Đến nội dung chính

Chương 11

admin 567 Chữ Cài Đặt

Các nàng lúc này mới đồng loạt im tiếng.

Dù nói thế nào đi nữa, những lời này cũng không thể để Thái tử nghe thấy được.

Kỳ Hãn không hề có hứng thú với hội họp của đám nữ nhi thế này, hắn chỉ đến đi cho có lệ mà thôi.

Mắt thấy người nhà họ Cao ân cần đón tiếp, Kỳ Hãn liền cùng bọn họ đi sang một bên.

“Điện hạ.” Đông Các đại học sĩ Cao Bỉnh vái chào Kỳ Hãn, để lộ ra vẻ mình và Thái tử chỉ có tình thầy trò, chứ không có ý cố tình nịnh nọt thân cận. Vẻ mặt Cao Bỉnh nghiêm túc, mở miệng liền nói: “Bài văn hôm nọ Bệ hạ bắt Thái tử viết lại, đã ra ngô ra khoai gì chưa?”

Kỳ Hãn: “…”

Tâm trạng vốn đã không tốt lắm, lập tức càng tệ hơn.

Lúc này lại có một gã sai vặt bước qua cửa, giọng nói không cao không thấp vang lên: “Chung gia cô nương đến rồi.”
Nhà họ Chung chỉ có một cô nữ nhi độc nhất, đó chính là Chung Niệm Nguyệt.

Trong chốc lát, vô số ánh mắt đều kín đáo rơi xuống người Thái tử.

Nếu là ngày thường, lúc này Kỳ Hãn hẳn đã sinh lòng không vui.

Nhưng lúc này hắn chỉ khẽ nhướng mày, thầm nghĩ, quả nhiên hắn đoán không sai, Chung Niệm Nguyệt trước đó chỉ là đang giở trò, hôm nay chẳng phải đã chạy theo tới gặp hắn rồi sao?

Tiếng con chim mở miệng ra là “đồ chó” kia, bỗng chốc cũng phai nhạt đi trong đầu.

Kỳ Hãn lập tức xoay người, nhìn về phía lối vào hoa viên.

Lần này ngược lại đỡ tốn công trả lời lời của Cao Bỉnh.

Nha hoàn Cao gia rất nhanh đã dẫn một đoàn người bước vào, đi đầu là một thiếu nữ khoác áo choàng lông màu trắng còn đội cả mũ trùm, cứ thế quấn kín mít từ đầu đến chân.

Mọi người sửng sốt, ngay cả Kỳ Hãn cũng khựng lại.
“Biểu muội?” Giọng Thái tử mang theo chút chần chờ.

Chung Niệm Nguyệt đáp một tiếng: “À.”

Cao gia đại phu nhân bước lên một bước, thân thiết nắm lấy cổ tay nàng: “Chung cô nương…”

Chung Niệm Nguyệt nhanh chóng rút tay về.

Tay nàng đang ấm, tay Cao phu nhân lại lạnh đến lợi hại.

Cao phu nhân: “…”

Chung Niệm Nguyệt cũng chẳng thèm nhìn sắc mặt bà ta.

Cao gia quen thói làm người tốt ngoài mặt nhưng bỏ đá xuống giếng cũng là nhanh nhất.

Nàng mở miệng nói: “Đại phu nhân tìm cho ta một chỗ chắn gió để sưởi ấm, ta ngồi nghỉ một lát trước đã.”

Cao phu nhân đành phải ưng thuận, đưa Chung Niệm Nguyệt đi về phía đình lục giác được xây trong hoa viên.

Một đám hạ nhân còn phải bận rộn dâng trà bánh, đốt chậu than, hầu hạ chu đáo.

Không ít cô nương nhìn thấy cảnh này đều hơi ngẩn ra.

“Đó thật sự là Chung Niệm Nguyệt?”
“Là nàng ta, Thái tử cũng nói chuyện với nàng ta rồi.”

“Cũng không biết Cao Thục Nhi nhìn thấy tình cảnh này, có hối hận vì đã mời nàng ta đến không…”

Đằng này Chung Niệm Nguyệt kéo chặt mũ trùm, lại không ngồi xuống ngay, mà nói: “Sao cũng không có cái đệm lót ghế đá vậy?”

Nha hoàn Cao gia đứng bên cạnh đỏ bừng mặt, vội vàng đi lấy.