Gương mặt người thiếu niên ghé lại quá gần, gần đến mức Ninh Đan gần như có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của hắn, cô ngoan ngoãn buông lỏng tay ra.
Hứa Lương Châu dùng lực rất nhẹ nhàng đã dịch chuyển xong chiếc bàn sang một bên. Hắn tựa người vào bàn của cô, hoàn toàn không có ý định rời đi.
Thấy vậy, Ninh Đan tay còn đang xách chiếc ghế đẩu, đanh mặt lại:
“Cậu né ra khỏi chỗ của tôi đi.”
Hứa Lương Châu nghĩ ngợi một lát, rồi rất nghe lời lại nhảy ra ngoài cửa sổ.
Chẳng biết hắn nói gì với nam sinh phía ngoài mà người đó lại cam tâm tình nguyện nhường vị trí của mình cho hắn.
Cứ như vậy, hai người họ chỉ cách nhau qua một tấm kính cửa sổ.
Màu tóc trên đầu Hứa Lương Châu muốn không gây chú ý cũng khó, các bạn học đi qua đi lại đều vô thức dán chặt ánh mắt lên người thiếu niên.
Hắn từ trước đến nay chưa từng thích kiểu bị săm soi như thế này, liền dùng lực đập mạnh xuống mặt bàn, âm thanh lạnh thấu xương vang lên đáng sợ:
“Nhìn cái gì mà nhìn, mẹ kiếp.”
Thật ra, màu tóc Hứa Lương Châu nhuộm trông không hề xấu chút nào, người đã đẹp trai thì có phá cách đến mấy cũng chẳng sao.
Bản thân hắn vừa trắng, ngũ quan lại tinh tế sắc sảo như bước ra từ trong truyện tranh, chỉ có điều tác phong hành sự luôn mang theo chút ngông cuồng của kẻ thích làm đại ca, thành ra trông lại có chút… hương vị của “Gia tộc Sát Ái” thời kỳ đầu.
Giống hệt mấy cái ảnh đại diện của mấy cậu chàng hot boy đánh son lòng môi lấp lánh thịnh hành mấy năm trước, không chính thống đến tận xương tủy.
Hứa Lương Châu quay đầu lại, vừa há miệng định bắt chuyện với Ninh Đan. Thấy vậy, cô liền thẳng tay kéo mạnh tấm kính cửa sổ, đóng sầm lại.
Áp suất xung quanh người Hứa Lương Châu tức thì giảm xuống không ít, ngón tay đang xoay xoay cây bút bi bỗng khựng lại, ánh mắt tối sầm.
Chẳng có tác dụng gì cả. Đối xử tốt với cô, cô cũng chẳng thèm nhận cái tình này.
Hắn chợt nhớ ra, cái ngày Ninh Đan mất kiên nhẫn nói rằng bản thân rất ghét mình. Nhưng cô càng ghét, hắn lại càng muốn lượn lờ trước mặt cô cho bằng thích. Kiểu gì cũng phải chiếm một vị trí trong tim cô mới chịu.
“Các em, tối nay về nhà ngủ một giấc thật ngon, chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi ngày mai, tuyệt đối không được lơ là. Thi xong lần này chúng ta sẽ không đổi chỗ ngồi nữa, chỉ còn hai tháng nữa là đến kỳ thi đại học rồi, mọi người cố gắng lên.”
“Tan học thôi.” Thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng, chậm rãi tuyên bố.
“Chúng em chào thầy ạ.” Vì được tan học sớm hơn thường lệ nên giọng của cả lớp đồng thanh vang lên đặc biệt lớn.
Ninh Đan mặt ủ mày chau, tiếng thở dài chưa từng dứt. Cô cúi đầu, trong lòng tràn ngập sự chán nản.
Cho dù kiếp trước đã từng thi qua một lần, nhưng kiếp này cô vẫn chẳng có chút tự tin nào. Nghĩ đến chuyện nếu thi hỏng, cô lại sợ sẽ phụ lòng công ơn dưỡng dục và sự hy sinh của bố mẹ dành cho mình.
Mẹ Đan gần như đem toàn bộ tiền tích cóp được đổ hết lên người cô, ngày nào cũng lải nhải bên tai cô phải thi thật tốt, tương lai mới không phải chịu khổ giống như bà, chỉ làm một giáo viên quèn.
