Đến nội dung chính

Chương 62: Nỗi buồn của Trần sư gia

admin 925 Chữ Cài Đặt

Về đến cổng huyện nha, anh lính gác cổng ngạc nhiên thấy tôi lại dìu một người lạ vào. Nhưng khi thấy người đó đang ngất xỉu thì cũng nhanh chân chạy lại giúp đỡ. Sau đó mới chạy đến gặp sư gia báo cáo.

Người trong huyện cũng tất bật sắp xếp phòng cho “thái tử”.

Tôi không biết sư gia có nhận ra thân phận thái tử không nên cũng không dám nhiều lời, chỉ yên lặng đứng một bên xem thầy thuốc huyện nha bắt mạch.

Thái tử không bị ngoại thương mà bị nội thương khá nghiêm trọng, cần tĩnh dưỡng vài hôm.

Ờ, thì ra là thế. Thảo nào không thấy máu, nhưng cũng không tỉnh lại.

Không biết cái huyện Bình Châu này dạo này bị gì mà thu hút lắm phiền phức thế nhỉ? Một huyện lệnh bị ma nữ hút hồn chưa tỉnh, giờ thêm một thái tử vi hành bị trọng thương… Tướng quân phủ thì rút đi. Kẻ địch thì vào tận đây tìm kiếm huyết mạch tướng quân. Chu choa thấy thế nào cũng giống điềm loạn lạc.
Xem ra, tôi phải chuẩn bị kiếm bài chuồn mới được, chứ thân tôi nhỏ bé, không chống lại rắc rối tứ phương như thế này đâu.

Tôi nhân lúc sư gia và những người lính bận rộn bèn chuồn ra ngoài. Ừm, xin lỗi “nồi” này tôi không cõng được. Cứu được người nhưng những chuyện khác tôi không muốn quan tâm nữa, giao cho người có tâm làm sẽ hay hơn.

Tôi nhanh chân trở lại thư phòng, định bụng xuống căn phòng bí mật sắp xếp lại đồ đạc rồi sẽ rời đi. Nhưng còn chưa kịp mở cửa đã nghe bên ngoài có tiếng ồn ào.

Một tốp quân triều đình xông vào. Người dẫn đầu là một trong hai người đi cùng với Thái tử trước kia. Tôi nhận ra giọng hắn ta. Hắn cho quân lục soát tất cả các gian phòng, mãi đến khi tìm gặp thái tử mới thôi. Sau đó lại cho quân đóng trong ngoài huyện nha tạo thành một vòng vây khép kín. Không biết vì bảo vệ thái tử hay vì không cho ai trốn ra nữa.
Tôi khóc hết nước mắt. Giờ có muốn đi cũng không được rồi.

Thế là đành yên phận ở nguyên trong thư phòng. Giả vờ bận rộn nghiên cứu sách vở. Cho đến khi Trần sư gia đến gõ cửa.

Trần sư gia cũng là người làm ở huyện nha lâu năm, trước đây ông ta phụ trách bên mảng kiểm kê các kho trong huyện nha, từ kho lương thực, vũ khí, danh sách nhân viên, phát lương bổng..v.v..

Khi Lâm Quang rời đi, Phương huyện lệnh mới dời ông lên vị trí sư gia để quản lý tạm thời huyện nha khi tri huyện đi vắng. Giờ chưa ngồi nóng mông mấy hôm thì huyện nha xảy ra nhiều rắc rối thế này hỏi sao lòng không nóng nảy.

Trần sư gia thấy tôi đang nghiêm túc nghiên cứu sách vở thì cũng không ý kiến gì, chỉ im lặng ngồi uống trà, nhưng nét mặt nhấp nha nhấp nhỏm đã bán đứng ông ta. Không bao lâu ông ta mới thở dài nói:
– Ta bảo không phải chứ A Thanh, không ngờ người ngươi cứu lại là thái tử đương triều. Giờ thì hay rồi, bị quân địch phục kích ngay địa bàn huyện nha. Dù ngươi cũng được tính là người trong huyện và có công cứu giá. Nhưng chung quy trách nhiệm vẫn đổ lên đầu huyện nha, vì tình hình an ninh không đảm bảo.

– Ngươi nói xem, giờ ta phải làm sao, Phương đại nhân thì chưa tỉnh lại…Ta chỉ là một sư gia bé nhỏ, sao quản hết được đây.

– À đúng rồi, sao Trương đại sư vẫn chưa trở lại. Hôm nay đã là ngày thứ năm rồi. Ngươi nói xem liệu có chuyện gì xảy ra nữa không?

– Ôi thôi, ta thấy ta vẫn nên về quản lý kho thì hơn. Vì có thay đổi huyện lệnh thì ta vẫn còn chén cơm ăn. Chứ cái đà này không khéo, chết không chỗ chôn thây.

– Ài, ta nói chứ A Thanh, bọn nhóc nhà ngươi còn trẻ, nên suy nghĩ đường lui thì hơn, chứ ta thấy huyện Bình Châu này không ổn rồi. Làm lính trong huyện nha lương bổng không bao nhiêu mà mạng thì không biết khi nào bị lấy mất. Ngươi không cha, không mẹ nữa, số đủ khổ rồi. Nên tính đường thì hay hơn. Ra ngoài làm cho quán ăn coi bộ yên ổn hơn ở đây đó.

…..v.v.v….

Lão Trần vừa nói vừa vò đầu, bứt tai, thỉnh thoảng lại thâm tình giảng giải. Tôi cũng không ngờ hôm nay lão Trần lại nói nhiều đến vậy, xem ra khi con người ta rơi vào hoàn cảnh bế tắc thì nhu cầu chia sẻ lại rất cao. Chắc ở cái huyện nha này tôi là nơi “trút bầu tâm sự” an toàn nhất nhỉ? Vì dù có nói với tôi trăm ngàn bí mật, tôi cũng chả “hộc” lại được với ai.

Nên tôi vẫn bày ra vẻ mặt chăm chú lắng nghe, sau đó gật gù, tán thành, rót trà cho lão. Cứ thế, lão Trần ngồi trốn việc trong thư phòng của tôi đúng hai canh giờ, đến khi người của thái tử tìm đến nơi mới miễn cưỡng đi ra. Mặt mày méo xệch.