Đến nội dung chính

Chương 4

admin 1.322 Chữ Cài Đặt

Ngày hôm nay trời nắng, cái nắng nhẹ của mùa hè, nhưng nó không khiến cho Lâm Thiển cảm thấy oi bức. Cô vẫn ngồi ở bàn học, chăm chú vào bài vở như mọi khi. Tuy nhiên, tâm trí của cô lại không thể nào tập trung được vào những con số hay những công thức khô khan. Hình ảnh của Tống Dực cứ lảng vảng trong đầu cô, khiến cho những câu chữ trong sách không còn rõ ràng như mọi ngày.

Lâm Thiển không phải là kiểu người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, cô luôn giữ cho mình một khoảng cách nhất định với những người xung quanh. Mối quan hệ của cô với các bạn học trong lớp rất bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng với Tống Dực, mọi thứ dường như khác biệt. Mỗi lần cậu nhìn cô, mỗi lần cậu nói chuyện với cô, dù chỉ là những câu hỏi đơn giản về bài vở, nhưng lại khiến Lâm Thiển cảm thấy có điều gì đó rất lạ lùng trong lòng.
“Vì sao lại vậy?” Lâm Thiển tự hỏi bản thân trong lúc nhìn chằm chằm vào trang sách. Cảm giác kỳ lạ này đã xuất hiện từ khi Tống Dực chuyển vào lớp học này. Cô không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy cậu, trái tim cô lại đập mạnh hơn bình thường. Từ một người luôn giữ khoảng cách, cô bỗng nhiên cảm thấy lạ lẫm và khó hiểu với chính những cảm xúc của mình.

Buổi học hôm nay tiếp tục trôi qua như bao ngày khác, nhưng Lâm Thiển vẫn không thể dứt ra khỏi những suy nghĩ ấy. Khi giờ học kết thúc, cô thu dọn sách vở, chuẩn bị ra ngoài sân trường để hít thở chút không khí trong lành. Nhưng ngay khi vừa đứng dậy, cô đã thấy Tống Dực đứng ở cửa lớp, dựa vào khung cửa nhìn cô với ánh mắt nhẹ nhàng.

Lâm Thiển bất ngờ, một chút bối rối thoáng qua trong lòng, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. “Cậu tìm tôi có việc gì sao?” Cô hỏi, giọng điệu vẫn như mọi khi, có chút lạnh lùng nhưng không hề tỏ ra khó chịu.
Tống Dực không trả lời ngay, chỉ nhìn cô một lúc rồi bước lại gần. “Cậu có thể giúp tôi xem lại bài tập vật lý hôm qua không? Tôi chưa rõ chỗ này lắm.”

Lâm Thiển hơi ngạc nhiên. Cô không ngờ rằng Tống Dực lại chủ động nhờ vả cô lần nữa. Nhưng rồi, cô chỉ khẽ gật đầu. “Được rồi, để tôi xem.” Cô không có lý do gì để từ chối. Dù sao thì cậu ta cũng là bạn học mới của lớp, và cô là lớp trưởng, có trách nhiệm giúp đỡ những người trong lớp.

Lâm Thiển mở sách, chỉ vào phần bài tập của Tống Dực. Cô cẩn thận giải thích cho cậu cách giải bài, từ những bước cơ bản nhất. Tống Dực lắng nghe rất chăm chú, đôi mắt cậu không rời khỏi trang sách. Lâm Thiển cảm nhận được một chút kỳ lạ trong không khí, khi mà hai người đứng gần nhau như vậy, một khoảng cách thân mật nhưng lại khiến cho cô cảm thấy không quen thuộc chút nào.
“Cậu giải thích rất dễ hiểu,” Tống Dực nói, ánh mắt cậu nhẹ nhàng và không có chút đùa cợt nào. “Tôi đã làm lại bài tập, nhưng không thể nào hiểu được phần này. Cảm ơn cậu đã giúp tôi.”

Lâm Thiển chỉ gật đầu. “Không có gì đâu. Cậu chỉ cần làm nhiều hơn một chút là sẽ hiểu thôi.”

Tống Dực nhìn cô một lúc rồi mỉm cười. “Tôi sẽ cố gắng.”

