Một tay của Lục Hàn xách hộp đàn Cello, tay kia bung chiếc ô đen lớn che chắn cho Cố Nhược, vai áo bên trái của cậu ướt đẫm nước mưa dính bết vào da thịt lạnh lẽo, nhưng phía bên phải nơi Cố Nhược đứng lại khô ráo hoàn toàn.
Một chiếc Maybach màu đen bóng loáng đi giữa màn mưa, lướt êm ru đến trước mặt họ.
Đèn pha quét qua, chiếu sáng gương mặt lạnh lùng, góc cạnh của Lục Hàn và vẻ mệt mỏi nhưng đầy mong chờ của Cố Nhược.
Cửa kính xe ghế sau hạ xuống một nửa.
Bên trong là một người đàn ông mặc âu phục màu xám tro, cà vạt nới lỏng, trên tay kẹp một điếu thuốc lá cháy dở, gương mặt hắn điển trai, toát lên vẻ kiêu ngạo và mệt mỏi của những kẻ nắm quyền hành trên thương trường.
Đó là Lâm Mục, người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Lâm Thị, và cũng là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của Cố Nhược lúc này.
“Nhược Nhược.” Hắn gọi tên cô, giọng trầm ấm khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường thấy trên các tạp chí kinh tế.
Cố Nhược mỉm cười, nụ cười ấy rạng rỡ đến mức làm lu mờ cả ánh đèn neon lập loè hắt ra từ cửa sau quán bar.
Cô quay sang Lục Hàn, khẽ nói: “Cậu về trước đi. Đêm nay tôi không cần cậu canh.”
Lục Hàn siết chặt cán ô, khớp ngón tay trắng bệch.
Cậu cúi đầu, che giấu sự ảm đạm trong đáy mắt: “Vâng. Chị đi cẩn thận.”
Cậu mở cửa xe cho cô.
Khoảnh khắc Cố Nhược cúi người bước vào trong, hơi ấm từ hệ thống sưởi và mùi nước hoa gỗ đàn hương đắt tiền từ trong xe ùa ra, đối lập hoàn toàn với cái lạnh và mùi ẩm ướt của con hẻm nơi Lục Hàn đang đứng.
Cánh cửa đóng sầm lại, một thế giới khác biệt hoàn toàn được ngăn cách bởi lớp kính đen của xe.
Lục Hàn không rời đi ngay, cậu đứng chôn chân trong mưa, nhìn chằm chằm vào chiếc xe sang trọng ấy.
Cậu biết mình không nên nhìn, không nên tò mò, nhưng sự ghen tuông như rễ cây gai góc cứ điên cuồng mọc lan trong lồng ngực.
Trong xe, Lâm Mục dụi tắt điếu thuốc, kéo Cố Nhược vào lòng.
Hắn vùi mặt vào hõm cổ cô, hít hà mùi hương quen thuộc, tiếng thở dài mệt mỏi thốt ra: “Mấy lão già trong hội đồng quản trị thật phiền phức. Chỉ có ở bên em, anh mới thấy nhẹ đầu.”
Cố Nhược để mặc hắn ôm, đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp thái dương cho hắn: “Dự án khu đô thị mới vẫn chưa xong sao?”
“Sắp rồi.” Lâm Mục ngẩng đầu lên, ngắm nhìn gương mặt thanh tú của cô dưới ánh đèn trần xe.