Đến nội dung chính

Chương 22

admin 1.073 Chữ Cài Đặt

“Tiền con gái đi học, tiền học thêm, rồi còn đủ thứ chi tiêu trong cái nhà này, mấy năm qua ông đóng góp được bao nhiêu? Tiền của ông đều đem đi cung phụng cho con đàn bà kia hết rồi, Đan Minh ông có còn là con người nữa không? Ông nói đi chứ!”

Mẹ Đan gào thét đến mức đoạn cuối giọng đã hoàn toàn khản đặc.

Mẹ Đan không hề biết hôm nay Ninh Đan được tan học sớm, và càng không thể ngờ được lúc này đây con gái bà đang đứng ngay ngoài cửa, không sót một chữ nào đem toàn bộ những chuyện này nghe sạch vào tai.

Bà không còn giữ được hình tượng của một cô giáo dạy Văn thanh lịch trên bục giảng nữa, đôi mắt nhòe lệ, tóc tai bù xù, gương mặt hốc hác tiều tụy.

Đây không phải lần đầu tiên bà bắt quả tang chuyện này. Bà đã phải gồng gánh chịu đựng quá lâu rồi.
Ở bên ngoài thì cố tỏ ra vẻ thanh cao thể diện, chi li tính toán từng đồng tiền mồ hôi nước mắt của chính mình, cái vỏ bọc giả tạo đầy dối trá này bà đã quá chán ngấy rồi.

Ninh Đan bấm chặt các ngón tay vào lòng bàn tay, suýt chút nữa thì bật máu, sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy nến, lòng nguội lạnh, đến mức cả dòng máu đang chảy trong người cũng trở nên lạnh ngắt.

Tiếng động trong nhà vẫn chưa dứt, lời chất vấn của mẹ cô câu sau lại càng sắc bén hơn câu trước.

Ninh Đan không muốn nghe, nhưng đôi chân cô như bị đóng đinh tại chỗ, không tài nào nhấc nổi.

Rõ ràng là Hứa Lương Châu đứng phía sau cũng đã nghe thấy hết thảy, hắn thoáng khựng lại, rồi bước lên, dang tay ôm trọn cô gái nhỏ vào lòng mình.

Mùi hương đặc trưng của một cậu thiếu niên xộc thẳng vào mũi Ninh Đan, hắn dùng đôi bàn tay to lớn của mình che chặt lấy hai tai cô, gằn từng chữ:
“Đừng nghe nữa.”

Nước mắt đong đầy trong hốc mắt Ninh Đan, những giọt lệ nóng hổi bỗng nhiên lã chã rơi xuống, vừa vặn rơi trúng trên mu bàn tay của Hứa Lương Châu.

Lúc cô khóc, không hề phát ra một tiếng nấc nhỏ nào.

Hứa Lương Châu rất hiếm khi đi an ủi người khác, thời khắc này hắn cũng chẳng biết nên nói gì để dỗ dành Ninh Đan, vì vậy hắn nắm lấy tay cô, trầm giọng bảo:

“Cậu đừng khóc nữa, tôi dẫn cậu đi chơi.”

Nghe vậy, Ninh Đan dùng tay quệt sạch vệt nước mắt còn vương lại, ngẩng đầu lên hỏi hắn:

“Đi đâu cơ?”

Hứa Lương Châu vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị cô phũ phàng từ chối, nghe vậy thì ngẩn người ra một lát, rồi sau đó có chút đắc ý nhướng nhướng mày:

“Cứ đi theo tôi là được.”

Dưới bầu trời hoàng hôn, cơn gió nhẹ nhàng thổi bay làn tóc của hai người, ánh nắng từ trên đỉnh đầu người thiếu niên đổ xuống, Ninh Đan có một khoảnh khắc nhìn đến ngơ ngẩn cả người.
Hứa Lương Châu tùy tiện dựng chiếc xe đạp tựa vào tường, nắm lấy cổ tay cô rồi dắt cô chạy về phía trước.

Ninh Đan chạy theo nhịp bước của Hứa Lương Châu có phần hơi quá sức, khi cô thở hổn hển không ra hơi, hắn mới chịu dừng lại.

Mặc dù mệt, nhưng sự bực bội, bí bách trong lòng cô so với lúc nãy đã vơi đi một chút, nỗi đau buồn cũng giảm đi phần nào.

Hai người dừng chân trước cửa một trung tâm trò chơi điện tử.

Ninh Đan không lấy làm lạ, Hứa Lương Châu cái tên này vốn dĩ chẳng có sở thích gì khác, ở cái tuổi mười sáu mười bảy này, có lẽ chơi game là đam mê duy nhất của anh.

“Đứng ngây ra đấy làm gì, đi vào thôi.”

Hứa Lương Châu nhìn cô vẫn đứng chôn chân tại chỗ, lên tiếng gọi.

Ninh Đan bước nhanh theo sát dấu chân hắn, tiến vào trong trung tâm điện tử.

Đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến một nơi như thế này. Có một cặp bố mẹ đều là giáo viên nghiêm khắc, nghĩ cũng biết cuộc sống ngoại khóa của cô từ trước đến nay chưa bao giờ được gọi là phong phú.

Bên trong trung tâm điện tử khá âm u, chỉ có vài ngọn đèn bảy sắc cầu vồng nhấp nháy trên trần nhà, cái màu đèn này… trông khá là ăn khớp với màu tóc của Hứa Lương Châu đấy chứ.

Âm thanh bên trong không hề nhỏ, đều là tiếng gầm rú phát ra từ các máy chơi game.

Những người ngồi trước máy game đa phần đều mặc đồng phục học sinh, có người cùng trường, nhưng nhiều hơn cả là học sinh của các trường khác đến.

Đồng phục nhìn chung đại đồng tiểu dị, điểm khác biệt duy nhất chính là các chữ cái viết tắt tên trường in ở sau lưng.

“Dinh dong, bạn lại chết rồi nha.”

Suốt dọc đường đi qua sảnh lớn, bên tai Ninh Đan đều là câu nói này, xem ra trình độ của các bạn học ở đây cũng chẳng ra làm sao.

Hứa Lương Châu chọn chiếc máy nằm ở góc trong cùng rồi ngồi xuống. Hắn chỉ tay vào vị trí trống bên cạnh mình:

“Ngồi đi.”

Ninh Đan xua tay: “Tôi không biết chơi cái này đâu.”

Hứa Lương Châu đứng dậy, ấn vai cô giữ chặt trên chiếc ghế da:

“Thấy cái vô lăng trước mặt chưa? Dễ ợt hà, chẳng cần học cũng biết lái, mà cho dù có lái tệ thì không phải vẫn còn tôi sao?”

“Ồ.”

Đây là một trò chơi đua xe điện tử, tuy nói là đơn giản nhưng… những thứ như thiên phú vẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng.

“Dinh dong, bạn đã chết rồi nha.”

“Dinh dong, bạn lại chết rồi nha.”

“Dinh dong,…”

Hứa Lương Châu tháo chiếc tai nghe đang đeo ném rầm lên bàn, đôi mắt ngập tràn ý cười nhàn nhạt:

“Nếu cậu mà là Tống Thành, ước chừng tôi đã ném cậu ra ngoài từ tám đời rồi.”

Cứ chơi là chết, cô gái này đúng là thiên tài thật sự!