Hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ mới, và cũng là lần đầu tiên lớp 9A chào đón một thành viên mới. Tiếng chuông vào lớp vang lên, kéo theo không khí hối hả của các học sinh chuẩn bị vào chỗ. Trong khi mọi người đều đã quen thuộc với không gian lớp học, một bóng dáng lạ xuất hiện ở cửa lớp, làm mọi ánh mắt lập tức dừng lại.
Lớp trưởng Lâm Thiển ngồi ở bàn đầu, ngẩng đầu lên và nhìn về phía cửa. Một cậu bạn cao ráo, thân hình thanh mảnh nhưng đầy sức sống, đang đứng đó với dáng vẻ tự tin. Tóc đen dài được chải ngược, đôi mắt sáng trong như ngọc, dù chỉ mới là ngày đầu tiên nhưng cậu đã khiến không khí xung quanh như bừng sáng. Ánh mắt của cậu ta lướt qua lớp học, dừng lại vài giây trên khuôn mặt của Lâm Thiển trước khi nhẹ nhàng quay đi.
Tống Dực – cái tên mà mọi người đã nghe qua, nhưng chẳng ai nghĩ rằng cậu lại có thể xuất hiện với khí chất như thế này. Dường như, cậu không hề lo lắng hay bối rối khi bước vào lớp học mới. Cả lớp đều im lặng, một sự im lặng lạ lùng, như thể đang đợi điều gì đó.
Lâm Thiển quay lại nhìn bảng, tiếp tục chăm chú vào sách vở, nhưng cảm giác kỳ lạ vẫn chưa rời đi. Cô không phải là người dễ bị phân tâm, nhưng hôm nay, ngay từ khi Tống Dực bước vào, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng Thiển. Cô thầm nghĩ, đây là một người khác biệt.
“Lớp trưởng,” Tống Dực lên tiếng, giọng nói rõ ràng và tự nhiên như thể đã quen thuộc từ lâu. ” Tôi có thể ngồi đâu?”
Cả lớp bắt đầu thì thầm, một số bạn tò mò nhìn về phía Thiển. Cô không ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt chỉ tay về phía chiếc bàn gần cửa sổ. “Chỗ đó,” cô đáp ngắn gọn.
Tống Dực không vội vàng, chỉ nở một nụ cười mỉm, ánh mắt lướt qua Lâm Thiển rồi bước đến chỗ ngồi, không quên nhìn qua mọi người với vẻ mặt đầy tự tin, như thể đây là nơi cậu thuộc về. Lâm Thiển chỉ cảm thấy trong lòng có chút lạ lẫm, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đối với cô, đây chỉ là một học sinh mới, chẳng có gì đáng bận tâm.
Giờ học bắt đầu, nhưng dường như mọi thứ trở nên mờ nhạt đối với Lâm Thiển. Mọi lời giảng của thầy giáo, mọi con chữ trên sách vở đều chẳng còn quan trọng như trước. Mắt cô thỉnh thoảng liếc qua Tống Dực. Cậu ta không giống những học sinh khác. Từ ánh mắt cho đến cách cậu ấy ngồi, đều khiến mọi thứ trở nên khác biệt.
Lâm Thiển là người duy nhất trong lớp luôn nổi bật, với thành tích học tập xuất sắc, với sự thông minh và nét dịu dàng, nhưng khi đứng cạnh Tống Dực, cô chợt cảm thấy mình không còn là người duy nhất tỏa sáng trong căn phòng này. Dực có một thứ gì đó rất tự nhiên, không phải là sự hoàn hảo được dàn dựng, mà là một vẻ đẹp đầy sức hút, không thể nào lý giải bằng lời nói.
Không ai biết, buổi sáng hôm ấy, Tống Dực đã làm thay đổi hoàn toàn không khí trong lớp 9A. Và có lẽ, anh chàng này sẽ làm thay đổi luôn cả cuộc sống của Lâm Thiển, chỉ là cô chưa nhận ra điều đó.
Lâm Thiển tiếp tục dõi theo, nhưng tâm trí đã không còn ở đây nữa. Những lời giảng của thầy giáo trôi qua tai cô. Cô biết, cuộc sống học đường của mình sắp có một sự xáo trộn, và người đó chính là Tống Dực.
Cảm giác này, liệu có phải là sự bắt đầu của một điều gì đó mới mẻ, một thứ mà ngay cả cô cũng không thể đoán trước được?