Khi tôi tỉnh dậy thì “người ấy” cũng đi rồi. Lần này không chơi trò mất tích nữa mà tinh tế để lại mảnh giấy nhỏ bên mâm cơm chiều dọn sẵn. Dặn dò rằng: tôi nhớ ăn uống cẩn thận, chăm sóc tốt bản thân, hắn có việc bận, đi gấp, vài hôm nữa sẽ ghé trở về thăm tôi.
Ờ…ờ… Tôi cảm giác như mình là cô vợ nhỏ có chồng đi xa vậy, ân cần chăm sóc dặn dò. Chậc, cảm giác này thật lạ lẫm.. Nhưng cũng không tệ lắm.
Tôi ngoan ngoãn ăn hết phần ăn, sau đó dọn rửa phần chén bát trên bàn, rồi lại ngoan ngoãn tắm rữa sạch sẽ, chui vào giường đắp chăn ngủ tiếp.
“Bế quan toả cảng” đúng ba ngày thì “dì cả” cũng đi. Tôi trở về trạng thái tung tăng như cũ.
Ừm, cũng may, Phương huyện lệnh sắp xếp cho tôi gian phòng này, và cũng may, tôi là kẻ không tên không tuổi, nên dù có lẫn khuất vài ba hôm cũng không gây chú ý gì. Thêm nữa, “dì cả” này gần nửa năm mới đến một lần. Tuy hơi khác thường, nhưng chắc do cơ thể này còn nhỏ nên chưa đi vào ổn định chăng?
Thôi kệ, như vậy cũng tốt. Chứ tháng nào cũng có, mà còn hành vật vã thế này, tôi cũng mệt. Hơn nữa, những phế phẩm và trang phục thời này thật có hơi bất tiện. Tôi phải vất vả chế một số loại BVS (băng vệ sinh) từ vải vụn. Nhưng vẫn không thoải mái bằng Kotex thời hiện đại. Nên không còn cách nào khác là tôi trốn luôn trong phòng. Chỉ trừ tới giờ ăn cơm, tôi mới xuất hiện. Nhưng tôi không ăn cùng gian với những người lính khác mà lặng lẽ ra ngoài tự mua thêm ít nguyên liệu rồi về thư phòng chất ba cục gạch làm bếp nấu ăn tạm thời.
Cũng may, những ngày đó Phương huyện lệnh còn chưa tỉnh, chứ nếu không chắc than thở thôi cũng trôi luôn căn nhà.
Hôm nay, tôi lại ghé ngang thăm Phương huyện lệnh và hai anh lính tiểu Phi, tiểu Thành. Hơi thở của họ vẫn đều đều như ngủ say, nhưng sắc mặt vẫn còn xanh xao. Họ vẫn chưa tỉnh lại.
Ngày đó, trong thư Trương Thành Nam có nói, họ bị ma nữ thu hồn phách, nên khi nào tìm được hồn phách về họ mới tỉnh được. Năm huynh đệ đã làm phép để bảo vệ hồn phách và tâm mạch còn lại cho họ, cũng như xây hệ thống bảo vệ trong gian phòng này. Chỉ cần họ còn ở yên trong đây thì không sao cả. Hằng ngày, đúng giờ ngọ thì mang thuốc mà Trương Thành Nam kê đơn cho họ uống thì sẽ ổn. Năm huynh đệ sẽ đến núi Mộc Bài để thu thập ma nữ. Nếu quá bảy ngày năm huynh đệ chưa trở về thì hãy cho người đến núi Thanh Hoa nhờ tiếp viện.
Bây giờ đã là năm hôm, kể từ ngày huynh đệ phái Thanh Hoa rời đi. Mọi chuyện xem ra không mấy suôn sẻ. Chắc tôi phải chuẩn bị tinh thần để lên phương án thứ hai thôi.