Thật ra cô rất mệt mỏi, nghe đến mức phát chán phát ghét rồi. Nhưng cô không có cách nào để giãi bày với mẹ mình cả.
Ninh Đan đứng ở hành lang một lúc, ngắm nhìn cây hoa mộc lan trên sân vận động đối diện, những chiếc lá mang sắc xanh tươi mới thanh khiết.
Ánh nắng lúc hoàng hôn có phần rực rỡ hơn, từ trên đỉnh cây đổ xuống từng vệt sáng, vô cùng tĩnh lặng.
Ninh Đan mặc chiếc chân váy xếp ly màu xanh hồ thủy, gió chiều thổi tới, nhiệt độ vừa vặn thích hợp, cô hơi ngẩng đầu, lộ ra góc nghiêng gương mặt tuyệt đẹp.
Hứa Lương Châu vừa hút xong điếu thuốc từ nhà vệ sinh đi ra, đập vào mắt hắn chính là khung cảnh này.
Hắn thoáng khựng lại, khóe môi từ từ cong lên, cuối cùng cũng hiểu ra lý do vì sao bản thân lại thích trêu chọc cô đến vậy.
Đại khái là… vừa mắt rồi. Có liên quan đến lần đầu tiên gặp mặt. Cũng có lẽ là có liên quan đến giấc mơ kỳ lạ khó tin kia nữa.
Hứa Lương Châu tiến lại gần bên người Ninh Đan, mang theo một chút hơi thở thanh khiết xen lẫn mùi khói thuốc nồng đậm. Ngón tay hắn đặt lên bờ vai gầy guộc của cô:
“Đợi tôi à? Được thôi, chúng ta cùng về nhà.”
Thấy vậy, Ninh Đan nhíu mày, lùi lại vài bước:
“Hôi chết đi được, ai thèm đợi anh.” Gương mặt cô hiện rõ vẻ chán ghét đến mức không thể chán ghét hơn.
Tống Thành đi theo phía sau vừa vặn nghe thấy câu này, không nhịn được cười, liền nhại lại một tràng: “Hôi chết đi đượcc, ai thèm đợi anh nhaaa!”
Hứa Lương Châu đá cho cậu ta một phát, gắt gỏng: “Cút đi, cái đồ dẹo dọ.”
Sau đó, Hứa Lương Châu dắt xe đạp lững thững đi theo sau Ninh Đan, hai người duy trì khoảng cách không xa không gần tầm hai bước chân.
Ninh Đan nghe tiếng xích xe đạp lạch cạch phía sau, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bực bội vô cớ, cái tên này sao cứ thích bám đuôi cô thế không biết!
Hứa Lương Châu dường như đi guốc trong bụng cô, liền hắng giọng: “Tôi thèm vào mà đi theo cậu nhé, nhà tôi cũng đi đường này, chẳng nhẽ cậu lại không biết.”
Ninh Đan suốt chặng đường cố nhẫn nhịn đi đến tận cổng nhà.
Người phía sau cũng giữ nguyên nhịp bước đi theo cô, cũng may Hứa Lương Châu không mở miệng nói năng câu gì, nếu không cô nghĩ, mình sẽ không kìm được mà nhặt một viên gạch đập thẳng vào đầu anh mất.
Hứa Lương Châu dắt xe đạp, ngắm nhìn vóc dáng nhỏ nhắn mềm yếu của Ninh Đan, cái thân hình này đúng là nhỏ thật, cảm giác chạm nhẹ một cái thôi là sẽ vỡ vụn ngay được.
Hắn nhìn thấy cô đứng khựng lại trước cổng viện, giống như bị chết trân tại chỗ, một hồi lâu vẫn không chịu bước vào trong.
Hứa Lương Châu bước lên phía trước, định hỏi cô xem có chuyện gì Nhưng lời nói chưa kịp thốt ra đã nghẹn đắng lại nơi cổ họng.
“Ông nói đi, vừa rồi ông gọi điện thoại cho con hồ ly tinh nào! Ông tưởng tôi không nghe thấy chắc? Tôi nói cho ông biết, đây không phải lần đầu tiên tôi nghe thấy đâu, ông có còn lương tâm hay không hả!”
Tiếng chất vấn chói tai xen lẫn tiếng khóc nghẹn ngào từ trong nhà vọng ra rõ mồn một.