Đến nội dung chính

Chương 1: Đóa hồng gai của The Eden

admin 480 Chữ Cài Đặt

Tiếng đàn Cello trầm ấm vang lên trong không gian sặc mùi xì gà và rượu whisky ủ lâu năm.

Tại câu lạc bộ ngầm The Eden nằm giữa trung tâm thành phố, khái niệm ngày và đêm dường như không tồn tại. Chỉ có ánh đèn neon đỏ phủ lên những gương mặt nửa sáng nửa tối, cùng những thương vụ trị giá hàng chục tỷ được chốt ngay trên những chiếc ghế sô pha bọc nhung.

Giữa bục sân khấu bằng kính cường lực, Cố Nhược ngồi lặng lẽ kéo những nốt cuối cùng của bản Sonate.

Chiếc váy lụa đen ôm lấy thân hình mảnh mai của cô, phần lưng khoét sâu để lộ làn da trắng nổi bật dưới ánh đèn.

Đôi mắt cô khép hờ, ngón tay lướt trên dây đàn.

Xung quanh là tiếng cười nói, tiếng ly rượu va chạm và những cuộc mặc cả không bao giờ được ghi vào bản hợp đồng.

Dường như chẳng thứ gì chạm tới cô.
Phía dưới sân khấu, không ít ánh mắt dừng lại trên người cô lâu hơn mức cần thiết.

Người ta gọi cô là “đóa hồng gai” của The Eden.

Một món hàng đắt giá, cũng là món hàng chưa từng được niêm yết.

Ai cũng biết quy tắc của Madam.

Cố Nhược chỉ kéo đàn. Không tiếp rượu, cũng không tiếp khách.

Ba năm nay vẫn vậy.

Nhưng ở The Eden, quy tắc thường chỉ có giá trị cho tới khi xuất hiện người đủ sức phá vỡ nó.

Nốt nhạc cuối cùng hoà tan vào không khí, Cố Nhược mở mắt.

Cô cúi đầu chào khán giả, thu cây đàn vào hộp rồi rời khỏi sân khấu.

Hành lang VIP yên tĩnh hơn bên ngoài rất nhiều, ánh đèn pha lê hắt xuống mặt sàn đá cẩm thạch thành những vệt sáng lạnh.

Vừa rẽ qua góc hành lang, một bóng người đã chắn ngang lối đi.

Là Vương tổng.

Mùi rượu nồng nặc xộc tới trước cả khi gã mở miệng.
Cố Nhược khẽ nhíu mày, theo bản năng, cô lùi lại nửa bước.

Vương tổng nhe hàm răng ố vàng, cười nói: “Cố tiểu thư, em làm giá hơi quá rồi đấy.”

Gã rút một tấm séc từ túi áo vest: “Đêm nay lên tầng ba với tôi. Muốn bao nhiêu, em tự điền.”

Cố Nhược nhìn tấm séc một thoáng rồi dời mắt đi.

“Vương tổng say rồi.” Giọng cô bình thản: “The Eden có quy tắc của The Eden.”

Nói xong, cô nghiêng người định bước qua.

Bàn tay của Vương tổng bất ngờ siết lấy cổ tay cô. Lực kéo mạnh đến mức hộp đàn trong tay cô va vào tường.

Một tiếng “cốp” vang lên, lưng cô đập vào bức tường ốp gỗ phía sau. Vương tổng áp sát, hơi rượu nóng hổi phả thẳng lên mặt.

“Quy tắc?” Gã bật cười: “Ở đây tiền của tao chính là quy tắc.”

Bàn tay béo múp đưa lên, nhắm thẳng mặt cô.