Mùng năm, tháng chạp, năm thánh đạo chín mươi, tại đỉnh Thanh Hoa sơn…
Cuối cùng thì ngày này cũng tới trong niềm mong mỏi vô bờ của các đạo sư từ khắp mọi nơi trên thế giới.
Cuộc thi này cứ mười năm sẽ được tổ chức một lần. Ngoài việc xét thực lực của các đạo sư để tìm ra người kế vị thiên sơn, còn nhằm mục đích, tìm kiếm nhân tài huyền học kế truyền thuật “huyền hà thông thiên”
Bí ẩn về thuật này trước đây được nói đến rất nhiều trong những lời bình luận của các đạo sư. Tuy nhiên chưa ai từng thấy nó. Do chưa có người đủ năng lực thực sự bước qua được cánh cửa huyền môn thứ chín.
Chỉ có một số vị trưởng giả. Nhưng thông thường họ chỉ mới tu luyện đạt được từ mức sáu đến mức tám là dừng lại. Nên không ai biết rốt cuộc, bí thuật đó sẽ mạnh đến mức nào.
Huyền môn đạo chia làm chín cửa, tương đương với chín cấp độ. Thông thường, đa phần những người mộ đạo sẽ đạt được từ mức một đến mức ba trong thời gian khá nhanh. Có người giỏi thì vài tháng, chậm hơn thì trong quãng thời gian ba năm trở lại.
Ở cấp độ này, sẽ có các kĩ năng như nghe, nhìn, dùng ý thức niệm quan sát hoặc dịch chuyển tức thời cự li ngắn.
Đến mức bốn và năm gọi là quá trình tu luyện chuyên sâu. Trong cấp độ này, các đạo sư sẽ mở thêm một số tính năng như nhìn thấu một số thể siêu nhiên, hoặc “linh hồn”. Một số người có khả năng dự đoán tương lai…
Còn từ cấp độ sáu trở đi, gọi là cấp độ nâng cao. Ở cấp này thông thường sẽ khó tu luyện, đòi hỏi người tu đạo phải tập trung toàn bộ sức lực và tinh thần ngồi thiền trong bảy bảy bốn mươi chín ngày, không ăn, không ngủ, nghỉ…
Đây được gọi là bước nhập thiền, xoá bỏ tạp niệm trần ai.
Vượt qua được bước này, cũng xem như bước vào nửa tiên cảnh. Người tu đạo có thể nhìn thấu vạn vật, nhân sinh, và kể cả tầng ý thức niệm của người khác.
Vô Ưu sư phụ được xem là một trong những trưởng giả đạt được mức độ uyên thâm về đạo, có thể thâm nhập và đọc được ý thức niệm của mọi người. Nhưng thực ra hơn ba năm nay, ông vẫn chưa đột phá được lên cấp độ.
Nguyên nhân là vì ông bị phân tâm bởi các công việc quản lý bang phái. Nên ông cũng muốn nhân tiện qua cuộc thi này, tìm trong chúng đệ tử một người xuất sắc để truyền lại công việc.
Đối tượng thì đã xác định. Nhưng vì để tạo tính công bằng nên ông vẫn để cho tất cả các đệ tử cùng tham gia.
Hôm nay khách khứa đặc biệt đông. Ngoài những vị khách quan trọng được đích thân Vô Ưu đại sư viết thiệp mời. Đỉnh Thanh Hoa cũng tiếp nhận thêm một lượng lớn đạo sư tham dự tranh tài, và khán giả cổ vũ. Vì vậy con số lên đến cả ngàn người.
Giờ khai mạc, trên pháo đài cao, vẫn là hình ảnh hai MC quen thuộc, đại đệ tử Trương Tôn, và nhị đệ tử Trương Thành Nam của phái Thanh Hoa.
Trương Tôn bình thường không hay xuất hiện, mà chỉ có mặt vào các dịp quan trọng. Sự hoạt ngôn của anh chàng này cũng khá ổn áp. Chính vì thế, trong các cuộc thi tranh tài do Thanh Hoa phái tổ chức, không thể thiếu bóng dáng vị đại ca đáng kính này được.
Còn Trương Thành Nam nhìn bề ngoài có vẻ hơi chậm chạp, nhưng thực ra lại là một người khá nhanh nhạy, duyên dáng.
Vì vậy, sự kết hợp của họ trở nên thu hút hơn nhiều.
Tôi trà trộn trong đám đông, quan sát. Hôm nay vì để thuận tiện trốn ra ngoài ngắm cảnh, tôi đặc biệt hoá trang thành một người qua đường Ất, khuôn mặt bình thường, ngó một cái quên ngay.
Tôi làm thế, vì mấy tháng nay, tôi bị lão sư phụ canh chừng kĩ quá. Bảo rằng tôi phải chuyên tâm tu luyện để bức phá vượt cấp.
Vì vậy… lão sư phụ canh vòng trong, còn chúng đệ tử canh vòng ngoài. Gọi là toạ thiền cùng tu luyện, nhưng thực chất là đề phòng tôi bỏ trốn, gây chuyện linh tinh…
Thế nhưng tôi là đứa hiếu động, không tĩnh tâm được. Vì vậy tôi bèn đổi chỗ với linh hồn nguyên chủ Hạ Hồng Linh, để cô ấy ra ngoài bình tâm tu luyện. Còn tôi, thì ẩn sâu vào tiềm thức, đánh một giấc say sưa. Mãi đến hôm nay, khi cuộc thi sắp diễn ra, tôi mới quay trở lại. Vì vậy, hiệu quả tu luyện thế nào, tôi cũng chưa thực sự rõ lắm.
Nhưng không sao, sắp được kiểm chứng ngay thôi!