Tuy rằng lời lẽ trong thư không nói đến sự nguy hiểm. Nhưng tôi hiểu rõ tính nghiêm trọng của nó. Vì chính tôi đã tiếp xúc trực tiếp với “ma nữ” đó. Tới bây giờ tôi vẫn không quên được cảm giác lạnh buốt như xuyên vào tâm mạch, và tiếng khóc rùng rợn, thê lương đó.
Ui, mẹ ơi, nghĩ đến mà lông tơ tôi dựng đứng cả lên. Tôi nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ, miệng không ngừng lẩm bẩm chú đại bi, rồi chấp tay khấn vái tứ phương.
“Mô phật! Nếu ông trời đã để cho con sống, xin hãy cho con một đời bình an, vì con sợ ma, sợ máu, sợ đau… Nói chung là sợ đủ thứ. Nên hãy để những thứ đó rời xa con. Mô phật!”
Thăm Phương huyện lệnh xong, tôi lại xoay người xách giỏ ra chợ.
Mấy hôm nay, có lẽ tôi là đứa thất nghiệp duy nhất trong huyện nha này. Hơn nữa tôi lại bị câm nên không thể nào tám chuyện với những người lính khác. Vì vậy mà tôi trở nên “tàng hình” trong mắt của họ.
Chỉ có lúc đi ngang cổng chính thì anh lính canh cổng còn nhìn tôi gật đầu một chút, coi như xác nhận người trong huyện nha. Ngoài ra thì cũng không quản tôi đi đâu về đâu.
Ài, điều này khiến cho tôi cảm giác mình thật thất bại. Tại sao trong các tiểu thuyết xuyên không, nhân vật chính luôn là người nổi bật giữa muôn người, ai ai cũng nhớ, cũng ngưỡng mộ, lại còn có cả đám “boy” quây quanh.
Còn tôi, tên – không ai biết, tuổi – chả ai hay, đến mặt mũi cũng chả dám dùng mặt thật. Ra đường nhìn như đứa trẻ thiếu ăn. Về nhà thì không có cha mẹ. Ài! Thảm thương! Thảm thương!
Vừa than thở, tôi vừa nhìn lên bầu trời: Mặt trời đã lên cao. Nhìn lại con đường trước mặt, lòng tôi lại ngổn ngang trăm cảm xúc.
Hài, mới ngày nào còn cùng A Hoa tung tăng nghĩ cách trốn nhà dạo phố, giờ thì lang thang khắp chợ cũng chẳng ai hay. Đúng là vật đổi sao dời. Số còn rệp nên đi đâu cũng phải bò.. Ài…
Tôi vừa đi đường, vừa tiếp tục cảm thán. Chẳng mấy chốc mà đến phía sau khu chợ. Đây là con đường tắt hằng ngày những anh lính trong huyện chúng tôi hay đi.
Ấy, vấp phải cái gì thế nhỉ? Xém chút nữa tôi đã vồ ếch. Tôi tức tối quay lại nhìn “thủ phạm” khiến mình suýt té.
Ô, là một cái chân người, ai thế nhỉ? Tôi tò mò đến gần nhìn kĩ hơn.
Á, đây không phải là thái tử sao? Sao anh ta lại ở đây?
Tôi trợn tròn mắt kinh ngạc, sau đó lúng túng dáo dát ngó xung quanh.
Không có một bóng người.
Nghĩa là anh ta tự trốn vào đây, sau đó kiệt sức ngất xỉu.
Trên người không có vết máu, không biết bị thương thế nào. Nên cứu hay không đây?
Ây, thôi vậy, coi như làm phước, biết đâu sau này được phúc báo.
Nghĩ vậy, tôi lại lôi ít đồ nghề ra hoá trang lại cho khuôn mặt thái tử. Chỉnh sửa lại chiếc áo khoác, trùm lên người anh chàng. Rồi cẩn thận đỡ người đứng lên, bình tĩnh đi xuyên qua con phố vắng, trở về huyện nha.