Sáng nay trời mưa, những cơn mưa mùa hè luôn đến đột ngột và nhanh chóng kéo đi, làm không khí lớp học trở nên mát mẻ và yên tĩnh hơn. Lâm Thiển ngồi ở bàn đầu, tập trung vào bài học như mọi khi. Cô không phải kiểu người thích giao du nhiều trong lớp, thậm chí với những người bạn thân, cô cũng chỉ giữ mối quan hệ đơn giản, không quá thân thiết. Thiển là một người sống nội tâm, chỉ cần học tốt, giữ kỷ luật và hoàn thành những trách nhiệm là đủ. Nhưng từ khi Tống Dực chuyển đến, mọi thứ có vẻ bắt đầu thay đổi.
Dù chỉ mới gặp gỡ vài lần, nhưng mỗi lần ánh mắt của Tống Dực chạm vào cô, dù là vô tình hay cố ý, đều khiến trái tim Thiển cảm thấy một cảm giác lạ lẫm. Không phải là cảm giác thích thú hay ngưỡng mộ, mà là một cảm giác như bị cuốn vào sự xuất hiện của cậu ta. Tống Dực có một sức hút đặc biệt, không phải ở vẻ ngoài điển trai hay cái cách cậu ta tỏa ra một khí chất lạnh lùng, mà là sự tự tin và kiên định mà Lâm Thiển cảm nhận được mỗi lần nhìn cậu.
Lớp học hôm nay vẫn diễn ra như bao ngày, nhưng Lâm Thiển cảm thấy hôm nay có gì đó khác. Trong không khí lớp học, cái gì đó vừa mới bắt đầu nhen nhóm, giống như những bước chân đầu tiên trong một cuộc hành trình dài. Thiển biết, dù có muốn hay không, cuộc sống của cô đã có sự xuất hiện của Tống Dực, và đó là điều không thể thay đổi.
Đang mải nghĩ ngợi, bỗng Thiển nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau:
“Cậu có thể giúp tôi xem lại bài này không?”
Lâm Thiển quay lại, nhìn thấy Tống Dực đứng ngay sau bàn mình, ánh mắt cậu nghiêm túc nhưng cũng lạ lùng có chút mong đợi. Cô không khỏi ngẩn người, không hiểu sao Tống Dực lại tìm đến mình. Mặc dù họ đã trò chuyện vài lần, nhưng chỉ toàn về những thứ chung chung như bài vở hay các hoạt động lớp, chưa bao giờ cậu chủ động nhờ cô giúp đỡ một cách trực tiếp như thế này.
“Cậu cần giúp gì?” Cô cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi lại.
“Phần bài tập hôm qua, tôi không rõ lắm về cách giải, cậu có thể giải thích giúp tôi được không?” Tống Dực nói, giọng cậu vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng có vẻ có chút nghiêm túc hơn.
Lâm Thiển không thể từ chối, dù gì cô cũng là lớp trưởng, là người có trách nhiệm hướng dẫn các bạn trong lớp. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Tống Dực tìm đến cô để nhờ vả, nên cô không thể làm ngơ.
“Được rồi,” Cô gật đầu, khẽ lấy bài tập của mình ra. “Cậu chưa hiểu chỗ nào, tôi sẽ giải thích cho.”
Tống Dực ngồi xuống cạnh bàn Lâm Thiển, lắng nghe cô giải thích từng bước một. Cô cẩn thận chỉ ra từng phép toán, từng công thức trong bài tập, và giải thích một cách dễ hiểu nhất có thể. Trong suốt quá trình giải thích, Tống Dực luôn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Đôi mắt cậu không rời khỏi bài viết của cô, nhưng điều khiến cô không khỏi cảm thấy khác biệt chính là ánh mắt ấy. Nó không giống những ánh mắt mà cô từng thấy ở các bạn trai khác trong lớp, không phải là sự tò mò đơn thuần, mà là sự nghiêm túc, thậm chí là một chút ngưỡng mộ.
“Cậu giải thích dễ hiểu hơn tôi tưởng,” Tống Dực nhìn Lâm Thiển, nụ cười trên môi thoáng qua, nhưng lại khiến cô có cảm giác bối rối.