Lâm Thiển không biết vì sao, nhưng nụ cười của Tống Dực khiến cô cảm thấy bối rối. Cô không phải người dễ bị cảm động, nhưng có điều gì đó trong cách cậu cười khiến cô không thể làm ngơ. Cảm giác này lạ lắm, như thể có một thứ gì đó đang dần dần xâm chiếm trái tim cô mà cô không thể kiểm soát.

Sau khi giờ học kết thúc, Lâm Thiển quyết định đi ra ngoài sân trường để thư giãn một chút. Cô bước ra khỏi lớp, cố gắng xua đi những suy nghĩ về Tống Dực. Nhưng khi cô bước xuống cầu thang, cô lại thấy cậu đang đứng ở phía dưới, tựa vào bức tường gần cổng trường.

Tống Dực thấy cô đi xuống liền mỉm cười, nhưng lần này có chút gì đó khác lạ. “Cậu ra ngoài à?”

Lâm Thiển hơi ngạc nhiên, nhưng không thể không trả lời. “Ừ, tôi chỉ muốn đi một chút thôi.”

Tống Dực không đi vội, mà vẫn đứng đó, nhìn cô. “Tôi có thể đi cùng không?”

Lâm Thiển nhìn cậu một lúc, cảm thấy có chút khó xử. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể đi cùng một bạn trai trong lớp một cách tự nhiên như thế này. Nhưng rồi, cô cũng không có lý do gì để từ chối. “Được rồi.”

Cả hai bước ra ngoài sân, dọc theo con đường nhỏ đầy bóng cây. Trong không khí im lặng, có cảm giác gì đó rất đặc biệt, như thể họ đang cùng nhau bước vào một thế giới chỉ có hai người. Lâm Thiển không nói gì, chỉ cảm nhận được sự hiện diện của Tống Dực bên cạnh mình. Cậu đi bên cạnh cô, không quá gần cũng không quá xa, nhưng đủ để tạo ra một cảm giác quen thuộc lạ lùng.

Sau một lúc, Tống Dực cuối cùng lên tiếng. “Cậu không thấy mệt sao? Lúc nào cũng chăm chỉ học như vậy, cậu có bao giờ muốn nghỉ ngơi không?”

Lâm Thiển hơi bất ngờ trước câu hỏi của Tống Dực. Cô không ngờ rằng cậu lại quan tâm đến việc này. Tuy nhiên, cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. “Tôi chỉ nghĩ rằng việc học là cần thiết. Mỗi người có cách sống riêng, tôi chỉ chọn sống nghiêm túc như vậy.”

Tống Dực không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. “Cậu thật sự rất đặc biệt, Lâm Thiển.”

Lâm Thiển cảm thấy hơi ngượng ngùng trước lời khen của cậu. Nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. “Không có gì đâu, chỉ là tôi thích như vậy thôi.”

Cả hai tiếp tục đi dọc con đường nhỏ, thỉnh thoảng nói chuyện về những vấn đề nhỏ nhặt như bài tập hay môn học. Nhưng Lâm Thiển cảm nhận được, càng ở gần Tống Dực, cô càng cảm thấy lạ lẫm với chính mình. Tại sao cô lại thấy trái tim mình loạn nhịp khi đứng gần cậu như vậy? Lâm Thiển không thể giải thích được cảm giác đó, nhưng cô biết rằng, những cảm xúc này không phải là chuyện đơn giản.

Cả hai đi ra ngoài sân trường, nơi có những chiếc ghế đá, và rồi dừng lại trước một chiếc ghế dưới bóng cây. Tống Dực ngồi xuống trước, quay lại nhìn cô. “Cậu ngồi không?”

Lâm Thiển vẫn không biết phải nói gì, nhưng rồi cô cũng ngồi xuống cạnh cậu. Chỉ là một chiếc ghế đá, nhưng không gian lúc này như đang trở nên khác biệt, không còn là lớp học, không còn là sân trường mà cô từng biết. Cô có cảm giác, mọi thứ dường như đang thay đổi, và một phần trong cô đang bắt đầu nhận ra những bước chân đầu tiên của mình trong hành trình mà Tống Dực vô tình là một phần không thể thiếu.

Cảm giác lúng túng trong lòng càng lúc càng rõ ràng hơn, nhưng Lâm Thiển không dám thừa nhận nó. Cô chỉ ngồi im lặng, nhìn ra xa, để cho những cảm xúc trong lòng tự lắng xuống. Nhưng trái tim cô, có lẽ đã bắt đầu bị xáo trộn.