Đến nội dung chính

Chương 13

admin 596 Chữ Cài Đặt

Kỳ Hãn nhìn mãi, liền không nhịn được nghĩ thầm, chẳng lẽ thật sự là hắn có định kiến trước, đã oan uổng Chung Niệm Nguyệt?

Hắn tự nhận hiếm khi làm sai chuyện gì, nếu thật sự là oan uổng nàng… Hắn ở trước mặt nàng, ngược lại dường như cũng không còn tư cách quở trách chán ghét nàng nữa.

Tâm trạng Kỳ Hãn nhất thời có chút phức tạp.

Mà thiếu nữ như ngọc trạm trổ kia, lúc này mới khẽ mở miệng: “Biểu ca.”

Kỳ Hãn: “… Ừ.”

Chung Niệm Nguyệt: “Huynh có phải đang rảnh rỗi đến phát hoảng không?”

Kỳ Hãn: “…”

Lời này là ý gì?

Mặt Kỳ Hãn hơi đen lại.

Chẳng lẽ nàng không muốn nói chuyện với hắn?

Chung Niệm Nguyệt đẩy đĩa hạt dưa trước mặt về phía trước: “Biểu ca đã rảnh rỗi không có việc gì làm, vậy thì bóc cho ta một đĩa hạt dưa đi.”

Kỳ Hãn: “…”

Trái tim vừa có chút dấu hiệu mềm lòng của Kỳ Hãn, ngay lập tức lại cứng rắn trở lại.
Cao phu nhân còn đang dỏng tai nghe lén ở bên cạnh, ra vẻ muốn từ đó hóng hớt được chút gì.

Lúc này Chung Niệm Nguyệt lại quay đầu nhìn về phía bà ta: “Đại phu nhân có phải cũng rảnh…”

Còn chưa đợi Chung Niệm Nguyệt nói hết câu, Cao phu nhân vội cười vỗ trán: “Nhìn cái trí nhớ này của ta xem, Thục Nhi bên kia còn đang đợi ta đấy. Ta để lại hai nha hoàn bà tử ở đây hầu hạ, Thái tử và Chung cô nương có việc gì cứ việc sai bảo. Thái tử điện hạ, ta xin phép to gan cáo lui trước.”

Dứt lời, Cao phu nhân liền vái chào rồi đi thẳng.

Giống như sợ Chung Niệm Nguyệt cũng bắt bà ta đi bóc hạt dưa vậy.

Đến lúc đó từ chối thế nào? Thái tử đã bóc, ngươi không bóc? Ngươi cao quý hơn cả Thái tử?

Cao phu nhân đi thì đi rồi.

Chung Niệm Nguyệt nhìn chằm chằm tay Kỳ Hãn: “Biểu ca bóc đi, mau bóc đi.”
Kỳ Hãn có loại ảo giác như tự lấy đá ghè chân mình. Nhưng hắn là Thái tử, gặp chuyện tự nhiên phải trầm ổn vững vàng.

Thái tử vững vàng nhón lấy hạt hướng dương, trầm tĩnh bóc vỏ.

Hương Đào thấy thế, âm thầm gật đầu, thầm nghĩ cô nương không hổ là cô nương. Thái tử tuy nói là kém cỏi một chút, tương lai không làm phu quân của cô nương được nữa nhưng bóc hạt dưa cho cô nương thì vẫn được.

Đám nha hoàn bà tử Chung Niệm Nguyệt mang theo bên người vẻ mặt tự nhiên, chỉ có hạ nhân Cao gia nhìn mà nơm nớp lo sợ, hận không thể lao đến làm thay Thái tử.

Mà bên ngoài đình, những cô nương kia cũng đều nhìn đến ngây người.

“Là ai nói bậy Thái tử mấy ngày không thèm để ý đến Chung Niệm Nguyệt? Giờ thế này…”

“Thế này không đúng, thế này sao, sao giống như đảo ngược lại, thành ra Thái tử đang dỗ dành nàng ta vậy?”
“Còn nữa, Chung Niệm Nguyệt hôm nay sao lại ăn mặc như thế? Ngày thường không phải muốn diễm áp tứ phương sao?”

Bên này nói xong, bên kia Cao gia tam cô nương đã đi ra.

Các nàng quay đầu nhìn lại.

Cao gia tam cô nương cũng thật sự đã bỏ công sức, chắc là sợ không sánh bằng Chung Niệm Nguyệt, cho nên nàng ta ngày thường ăn mặc mộc mạc, hôm nay lại mặc gấm vóc lụa là.