Đến nội dung chính

Chương 2: Lục Hàn

admin 480 Chữ Cài Đặt

Lưng trần đập vào vách tường lạnh lẽo, Cố Nhược khẽ rít lên một tiếng vì đau.

Vương tổng dồn cả thân hình ục ịch tới gần, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào mặt cô: “Quy tắc ư? Ở cái đất này, tiền của tao chính là quy tắc! Một con hát mang nợ ngập đầu như mày, giả vờ thanh cao cái gì chứ? Đêm nay tao nhất định phải xem mày rên rỉ dưới thân tao ra sao!”

Bàn tay đầy mỡ dư của Vương tổng vươn lên định vuốt ve mặt cô.

Cố Nhược cắn chặt răng, nghiêng đầu né tránh, tay còn lại siết chặt hộp đàn Cello chuẩn bị đập thẳng vào đầu gã dù biết hậu quả sau đó sẽ rất thảm khốc.

Ngay khoảnh khắc những ngón tay dơ bẩn kia sắp chạm vào má cô, một bàn tay khác đột ngột vươn ra từ góc khuất.

Một bàn tay lớn, khớp xương rõ ràng mang theo những vết sẹo mờ nhạt chằng chịt, bàn tay ấy tóm gọn lấy cổ tay của Vương tổng.
Vương tổng la lên: “Thằng chó nào dám…”

Lời chửi bới chưa kịp tuôn ra trọn vẹn đã bị chặn lại bởi một bàn tay rắn chắc như kìm sắt.

Là Lục Hàn.

Cậu mặc bộ vest đen đồng phục của The Eden, cài cúc áo kín mít đến tận cổ, gương mặt nửa chìm trong bóng tối, không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Cậu chỉ dùng một lực vừa đủ, kiên định và lạnh lùng gỡ bàn tay dơ bẩn của gã béo Vương tổng ra khỏi cổ tay Cố Nhược.

Lục Hàn chắn trước mặt Cố Nhược, lưng thẳng tắp như một bức tường thành che khuất hoàn toàn tầm nhìn của gã đàn ông kia về phía cô.

Cậu cúi đầu, giọng nói trầm ổn mang theo sự cung kính máy móc của một nhân viên phục vụ, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như tảng băng chìm: “Vương tổng, ngài say rồi. Madam dặn tôi đưa ngài về phòng VIP nghỉ ngơi. Ở đây ồn ào, không hợp với thân phận của ngài.”
Vương tổng bị phá đám, mặt đỏ gay gắt, vung tay tát thẳng vào mặt Lục Hàn.

“Bốp!”

Tiếng tát tay vang vọng trong hành lang vắng, mặt Lục Hàn nghiêng đi, một vệt đỏ rớm máu hiện lên bên khóe môi.

Cố Nhược ở phía sau khẽ thốt lên: “Lục Hàn!”

Nhưng Lục Hàn không hề nhúc nhích.

Cậu quay đầu lại, vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào gã Vương tổng, tay phải lặng lẽ đặt ra sau lưng, ra hiệu cho Cố Nhược đi trước.

“Xe của ngài đã đợi ở cửa sau.” Lục Hàn nói, giọng vẫn đều đều, nuốt ngược mọi sự nhục nhã vào trong: “Xin mời.”

Sự bình tĩnh đến đáng sợ của cậu khiến cơn say của Vương tổng giảm bớt vài phần