Đến nội dung chính

Chương 64: Suy ngẫm

admin 928 Chữ Cài Đặt

Đêm xuống, bóng tối bao trùm lên vạn vật. Khi cánh cửa đường hầm lần nữa đóng lại. Thế giới như ngừng thở. Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, con người ta mới thấu hiểu lòng mình…

Tôi bước xuống cầu thang trong ánh lửa nhập nhoè của chiếc que cời. Đi thêm một đoạn ngắn nữa là sẽ tới khu vực động trung tâm, chỗ suối nước.

Lâm Phúc nói đúng. Đây thực sự là một nơi lý tưởng để dừng chân.

Trước đây, vì điều tra vụ án nhà Lâm viên mà tôi và Lâm Quang đã từng lùng sục khắp các hang cùng ngõ hẻm của những con đường hầm dưới động. Nên có thể nói, bây giờ tôi như một bản đồ sống của cái động này vậy.

Tôi men theo đường xuống khu vực lần đầu tiên mà tôi và Lâm Quang gặp nhau, rồi tìm một ít củi, đốt lửa sưởi ấm. Sau đó, lại lần mò tới chỗ chiếc động có phiến đá lót rơm, chỉnh trang lại đôi chút rồi ngồi xuống. Đêm nay có lẽ phải nghỉ tạm ở đây rồi.
Ngẫm lại cuộc đời lắm éo le thật. Vài tháng trước, khi vừa xuyên không đến đây, tôi còn là đứa con gái được cưng chiều hết mực của nhà tướng quân. Được ăn ngon, mặc đẹp, có người hầu hạ, còn có trai đẹp để làm bạn… Hạnh phúc tràn đầy.

Vậy mà bây giờ thảm đến mức phải trốn trong hang, ngủ nệm rơm, uống nước lã, gặm lương khô sống qua ngày… Ài… nghĩ kiểu gì cũng thấy thật đắng cay! Ây

Nói đến đây, chắc có bạn sẽ thắc mắc: vậy tôi bỏ trốn làm gì, ở lại huyện nha không phải tốt hơn sao? Thưa vâng, thật ra tôi cũng suy nghĩ đến vấn đề đó. Nhưng các bạn quên rồi à, tôi là gái giả trai nha. Dù tôi có cẩn thận cỡ nào thì “cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”. Phương huyện lệnh và Lâm Quang đều không ở cạnh nữa, ai sẽ bảo hộ tôi đây?

Mặc dù, tôi cũng không phải thuộc dạng yếu đuối đến mức “gió thổi là bay”, nhưng tôi cũng không muốn mình trở thành cái bia ngắm của tất cả những rắc rối. Nên thôi, tránh được gì cứ tránh.
Hơn nữa, việc thái tử đóng quân trong huyện nha khiến tôi không yên tâm lắm. Tôi không biết ông bố già nơi tiền tuyến của tôi có về phe thái tử không. Nếu không, chẳng phải tôi sẽ trở thành “con tin lý tưởng” cho cuộc tranh đua quyền thế à.

Bạn có thể trách tôi suy nghĩ viễn vông. Nhưng tính tôi hay lo xa, “thà ta phụ người chứ không để người “bắt chẹt” ta được”. Vả lại, nếu so sánh lợi ích, tôi vẫn ưu tiên người nhà hơn.

Nghe tôi tâm sự đến đây, có lẽ cũng sẽ có nhiều người muốn hỏi, ngày đó sao tôi không nhận lời rời đi với Lâm Quang?

Nói thật lòng, tôi cũng khá thích Lâm Quang, nhưng đó chỉ là sự ngưỡng mộ trước cái đẹp. Có lẽ như giữa chúng tôi sẽ khó đi đến kết quả sau cùng. Vì thân thế của Lâm Quang thật sự là một rào cản.

Ừm, nói thế nào nhỉ? …con trai người ta khổ lắm rồi, nên mình phải làm phước tha cho người ta đi. Giúp một người hơn xây mười toà tháp mà…ha!
Đêm dài đằng đẳng, tôi vừa ôm chân, vừa suy nghĩ vu vơ đến lộ tuyến của những hành trình tiếp theo.

Thân gái dặm trường, tôi không có thời gian để oán than cho những nỗi niềm bi ai. Hơn nữa tính cách của tôi cũng không phải thuộc dạng thích đầu hàng. Bây giờ điều quan trọng là tôi phải tìm được người nhà của mình trước đã.

Dạo trước, người cha tướng quân thỉnh thoảng có gửi thư về hỏi thăm tình hình của tôi. Nhưng khoảng hai tuần nay, đặc biệt từ sau vụ án nhà Lâm viên kết thúc, tôi không còn nhận được tin tức nào của gia đình nữa cả. Điều này khiến tôi lo lắng khôn nguôi.

Mặc dù linh hồn tôi là một người xa lạ, nhưng bản thân cơ thể này vẫn có máu mủ ruột rà với họ, nên tôi không thể thờ ơ mà không lo lắng xem liệu có chuyện gì xảy ra với họ hay không?

Tôi kiểm kê lại số gia sản cá nhân. Đây là số tiền tôi mang đi từ lúc rời khỏi tướng quân phủ. Cơ bản thì vẫn còn nhiều, đủ để tôi ăn chơi sa đọa một thời gian. Nhưng bản tính tôi vốn không thích khoa trương, lại còn tương đối tiết kiệm. Nên nếu không có việc gì nghiêm trọng, tôi sẽ không xài tiền nhiều. Ăn chùa, ăn chực, ăn ké… Áp dụng được cái nào thì áp dụng.

Hiện giờ, tôi cũng không dám công khai trở về tướng phủ. Vì tôi không biết nhóm người áo đen thần bí kia có đang phục kích gần đó không? Tôi không muốn mình trở thành gánh nặng cho gia đình. Nên dù là kiếp trước hay kiếp này tôi cũng chỉ còn một con đường duy nhất là “tự lực cánh sinh” mà thôi.

Trời, hẳn đã khuya lắm. Tôi ngồi khoanh chân, bó gối nghĩ vẩn nghĩ vơ một lát thì cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Ngày mai có lẽ sẽ là một ngày rất dài….