cô nương…

Chuyện này… chuyện này là sao chứ?

–

Chung Niệm Nguyệt dùng xong bữa sáng, Tiền ma ma đã sốt ruột không chịu nổi, vội hỏi: “Cô nương, nô tỳ bảo bọn họ chuẩn bị xe ngựa nhé?”

Chung Niệm Nguyệt gật đầu một cái nhưng lại mở miệng hỏi trước: “Phụ thân và ca ca ta đã ra khỏi phủ rồi sao?”

Hương Đào không hiểu mô tê gì, gật đầu: “Vâng ạ. Lão gia đã đi điểm danh từ sớm, Đại công tử giờ này chắc cũng đang ở Thái học rồi.”

Dù sao trên dưới cả nhà, chỉ có Chung Niệm Nguyệt là lười nhất.
Nhưng nàng chẳng hề thấy đỏ mặt chút nào.

Chung Niệm Nguyệt chậm rãi lau tay, vẫn để Tiền ma ma và Hương Đào theo hầu bên cạnh, cùng nhau ra khỏi phủ.

Mấy trò giải trí thời cổ đại đối với Chung Niệm Nguyệt mà nói, quả thật là nhạt nhẽo vô vị. Từ Chung phủ đến hoàng cung còn một đoạn đường khá xa, nàng dứt khoát dựa vào thành xe ngủ gật một lát.