Đến nội dung chính

Chương 63: Phục kích huyện nha

admin 699 Chữ Cài Đặt

Lão Trần đi rồi, tôi lại trầm ngâm ngồi nhìn tách trà trước mặt.

Xem ra bây giờ chưa phải thời cơ.

Tôi chất lại số sách đang đọc dở vào kệ rồi đến gian bếp tự chế của mình nấu chút món ăn cho bữa chiều.

Sau đó, ngó trước, ngó sau chuồn xuống căn phòng dưới tầng hầm.

Cũng may, mỗi lần mở cửa căn phòng này không gây ra tiếng động quá lớn. Nếu không đến chỗ ngủ tôi cũng chẳng có.

Lần này rút kinh nghiệm, tôi sắp xếp nhanh tất cả vật dụng cá nhân, sau đó chỉnh đốn lại một lần nữa, xoá bỏ mọi dấu vết của bản thân ở gian phòng này. Rồi mới yên lặng, mở cửa trở về thư phòng.

Có lẽ vì quá bận rộn nên không ai chú ý đến nơi này cả. Lính gác cũng thưa hơn nhiều. Tôi định chờ trời tối hẳn sẽ chuồn ra ngoài. Đi theo con đường ngầm thông thương dưới lòng đất để rời khỏi đây. Đất trời mênh mông, tôi không tin không có nơi dành cho mình.
Nhưng trời càng tối, lính gác lại càng chặt chẽ. Tôi lén nhìn ra ngoài. Trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ căng thẳng.

Chuyện gì vậy nhỉ? Không lẽ kẻ ám sát thái tử khó đối phó vậy sao?

Và để đáp lại suy nghĩ lung tung của tôi. Không bao lâu, bên ngoài huyện nha xuất hiện một đám người mặc đồ đen. Yên lặng, không tiếng động vượt qua từng hàng rào bảo vệ của quân lính huyện nha và thái tử. Cho tới khi, gần đến phòng thái tử mới bị phát giác. Sau đó xảy ra đánh nhau. Tiếng đao kiếm vang inh ỏi một góc sân.

Nhưng có lẽ do bên địch số lượng ít hơn nên bị khống chế rất nhanh. Chỉ nghe tiếng quát nạt của người chỉ huy bên thái tử tra hỏi. Nhưng có lẽ không thu thập được gì. Tôi còn nghe có người báo cáo. Tử vong toàn bộ, cắn thuốc độc tự sát.

Chậc, kịch tính còn hơn phim.
Tôi ngồi trong thư phòng, im lặng vận công lắng nghe diễn biến xung quanh.

Ơ, lại có một đám khác đến nữa à?

Xem ra đêm nay thật không bình yên. Bây giờ không chuồn đi thì còn đợi khi nào?

Tôi he hé mở cửa nhìn ra bên ngoài, những anh lính canh gác gần đây đã đến tham gia trận chiến nên cơ bản nơi này không còn ai.

Tôi dựa theo trí nhớ đi qua các khe của toà nhà trong huyện nha. Lợi dụng bóng tối ẩn nấp. Và nhanh chóng mon men đến nơi có con đường hầm đang đóng. Con đường hầm này cũng được xây lẫn khuất trong khuôn viên huyện nha. Bình thường, nơi đây ít ai chú ý đến, nên lâu ngày dây leo và cỏ dại mọc khá nhiều.

Ngày trước, khi Phương huyện lệnh biết được sự tồn tại của đường hầm này có từng cho quân lính đến canh gác. Sau đó vụ án Lâm viên được giải quyết. Ông cho quân lính rút đi. Và hình như do bận rộn quá nên quên mất luôn việc có con đường hầm bí mật ở nơi này. Thành thử ra, tới bây giờ ngoài Phương huyện lệnh và Lâm Quang ra chắc cũng chỉ còn mỗi tôi biết vị trí và cách khởi động cơ quan.
_______________

Đêm khuya, tiếng côn trùng kêu inh ỏi. Xa xa ánh đuốc ngộp trời, đám người mới đến vượt vòng vây cũng đã thất bại.

Trong không gian hỗn độn âm thanh ấy có tiếng bước chân, tiếng đao kiếm, tiếng quát tháo..hoà lẫn với nhau, tạo nên một khung cảnh ồn ả vô cùng. Nên không ai chú ý ở một góc hoa viên tối tăm nọ, cỏ mọc um tùm cũng có một âm thanh rầm rập…rầm rập…rất nhỏ vang lên..

Mặt đất nứt ra thành một lối nhỏ có bậc thang đi xuống. Một bóng người áo nâu nhanh nhẹn bước vào. Bóng dáng lẫn khuất sau những bụi cỏ, những dây leo và cả màn đêm….