Đến nội dung chính

Chương 12

admin 579 Chữ Cài Đặt

Các cô nương Cao gia ngày thường phải học thói đoan trang đắc thể, không có nhiều thói quen kiêu kỳ như vậy. Người dưới hầu hạ, tự nhiên không chu đáo mọi bề như nha hoàn Chung gia.

Đợi đệm lót được mang tới, Chung Niệm Nguyệt lúc này mới ngồi xuống, một tay nâng chén trà, nói: “Nếu chỗ này có lửa nhỏ, nấu một nồi canh, vậy thì càng tốt hơn.”

Cao phu nhân: “…” Chẳng lẽ lại trách Cao gia ta chuẩn bị không chu đáo?

Chung Niệm Nguyệt hoàn toàn không có vẻ lạc lõng như nguyên chủ khi đi dự tiệc trong sách.

So với Cao phu nhân đang bó tay bó chân, nàng lại càng giống chủ nhân nơi này hơn, cử chỉ giơ tay nhấc chân đều là vẻ nhàn nhã tự nhiên được gia thế ưu việt nuông chiều mà ra.

Lúc này Cao đại học sĩ trầm giọng nói: “Cô nữ nhi này của Chung đại nhân, từ nhỏ không học Nữ giới, không đọc Tứ thư. Quả thật là quá được nuông chiều rồi…”
Kỳ Hãn không hùa theo lời ông.

Ngày thường Kỳ Hãn cũng nghĩ như vậy, chỉ là cái thói thích răn dạy người khác của Cao Bỉnh thật sự khiến hắn chán ngấy.

Gặp hắn, lúc nào cũng phải bày ra cái giá của người thầy. Sao không dám đến trước mặt phụ hoàng hắn, bày ra cái dáng vẻ can gián thẳng thắn đi?

Kỳ Hãn chỉnh lại ống tay áo, bày ra vài phần khí thế của Thái tử, nhàn nhạt nói: “Biểu muội mấy ngày nay bị bệnh, cũng không tính là nuông chiều.”

Cao đại học sĩ há miệng, rồi lại ngậm lại.

Thái tử đều đã nói đến nước này, ông mà nói thêm nữa, lại thành ra không biết điều.

Kỳ Hãn thấy ông cứng họng, lúc này mới cảm thấy nỗi bực dọc trong ngực vơi đi đôi chút.

Hắn không muốn bàn luận chuyện bài vở gì với Cao Bỉnh nữa, càng không muốn bị nhắc đi nhắc lại chuyện phụ hoàng đã quở trách hắn thế nào… Tầm mắt Kỳ Hãn đảo qua, dứt khoát nhấc chân đi về phía đình lục giác kia.
Cao Bỉnh nếu còn muốn giữ cái giá của mình, thì sẽ không đi theo chui vào giữa đám phụ nữ.

“Biểu muội.” Kỳ Hãn bước vào đình, gọi một tiếng.

Chung Niệm Nguyệt đang ăn đồ ăn, lười biếng đáp một tiếng.

Sự khó chịu trong ngực Kỳ Hãn bỗng chốc lại dâng lên.

Hôm nay nàng đã chịu đến đây rồi, sao còn muốn làm bộ làm tịch với hắn?

Ngày thường đều là Chung Niệm Nguyệt quấn lấy hắn nói chuyện, Kỳ Hãn nhất thời lục lọi tâm can, vậy mà nửa ngày cũng không tìm ra được một câu để mở đầu.

“Biểu muội… là bệnh thật sao?”

Nếu không sao lại quấn mình kín mít như vậy, còn phải trốn trong đình chắn gió tránh rét.

“Những lời biểu muội nói với ta mấy hôm trước… đều là lời giận dỗi?” Kỳ Hãn lại lên tiếng.

Chung Niệm Nguyệt kéo mũ trùm xuống, lúc này mới lộ ra khuôn mặt trắng như tuyết, lông mi nàng khẽ run, dung nhan động lòng người. Rõ ràng ăn mặc tùy ý, không cầu kỳ hơn ngày thường rất nhiều, quấn người như cục tuyết nhưng lại càng tôn lên vẻ nhỏ nhắn của nàng, khiến người ta liên tưởng đến viên bảo châu có thể nâng niu trong lòng bàn tay.