– “Cô nương! Cô nương”
Tôi đang tập trung tu luyện thì bất chợt một giọng nữ vang lên sau lưng khiến tôi giật nảy mình.
Tôi vội dùng ý thức niệm tìm kiếm xung quanh thì lại không phát hiện được gì cả.
Kì lạ nhỉ, đây là ban ngày mà, hơn nữa, quanh đây đều có cấm chế, làm sao các hồn ma kia có thể vào được…?
Trong lúc đầu óc tôi tràn ngập dấu hỏi, thì giọng nói vừa nãy lại tiếp tục vang lên:
” Cô nương đừng tìm nữa, ta đang ở bên trong cô nương”.
Tôi “À” một tiếng rõ to, rồi mới quay lại trò chuyện cùng cái linh hồn khác đang tồn tại trong tôi.
– Tiểu thư đang ở đâu vậy, sao ta không nhìn thấy cô nương?
– “Cô nương chắc cần luyện thêm vài cấp bậc nữa mới nhìn thấy được ta…” – linh hồn Hạ Hồng Linh đáp.
Tôi ngậm miệng ngay lập tức. Một câu nói đủ đánh bại linh hồn nhỏ bé là tôi… Ài…
Hồi lâu không thấy tôi trả lời, linh hồn Hạ Hồng Linh mới bối rối lên tiếng:
– “Cô nương đừng hiểu lầm…ta…ta chỉ nói sự thật. Có lẽ cần thêm vài cấp bậc nữa, ta và cô nương mới có thể song song nhìn thấy nhau! Giống như bây giờ chúng ta có thể đối thoại vậy…”
– Ài, không sao! Hôm nay cô nương tìm ta có việc gì vậy? – Tôi thở dài, bất đắc dĩ nói.
– “Ừm, trước đây cô nương có đề nghị với ta một vài việc…thật ra ta đang suy nghĩ…” – linh hồn ngập ngừng đáp.
– Ờ, cô nương suy nghĩ thế nào? – Tôi cũng thẳng thắn hỏi.
– “Ta đồng ý với đề nghị của cô nương, nhưng với một điều kiện.” – Linh hồn lại nói bằng giọng điệu không chắc chắn.
Tôi cười cười:
– Tiểu thư cứ nói. Điều kiện nào cũng được cả. Ta đồng ý hết.
Cô gái kia, vẫn khá nhút nhát, chẳng có chút nào của phong vị “chủ nhà” cả. Nghe giọng điệu ởm ờ của tôi, linh hồn cô nàng chỉ biết ấp úng đáp:
– “Ta… ta… muốn đi cùng cô nương… dù là bất cứ đâu!”
Hả? cô ta nói gì nhỉ, sao tôi nghe có cái gì đó sai sai nhỉ?
Vì vậy, không để cô ấy lên tiếng, tôi bèn gằn giọng gặng hỏi lại:
– Cô nương vừa nói điều kiện của cô nương là gì nhỉ?
Lần này, giọng điệu Hạ Hồng Linh rõ ràng hơn một chút:
– ” Thực ra, vấn đề này ta đã suy nghĩ rất lâu. Quãng thời gian qua, ta cũng đã được nhìn thấy mọi thứ thông qua tâm nhãn của cô nương… Cuộc sống của cô nương thật thú vị. Cuộc sống đó là điều trước đây ta chưa từng có, cũng không nghĩ đến.
Cô nương cũng biết, trước đây ta luôn sống trong sự bảo bọc chở che của mẹ của cha, của gia đình. Ta chưa từng nghĩ đến một ngày thực sự rời xa họ. Nhưng những điều đã xảy ra khiến ta phải suy nghĩ lại…”
– Ừm! – Tôi chỉ gật gù, chứ không ngắt lời cô nương ấy. Sau đó, Hạ Hồng Linh lại tiếp tục:
– “Những điều xảy ra, khiến ta phải suy nghĩ lại… thực ra ta không thể ở bên gia đình, cha mẹ mãi. Một ngày nào đó ta cũng phải tách ra. Ta có thể bị gả đi.. hoặc giống như bây giờ, chiến tranh loạn lạc, ta cũng không biết đường tìm họ nơi đâu…
Ta thấy mình yếu đuối quá không đủ sức đương đầu với mọi việc…
Nhưng cô nương thì khác… ta chưa từng trải qua cuộc sống của cô nương, nhưng ta nhìn thấy nội tâm của cô nương.
Cô nương rất mạnh mẽ…đến nỗi khiến ta có cảm giác, dường như không có gì có thể đánh gục cô nương cả.
Những ngày ở cùng cô nương ta rất vui. Ta thực sự đã nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác…
Cô nương chính là một hình ảnh đối lập hoàn toàn với ta…chính vì vậy… ta mong muốn được ở bên cô nương nhiều hơn, để bù trừ cho những khiếm khuyết của mình…”
Tôi á khẩu toàn tập. Giờ thì tôi biết lời nói của cô nương này lạ ở chỗ nào rồi…
Ôi mẹ ơi, đây chẳng phải là lời thoại trong những phim ngôn tình và tiểu thuyết ba xu nào đó sao. Chỉ khác là nó xuất phát từ một cô gái. Và nó dành cho tôi.
Tôi nuốt khan vài tiếng rồi mới đáp:
– Tiểu thư, cô chắc chứ?
– “Chắc chắn. Vì vấn đề này ta đã suy nghĩ từ rất lâu rồi.”
Tôi đánh ực một cái. Không ngờ fan não tàn đầu tiên của tôi lại là linh hồn “chủ nhà” đang cho tôi ở ké.
Điều này có phần cũng hơi quá… à, tôi cũng không biết nên nói gì luôn… cờ – mờ – nờ, quá máu chó!
Cơ mà, hình như điều đó cũng không hẳn là xấu nhỉ? Vì cái tôi thiếu bây giờ là một nơi trú ngụ của linh hồn, và cô nương ấy, không những không xua đuổi tôi, mà còn muốn cùng tôi hòa thuận sống cùng… Thế này thì còn gì bằng nữa. Tôi cảm động đến mức nước mắt chan mi!
Cô ấy nói đúng, chúng tôi là sự bù trừ hoàn hảo. Vì thế không có lý do gì để tôi từ chối lời đề nghị tuyệt vời này. Thế là tay trái của tôi bắt lấy tay phải. Chính thức thành lập liên minh quá khứ và tương lai…
– Tiểu thư, cô thực sự là một người tốt! Được rồi, ta sẽ dẫn cô theo cùng. Chúng ta cùng đi đến đỉnh cao nhân sinh… ! Tận hưởng mọi niềm vui cuộc sống. Có phúc cùng hưởng, có trai đẹp cùng chia….
Nắng vẫn vàng, lá vẫn xanh. Và khung cảnh hôm nay… thật đẹp làm sao!