Gã hừ lạnh một tiếng, chỉnh lại cổ áo, phun một bãi nước bọt xuống ngay cạnh giày của Lục Hàn rồi lảo đảo bỏ đi, miệng còn lầm bầm chửi “cái đám chó giữ cửa”.
Hành lang trở lại vẻ tĩnh lặng.
Lục Hàn đứng đó, đợi gã đi khuất mới từ từ quay người lại, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Cố Nhược, vội vàng cúi xuống nhặt hộp đàn Cello lên, dùng tay áo lau sạch bụi bẩn dính trên đó.
“Chị không sao chứ?” Cậu hỏi, giọng khàn đi, né tránh ánh mắt lo lắng của cô.
Cố Nhược bước tới, nhìn vệt máu bên khóe môi cậu, nhíu mày rút khăn tay ra: “Cậu ngốc à? Sao không tránh? Ông ta say khướt như thế…”
Cô đưa tay định lau vết thương cho cậu, nhưng ngay khi ngón tay cô sắp chạm vào, Lục Hàn theo phản xạ lùi lại một bước né tránh sự tiếp xúc ấy.
Động tác của Cố Nhược khựng lại giữa không trung.
“Em bẩn.” Lục Hàn cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng nhạc ồn ào vọng lại từ sảnh chính.
Cậu siết chặt quai hộp đàn, móng tay bấu vào da thịt để ngăn bản thân không khao khát sự dịu dàng đó: “Vương tổng là khách VIP, nếu đắc tội ông ta thì chị sẽ gặp rắc rối với Madam.”
Cậu là vệ sĩ, là đứa trẻ được cô nhặt về, nhiệm vụ của cậu là chịu đòn thay cô, chắn rượu thay cô, dọn dẹp những thứ dơ bẩn để cô giữ được đôi tay sạch sẽ mà kéo đàn.
Cậu không có tư cách nổi giận.
Cố Nhược thở dài, thu tay về, ánh mắt hiện lên vẻ bất lực nhưng cũng đầy tin tưởng: “Lần sau đừng ngốc thế nữa. Đi thôi, Lâm Mục nhắn tin bảo đang đợi tôi ở cửa sau.”
Cái tên “Lâm Mục” vừa thốt ra, lưng Lục Hàn cứng đờ lại.
Cậu im lặng gật đầu: “Vâng. Để em đưa chị ra.”
Cậu đi trước dẫn đường, bóng lưng cô độc đổ dài trên sàn đá hoa cương.
Một tay cậu xách hộp đàn cho cô, tay kia buông thõng bên người, nắm chặt thành quyền, cậu muốn xé xác gã họ Vương kia, muốn gào lên bảo cô đừng đi gặp Lâm Mục, nhưng cuối cùng, tất cả chỉ hóa thành sự im lặng phục tùng của một đứa em trai hiểu chuyện.
Trong bóng tối của The Eden, cậu chỉ là một cái bóng, còn ánh sáng của cô, là người đàn ông tên Lâm Mục kia.
…
Cơn mưa đêm tháng Mười ở thành phố này luôn mang theo cái lạnh thấu xương, buốt giá như muốn len lỏi vào từng kẽ hở của lớp áo sơ mi mỏng manh.
Cửa sau của “The Eden” là một con hẻm nhỏ khuất nẻo, nơi camera an ninh dày đặc và chỉ dành riêng cho những chiếc xe biển số ngoại giao hoặc siêu xe phiên bản giới hạn ra vào.