Tại một góc hoàng lăng. Người đàn ông áo đen vẫn đứng im bất động, nhìn vào ngôi mộ được xây bằng đá thạch anh trước mặt. Khuôn mặt anh tú bị phủ kín hoàn toàn bởi bóng đêm, nhìn không ra tâm trạng vui buồn.
– Hoàng thượng, chúng ta cũng về thôi, trời sắp sáng rồi. – Người đàn ông tóc bạc đứng bên cạnh nâng chiếc dù lên nói.
– Lâm Phúc, ta hỏi thật, đây có phải là cuộc sống mà ông hằng mong muốn không? – Người đàn ông trẻ vẫn không quay đầu lại đáp bằng một câu bâng quơ.
– Mong muốn của ta là được ở bên cạnh, chăm sóc, và bảo vệ hoàng thượng. – Ông lão tóc trắng vẫn cúi đầu, cụp mắt nói.
– Lâm Phúc, nếu một ngày ta muốn rời khỏi nơi đây, ông có muốn đi cùng ta không? – Vị vua trẻ vẫn bâng quơ như nói cho chính mình. Giọng nói cũng nhoè trong hơi thở của màn đêm.
– Hoàng thượng dự định thế nào, lão thần đều sẽ nghe theo… – Ông lão nâng mắt lên, nhìn xoáy vào bóng dáng người đang đứng trước mặt.
– Lâm Phúc, ông có bao giờ sống cho riêng mình chưa?…- Vị vua trẻ vẫn như đang sống trong thế giới của riêng mình.
– Lão thần không hiểu những gì hoàng thượng nói… – Ông lão hơi nhíu mày lại, lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.
– Lâm Phúc, lòng ta không bao la đến nỗi chứa cả nhân sinh. Ta chỉ sống vì trách nhiệm. Những gì mình đã hứa, ta đều cố gắng hoàn thành. Vì ta không muốn cô phụ những niềm hi vọng người khác gửi gắm vào ta… Nhưng hôm nay ta chợt nhận ra, đôi khi sống vì trách nhiệm sẽ khiến bản thân vô cùng mệt mỏi…
Tiền tài, quyền lực, địa vị là thứ ta không mong muốn, nhưng nó lại nằm trong một phần trách nhiệm mà ta phải gánh vác… Nhưng đó không phải là tất cả những gì ta muốn.
Người đàn ông trẻ vẫn không quay mặt lại, giọng mơ hồ trong bóng tối.
– Hoàng thượng…. – Ông lão ngạc nhiên, khẽ gọi.
– Được rồi. Ông đã kiểm tra. Nó đích xác là con của phụ thân ta chứ! – Đột nhiên, vị hoàng đế trẻ thay đổi đề tài.
– Dạ phải. Lão thần đã kiểm tra. Rất tiếc phải nói. Đúng là vậy.
– Vậy thì giữ hắn lại. Ông hãy cho người chữa trị. Sau khi hắn khoẻ lại thì bí mật mang hắn đi, tìm thầy dạy tốt nhất dạy cho hắn tất cả những điều mà bậc quân vương nên có.
– Bệ hạ, ý ngài là gì?
Lâm Phúc ngạc nhiên tột độ. Đến tận bây giờ, quả thực, lão không hiểu nổi người đàn ông trước mặt đang nghĩ gì nữa.
– Lâm Phúc, hãy làm như những gì ta nói. Vì nếu một ngày ta thực sự rời đi. Quốc gia này cũng cần có người đứng ra chịu trách nhiệm chứ, đúng không nào!
Lâm Phúc bấy giờ mới ngớ ra. Ý ngài ấy là sao? Một ngày nào đó sẽ rời đi? Đi đâu? Không kiềm được thắc mắc, cuối cùng lão cũng bật ra thành tiếng:
– Ngài định đi đâu?
– Thế gian rộng lớn. Ta không muốn dừng chân chỉ một nơi này…
– Ngài…
– Được rồi. Quay về thôi!
Người đàn ông trẻ bấy giờ mới quay lại nhìn thẳng vào người đàn ông tóc bạc phơ đang che dù cho hắn. Miệng mỉm cười nhẹ nhõm.
Cả một đêm thức trắng không chỉ đơn thuần là tra khảo nghi phạm, mà còn vì suy nghĩ những điều trước đây hắn chưa từng nghĩ đến.
Một đêm đủ hắn ngộ ra và thông suốt nhiều điều. Nên cho dù quyết định này trong mắt người đời có chút điên rồ. Nhưng hắn sẽ không hối hận.
Lâm Phúc nhìn theo bóng dáng chàng trai trẻ đang rời đi, lòng bất chợt cảm thán.
Có lẽ lão đã già thật rồi, không còn theo kịp suy nghĩ của người trẻ nữa. Hoàng thượng nói không muốn chỉ dừng chân ở nơi này. Sau đó lại muốn đào tạo ra một bậc quân vương thay thế. Mà kẻ đó lại là con của kẻ thù đã hại chết mẫu thân mình… Quả thật Lâm Phúc không theo kịp mạch suy nghĩ này…
Nhưng dù thế nào, đó cũng là mong muốn của hoàng đế. Nên cho dù vô lý cỡ nào, lão cũng sẽ hoàn thành. Vì ai bảo lão cũng là một người sống trách nhiệm cơ chứ!