Lâm Thiển hơi ngạc nhiên trước câu khen của cậu, nhưng cô cũng chỉ mỉm cười một cách nhẹ nhàng. “Cũng chỉ là những gì tôi đã học thôi.”
Tống Dực gật đầu, nhưng không nói thêm gì nữa. Cậu lặng lẽ cất bài tập của mình vào cặp, ánh mắt vẫn hướng về phía Thiển, như thể muốn nói điều gì đó, nhưng lại không lên tiếng.
Khi chuông báo hiệu giờ học tiếp theo vang lên, cả lớp bắt đầu chuẩn bị chuyển sang môn học mới, nhưng Tống Dực vẫn không vội đứng dậy, cậu tiếp tục ngồi ở bàn của Lâm Thiển, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Cảm ơn cậu,” Dực cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng giọng nói của cậu lần này nhẹ nhàng hơn, như thể có một chút chân thành ẩn sâu trong đó.
Lâm Thiển chỉ khẽ gật đầu, không biết nói gì thêm. Trong đầu cô lúc này chỉ có một câu hỏi: “Tại sao cậu ta lại tìm đến mình?” Câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô, nhưng cô không thể nào trả lời được.
Buổi học kết thúc, lớp học dần dần vắng bóng học sinh, mỗi người bắt đầu quay về với công việc của mình. Lâm Thiển thu dọn sách vở rồi bước ra khỏi lớp, cô muốn tìm một góc yên tĩnh để suy nghĩ một chút. Nhưng khi cô ra tới hành lang, lại thấy Tống Dực đứng đó, một tay cầm sách, ánh mắt cậu hướng về phía cô.
“Cậu đi đâu vậy?” Dực lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang một chút ý định.
Lâm Thiển hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không tránh né. “Tôi chỉ đi ra ngoài một chút.”
Tống Dực không trả lời, chỉ nhìn cô rồi bước lại gần hơn. “Cậu ra ngoài một mình à? Tôi có thể đi cùng không?”
Lâm Thiển cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng cô không từ chối. Dù sao, đây là lần đầu tiên Tống Dực chủ động làm quen với cô, và cô cũng không có lý do gì để từ chối. “Được rồi,” cô nói, hơi ngập ngừng, rồi cả hai cùng bước ra ngoài.
Dọc theo hành lang vắng vẻ, hai người không nói nhiều, chỉ có tiếng bước chân của họ vang lên đều đặn. Tống Dực đi bên cạnh, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cô, còn cô, dù không nhìn về phía cậu nhưng vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Tống Dực rất rõ ràng. Mặc dù không nói chuyện nhiều, nhưng không khí giữa họ lại có một sự gần gũi lạ thường.
“Cậu có thích học không?” Tống Dực hỏi đột ngột, phá vỡ sự im lặng.
Lâm Thiển hơi bất ngờ, nhưng vẫn trả lời một cách nhẹ nhàng. “Cũng không hẳn là thích, nhưng tôi thấy học là việc cần phải làm. Tôi không thích lãng phí thời gian.”
Dực nghe vậy thì cười nhẹ, ánh mắt sáng lên một cách thú vị. “Cậu thật đặc biệt, Lâm Thiển. Tôi không nghĩ rằng sẽ gặp ai có quan điểm giống như cậu trong lớp này.”
Cô không trả lời ngay, chỉ im lặng đi tiếp. Câu nói của Tống Dực khiến cô có một chút ngạc nhiên, nhưng cũng không đến nỗi làm cô cảm thấy lạ lùng. Cô đã quen với việc mọi người nhìn cô như một người khác biệt, vì cô không giống những người bạn đồng trang lứa, luôn tập trung vào việc học mà không để ý đến những chuyện xung quanh.
Cả hai tiếp tục đi bộ ra ngoài sân trường. Khi Lâm Thiển dừng lại trước ghế đá dưới một gốc cây lớn, Tống Dực cũng dừng lại theo. Cảm giác này, giữa cô và cậu, lần đầu tiên khiến cô cảm nhận được một sự thay đổi trong cuộc sống của mình.
“Những bước chân đầu tiên,” Cô tự nhủ, lòng thầm nghĩ về những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Từ hôm nay, mọi thứ có thể sẽ khác đi rất nhiều, và Tống Dực, có lẽ, chính là người sẽ mang lại những thay đổi ấy.