Đến nội dung chính

Chương 5

admin 1.325 Chữ Cài Đặt

Lâm Thiển bước vào lớp học với đôi chân nặng nề, cảm giác như mỗi bước đi đều nặng trĩu. Cô có cảm giác rất lạ lùng, như thể mọi thứ xung quanh mình đã thay đổi, dù ngoài kia vẫn là một buổi sáng bình thường, nắng nhẹ, gió thoảng qua. Nhưng trong lòng cô, lại không hề bình yên. Cảm giác bất an đã bắt đầu xâm chiếm trái tim cô từ ngày hôm qua, từ khi cô cùng Tống Dực ngồi bên nhau dưới bóng cây ngoài sân trường.

Mỗi lần nghĩ lại, Lâm Thiển lại thấy rõ ràng hơn cái cảm giác kì quái đó. Tại sao mỗi khi đứng gần Tống Dực, trái tim cô lại đập mạnh hơn? Cô là lớp trưởng, luôn có trách nhiệm với bạn bè, luôn giữ vững hình ảnh của một người học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ, nhưng tại sao khi tiếp xúc với Tống Dực, cô lại cảm thấy như mình không còn kiểm soát được mọi thứ? Cô càng nghĩ, càng thấy mơ hồ, càng thấy bất an.
Chưa bao giờ Lâm Thiển cảm thấy bối rối như lúc này. Cô tự hỏi, liệu đó có phải là tình yêu? Nhưng cô đã từng nghe rất nhiều câu chuyện về tình yêu tuổi học trò, về những mối quan hệ dễ dàng tan vỡ vì những hiểu lầm, vì sự thiếu hiểu biết. Cô không phải là kiểu người dễ dàng động lòng, nhưng tại sao trái tim cô lại không ngừng nhắc nhớ đến Tống Dực? Mỗi khi nhớ về ánh mắt ấy, về nụ cười ấy, cô lại cảm thấy khó chịu trong lòng.

“Thiển, có ổn không?” Một giọng nói quen thuộc cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm Thiển. Cô quay lại, thấy bạn thân của mình, Hà Nhiên, đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng. Hà Nhiên là người bạn thân duy nhất mà cô có ở trường, người luôn ở bên cạnh khi cô cần sự an ủi và cũng là người mà cô có thể chia sẻ mọi chuyện.

Lâm Thiển không đáp ngay, chỉ nhìn bạn mình một lúc rồi khẽ mỉm cười. “Không sao đâu, chỉ là hơi mệt thôi.”
Hà Nhiên không tin lắm vào lời nói của cô, nhưng cũng không ép. “Nếu cậu không khỏe, thì nghỉ một chút đi. Không phải cứ lúc nào cũng phải giữ vững hình ảnh lớp trưởng đâu.”

Lâm Thiển lắc đầu, nhìn qua cửa lớp nơi có ánh sáng ấm áp chiếu vào. “Mình ổn mà. Chỉ là… có chút chuyện trong lòng thôi.”

Hà Nhiên biết cô bạn của mình không phải là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng những lúc như thế này, cô cũng không dám hỏi quá nhiều. Cô chỉ thở dài rồi quay lại với bài vở của mình. Lâm Thiển lại tiếp tục cúi xuống nhìn vào sách vở, nhưng đầu óc cô vẫn cứ mơ màng. Cô biết rằng nếu không giải quyết được cảm giác này, chắc chắn nó sẽ không bao giờ dứt ra khỏi tâm trí cô.

Tiếng chuông tan học vang lên, đánh dấu một buổi học nữa kết thúc. Lâm Thiển đứng dậy, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị bước ra khỏi lớp như mọi khi. Nhưng lần này, khi cô ra tới cửa, cô lại thấy Tống Dực đứng ở đó, tựa vào khung cửa, đang nhìn về phía cô với ánh mắt không rõ ràng.
Lâm Thiển không biết phải làm gì, chỉ khẽ nhìn sang, rồi cúi đầu bước ra ngoài. Cô biết Tống Dực đang nhìn mình, nhưng cô không muốn nói gì, không muốn đối diện với cậu. Cảm giác trong lòng cô lúc này như bị xáo trộn, và cô không muốn để Tống Dực thấy được sự bối rối của mình.

