Ngày hôm sau, khi Lâm Thiển bước vào lớp học, không khí có chút khác biệt. Tất cả học sinh trong lớp 9A đều quay đầu nhìn về phía Tống Dực, cậu bạn mới mà hôm qua đã tạo ra một làn sóng nhỏ. Cậu ta không chỉ là một chàng trai có vẻ ngoài điển trai mà còn mang theo một khí chất tự nhiên, khiến ai cũng phải chú ý.
Lâm Thiển nhanh chóng ngồi vào chỗ quen thuộc của mình, ánh mắt vô tình lướt qua Tống Dực, khi cậu đang trao đổi vài câu với các bạn xung quanh. Từ sáng sớm, cô đã cảm thấy một sự khác biệt, không phải vì cậu bạn này làm gì đặc biệt, mà chỉ vì sự xuất hiện của cậu khiến không gian lớp học trở nên khác lạ.
“Lâm Thiển, sao hôm nay lại có vẻ trầm tư thế?” một bạn gái trong lớp, là Trần Mộng, ngồi cạnh Lâm Thiển, nhỏ giọng hỏi.
Cô không trả lời ngay lập tức, chỉ khẽ lắc đầu. “Không có gì đâu, chắc là mệt chút thôi.”
Những lời này là câu trả lời mà Lâm Thiển luôn dùng khi không muốn chia sẻ điều gì đó. Mặc dù vậy, ánh mắt cô vẫn không thể không dõi về Tống Dực. Cậu bạn này, hôm qua chỉ là một người xa lạ, nhưng hôm nay, cậu đã trở thành một phần không thể không chú ý trong cuộc sống học đường của cô.
Chợt, Tống Dực bước về phía bàn của Lâm Thiển, khiến mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn vào. Cậu nhìn về phía cô, đôi mắt sáng rực, không hề có chút ngượng ngùng hay lo lắng.
“Lâm Thiển, cậu có thể giúp tôi một chút không?” Tống Dực lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự tự tin.
Cô giật mình, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Cô không nghĩ rằng cậu sẽ đến tìm mình. Mặc dù là lớp trưởng, nhưng từ trước đến nay, cô không có thói quen thân thiết với các bạn trong lớp, đặc biệt là những người mới chuyển đến. Tuy nhiên, có điều gì đó trong ánh mắt của Tống Dực khiến cô không thể từ chối.
“Giúp gì?”Lâm Thiển hỏi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Tống Dực mỉm cười, ánh mắt có chút tinh nghịch. “Tôi không rõ lịch học ở đây lắm, cậu có thể cho tôi biết một số quy định trong lớp không?”
Câu hỏi không phải là một yêu cầu quá lớn, nhưng cách Tống Dực hỏi lại khiến Lâm Thiển cảm thấy như cậu đang tìm cách tạo dựng một mối liên hệ nào đó. Dù sao đi nữa, cô cũng là lớp trưởng, và việc giúp đỡ bạn mới là điều đương nhiên.
“Được rồi.” Lâm Thiển khẽ gật đầu, sau đó đưa cho Tống Dực cuốn sổ tay của mình, chỉ vào vài dòng ghi chú. “Lịch học thì bạn có thể xem trên bảng thông báo của lớp, còn những quy định thì… chúng ta sẽ phải tuân theo một số điều đơn giản như không làm ồn trong giờ học, giữ gìn vệ sinh lớp học, và giúp đỡ nhau trong các hoạt động chung.”
Tống Dực im lặng lắng nghe, đôi mắt luôn hướng về phía Lâm Thiển, không hề rời đi. Cảm giác này khiến cô hơi khó chịu, nhưng cô vẫn không thể nói ra. Cô quen với việc mình là trung tâm chú ý trong lớp, nhưng khi sự chú ý đó đến từ một người như Tống Dực, nó lại khiến cô cảm thấy bối rối.
“Cảm ơn cậu, Lâm Thiển.” Tống Dực nói, nhưng lần này giọng cậu hơi thấp, có chút khác biệt so với khi nãy. Dường như có một sự chân thành nào đó trong câu nói khiến cô không thể không cảm nhận được.
Cô chỉ khẽ gật đầu rồi quay về với bài học của mình. Tuy nhiên, suốt buổi sáng hôm đó, trong lòng cô không ngừng có những suy nghĩ lạ lùng. Tống Dực là một người đặc biệt, và cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng cuộc sống học đường của cô sẽ không còn như trước nữa.
—
Một tuần sau, Lâm Thiển và Tống Dực đã có thêm vài lần nói chuyện. Mỗi lần như vậy, Lâm Thiển lại cảm thấy có chút khó tả trong lòng. Cậu bạn mới này không chỉ giỏi giang, mà còn rất tinh tế. Dù chỉ là những cuộc trò chuyện đơn giản, nhưng mỗi lời cậu nói đều khiến Lâm Thiển cảm thấy như có một sự kết nối kỳ lạ giữa họ.
Một buổi chiều sau giờ học, khi cả lớp đã tan, Lâm Thiển thu dọn đồ đạc thì Tống Dực lại đến gần. Lần này, cậu không hỏi về bài vở hay lịch học nữa mà trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô.
“Lâm Thiển,” Dực lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng có chút bất ngờ. “Tôi cảm thấy, lớp học này, nơi này, giống như một điều gì đó rất mới mẻ với tôi. Cảm giác giống như tôi đang bắt đầu một hành trình mới. Và tôi nghĩ, cậu là một phần quan trọng trong hành trình đó.”
Lâm Thiển ngẩng đầu, mắt mở to nhìn Tống Dực. Cô không hiểu hết những gì cậu nói, nhưng có một thứ gì đó trong ánh mắt ấy khiến cô cảm thấy rung động.
“Tại sao lại là tôi?” Cô khẽ hỏi, trong lòng có chút bối rối.
Tống Dực chỉ cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh như có một điều gì đó ẩn giấu. “Vì tôi cảm thấy cậu khác biệt. Cậu không giống những người khác trong lớp. Cậu có một thứ gì đó… thu hút.”
Cô không trả lời ngay lập tức, cô chỉ im lặng nhìn Tống Dực, cảm giác khó tả trong lòng lại trỗi dậy. Cô không thể lý giải nổi cảm giác này, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, mọi thứ xung quanh cô đều đã thay đổi kể từ khi cậu xuất hiện.
Từ lúc này, Lâm Thiển biết rằng mình không chỉ đối diện với một bạn học mới, mà là một người sẽ khiến thanh xuân của cô trở nên khác biệt. Mà có lẽ, chính cô cũng sẽ không thể quên đi người con trai tên Tống Dực này.