Đến nội dung chính

Chương 120: Tản mạn

admin 1.103 Chữ Cài Đặt

Núi Thanh Hoa mùa này đắm chìm trong một màu xanh và mùi hương ngọt ngào, nồng nàn như hương vị viên kẹo bông đường thuở ấu thơ ! Và đây cũng là mùa đẹp nhất trong năm: mùa của hoa Lam…

“Lam” là tên gọi mà mọi người thường đặt cho loài hoa có sắc xanh biếc phủ đầy các khu đất phía sau từng dãy nhà ở Thanh Hoa.

Lần đầu tiên khi nghe cái tên của loài hoa này, tôi đã á khẩu mất ba giây.

Thật ra, loài hoa này có cái tên khá dài. Cái tên ấy được đặt dựa theo một bài thơ nào đó có từ xa xưa. Nhưng đa phần mọi người đều không nhớ hết, và thường gọi sai, nên sau cùng chỉ còn giữ lại một chữ “Lam”, thỉnh thoảng thêm vô chữ “hoa” cho nó văn vẻ tí.

Tên gọi núi Thanh Hoa một phần cũng bắt nguồn từ đấy.

Tất nhiên không chỉ là sắc xanh của hoa, “thanh” còn có nghĩa là màu xanh của bầu trời, của cỏ cây… Nó là vẻ đẹp tổng hoà của toàn bộ cảnh vật có trên ngọn núi này.
Vẻ đẹp đó đôi khi thật khó để diễn tả bằng lời… Mà chỉ có thể dùng đôi mắt của một tâm hồn thi nhân thì hoạ may mới thấu cảm hết được…

Địa điểm tu luyện yêu thích của tôi, thông thường là ngọn đồi phía sau đình viện. Tại đây, tôi có thể nhìn bao quát toàn cảnh, thả hồn mình vào cỏ cây, vào hoa lá, vào sắc xanh huyền diệu của đất trời…

Tôi cũng thích ngắm nhìn nắng sớm trải dài từ các rừng cây đến cánh đồng cỏ mơn man.

Trên lá cỏ thỉnh thoảng còn ngậm chút sương chưa tan, nên khi nắng chiếu vào làm cho những hạt sương ấy trở nên long lanh, hoà quyện cùng sắc xanh của lá cỏ tạo nên một tấm thảm màu ngọc bích đẹp đến mê hồn…

…………..

Cỏ cây ở đây quanh năm xanh tốt. Chính vì thế không khí cũng trong lành hơn nhiều, rất thích hợp cho người tu đạo luyện khí, hoặc người thường tìm đến tĩnh dưỡng, chữa bệnh…
Thanh Hoa phái cũng không có quy định quá khắt khe về việc mở cửa cho người lạ lên núi. Có điều do lối vào hơi khó đi. Nên cơ bản người bình thường không đến nơi được. Hoặc bị lạc, hoặc đường lên núi quá xa, leo không nổi… Tóm lại là…tự động bị sàn lọc bởi chính khả năng của họ.

Lão sư phụ từng rất đắc ý về điều này, bảo rằng vì vậy, núi Thanh Hoa mới thu thập được những tinh anh trong thiên hạ nhờ quá trình sàn lọc tự nhiên này.

Những lần như thế tôi đều bĩu môi phản đối. Quá vô sỉ!

Nếu là tôi, tôi sẽ mở cáp treo, thu vé tham quan, năng suất tiền tài tăng gấp đôi… Vừa tạo được tiếng, vừa thu miếng. Quá tuyệt!

Tất nhiên ý kiến của tôi nhận được đồng loạt cái nguýt dài từ sư phụ đến các sư huynh đồng môn. Họ không nói ra lời, nhưng từ trong mắt họ tôi vẫn đọc được dòng chữ: Mặt dày, vô liêm sỉ!
Ờ ờ… hình như cũng hơi quá thì phải. Đây là nơi tu luyện mà nhỉ. Hì…

Còn hơn một tháng nữa là tới ngày diễn ra cuộc thi tuyển chọn thiên sơn. Lần này Thanh Hoa phái có tổng cộng mười hai đệ tử tham gia. Bao gồm nhóm của đại sư huynh Trương Tôn, nhị sư huynh Trương Thành Nam và hai kẻ vừa gia nhập là tôi và Chu Sang.

Chúng tôi sẽ đại diện Thanh Hoa phái tham dự, thi đấu cùng sáu ban phái khác đến từ khắp các nơi trên thế giới. Quy mô cũng không hề nhỏ.

Năm nay Thanh Hoa phái là nơi tổ chức, nên suốt quỹ thời gian qua, ngoài tự luyện, chúng tôi cũng phải hỗ trợ cho các thành viên khác cùng trang hoàng, sửa sang, chuẩn bị cho đại hội.

Nói chung là…cực như con giòi!…

Nghe sư phụ bảo, năm nay, tôi sẽ là vũ khí bí mật riêng của Thanh Hoa, vì vậy tôi bị giám sát rất chặt chẽ từ hành vi, lời nói đến năng lực.

Mỗi lần tu luyện, tôi đều bị sư phụ nhìn chằm chằm nên chẳng còn dám suy nghĩ lung tung nữa mà tập trung hoàn toàn vào các quy trình luyện đạo. Vì thế cho nên, trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, tôi lại thăng cấp. Mà theo lời sư phụ là tôi đã lên được cấp năm, vượt xa các huynh đệ trong bang, và cũng gần bằng cấp độ của sư phụ.

Nghe được điều đó, tôi không biết nên vui hay buồn, vì kể từ ngày thăng cấp, đêm nào tôi cũng không thể ngủ ngon giấc.

Vì cứ sau mười hai giờ đêm, là tai tôi luôn nghe được tiếng khóc như nỉ như non của các…hồn ma xung quanh núi. Có hồn ma vì lỡ dại tự tử, có hồn ma chết oan, và nhiều nhất là hồn ma chết trận…

Nếu trước đây, tôi từng sợ đến mức hồn vía lên mây, thì bây giờ, thỉnh thoảng tôi lại dùng ý thức niệm giao lưu với họ để giúp họ thực hiện một phần nguyện vọng, nhằm hỗ trợ phần nào cho linh hồn bọn họ sớm siêu thoát.

Tôi làm điều này, có lẽ xuất phát từ sự đồng bệnh tương liên, vì suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một linh hồn bơ vơ, không nơi nương tựa.

Lần trước, khi gặp linh hồn Hạ Hồng Linh, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và cũng dự định, sau khi hội thi kết thúc, có lẽ tôi sẽ xuống núi, đi tìm đường hầm thời gian kia xem liệu rằng có cơ may nào không.

Nhưng đó chỉ là dự tính thôi. Thực ra tôi cũng không dám chắc.

Lỡ chẳng may tôi cả đời đều không tìm được thì sao?

Vì vậy tôi đã thử giao lưu với linh hồn Hạ Hồng Linh nhiều lần, nhưng lần nào cô bé cũng im lặng, ra chiều suy nghĩ. Đến tận khi tôi thăng lên cấp năm. Cô bé vẫn còn yên lặng, khiến tôi sốt ruột không thôi.

Cho đến một hôm, cô bé cũng chủ động ra tìm tôi. Đó là một ngày nắng đẹp, khi tôi đang ngồi thư giãn bên đồng cỏ, hít thở tinh hoa của đất trời…