Tống Dực đứng đó, nhìn theo cô, nhưng không bước lại gần. Dường như cậu cũng nhận ra có điều gì đó khác lạ trong thái độ của Lâm Thiển. Cậu không vội vàng, chỉ im lặng nhìn cô cho đến khi cô bước đi khuất. Cảm giác của Tống Dực lúc này cũng không hề dễ chịu, nhưng cậu không muốn làm phiền cô, không muốn ép buộc cô phải đối diện với những điều mà cả hai vẫn chưa hiểu rõ.

Lâm Thiển đi dọc hành lang, bước chân vô thức đưa cô ra sân trường. Cảm giác bất an lại càng rõ ràng hơn. Tại sao cô lại phải cảm thấy như thế này? Chẳng lẽ chỉ vì một vài lần gặp gỡ, một vài câu nói không rõ ràng lại có thể làm trái tim cô loạn nhịp đến vậy? Cô không thể hiểu nổi chính mình.

Bước ra khỏi khuôn viên trường, cô dừng lại bên một hàng ghế đá, nơi có một vài học sinh ngồi thư giãn. Cô không muốn về nhà ngay, không muốn một mình đối diện với những suy nghĩ này. Cô cần một chút không gian để tĩnh lặng, để suy nghĩ về mọi thứ, về Tống Dực, về cảm giác lạ lùng mà cô không thể giải thích được.

Một lúc sau, khi cô đang ngồi im lặng, bỗng có một bóng người xuất hiện trước mặt. Cô ngẩng lên, và một lần nữa là Tống Dực. Cậu đứng đó, nhìn cô bằng ánh mắt như muốn nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cả hai im lặng một lúc, không ai nói gì.

“Lâm Thiển, cậu có muốn đi dạo không?” Tống Dực lên tiếng phá vỡ sự im lặng, câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến cho trái tim Lâm Thiển đập nhanh hơn. Tại sao lại là lúc này? Cô không biết nên trả lời thế nào.

“Cậu… muốn đi dạo à?” Lâm Thiển khẽ hỏi, không thể giấu được sự bối rối trong giọng nói.

Tống Dực chỉ cười nhẹ. “Ừ, nếu cậu không bận thì chúng ta đi dạo một chút. Không phải lúc nào cũng có cơ hội nói chuyện bình thường với cậu.”

Lâm Thiển cảm thấy có gì đó rất khác trong lời nói của Tống Dực. Cô không thể từ chối, nhưng cũng không biết phải làm gì để không khiến mình trở nên khó xử. Dù sao thì, trong lòng cô vẫn có những cảm xúc mơ hồ mà cô chưa thể lý giải được.

Cuối cùng, cô gật đầu. “Được rồi, đi một chút thôi.”

Hai người bắt đầu bước đi dọc theo con đường nhỏ trong sân trường, không khí lúc này im lặng nhưng lại có chút gì đó rất đặc biệt. Mỗi bước đi của họ như gắn kết lại gần nhau hơn, dù họ đều không nói ra những điều mình đang suy nghĩ. Lâm Thiển có thể cảm nhận được sự quan tâm của Tống Dực, nhưng trái tim cô lại không ngừng bối rối.

Cảm giác bất an trong lòng cô không biến mất, mà càng lúc càng rõ ràng hơn. Lâm Thiển không biết liệu có phải mình đã bắt đầu thích Tống Dực hay không, nhưng nếu quả thật là vậy, cô không biết phải làm gì với cảm giác ấy. Cô chỉ biết một điều: những cảm xúc này, dù chưa thể hiểu rõ, nhưng chắc chắn đã bắt đầu ảnh hưởng đến cô.

Tống Dực nhìn cô, không nói gì thêm. Cậu hiểu rằng, đối với Lâm Thiển, mọi thứ vẫn còn quá mơ hồ, và cậu cũng không muốn đẩy cô quá nhanh. Nhưng cậu biết, dù sao thì cả hai cũng đã có một bước đầu tiên trong mối quan hệ này, và đó là một điều không thể phủ nhận.

Chỉ có điều, trong khoảnh khắc này, cảm giác bất an vẫn cứ bám riết lấy Lâm Thiển. Cô không biết liệu mình có thể đối diện với những cảm xúc này hay không, nhưng một điều cô chắc chắn là: những cảm giác này sẽ không bao giờ dừng lại.