Người đàn ông ngồi trên ghế vẫn không nói câu nào, nét mặt ngày càng âm trầm. Nửa khuôn mặt còn lại cũng dần dần khuất vào bóng đêm. Căn phòng giam này là một đường hầm được đào cách đây khá lâu. Mọi thứ đều trở nên cũ kĩ, ẩm thấp. Vì thế, có những nơi ánh sáng cũng không thể chiếu tới…
Lúc bấy giờ, ông lão tóc trắng bên cạnh mới cất giọng the thé đặc trưng lên hỏi tiếp:
– Vậy, bà phát hiện chuyện của điện hạ từ khi nào?
– “Hừ, các ngươi tưởng mọi chuyện kín kẻ lắm sao?
Đừng quên truyền thống của vương triều nước Hạ, đứa trẻ sinh ra đều phải trích máu nhỏ vào để mở long ấn. Ta đã mua chuộc quan nghiệm thi, trích được ít máu từ đứa trẻ đã chết kia và lén nhờ người thử nghiệm, phát hiện máu của đứa trẻ kia không khớp. Nên ta đã nghi ngờ.
Thật ra lúc đó, ta đã quên mất một người là ngươi. Vì bình thường, ngươi cũng không thường xuyên ở bên cạnh hoàng hậu, nên ta không nhận ra ngươi là người cùng phe với hoàng hậu. Cho đến khi ngươi cáo lão hồi hương, ta có cho người đi tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm ra tung tích.
Ta biết thế tử đã được người cứu, khả năng còn sống cũng rất cao.
Vì vậy, ta mới lập kế tráo đổi thi thể hoàng hậu ra bãi tha ma, nhầm tạo cái bẫy để hòng tóm được các ngươi. Đáng tiếc, vẫn không thể là đối thủ của các ngươi. Nên ta mới mất cả chì lẫn chài như bây giờ đấy.
Cũng xem như là quả báo. Là lỗi lầm ta nên trả lại cho Ỷ Lan tỉ tỉ…”
Không khí căn phòng giam lại nhất thời trầm xuống.
Người đàn ông ngồi trên ghế, yên lặng rất lâu, rồi cũng bất chợt đứng lên.
Hắn xoay người bước ra khỏi phòng. Trước khi đi chỉ dặn dò người đàn ông tóc trắng bên cạnh ban cho người đàn bà kia một dải lụa trắng.
Hắn đi rất nhanh, mang theo cái giá lạnh của trời đêm và cả cái buốt giá thẫm sâu từ tận đáy tâm hồn.
Vì những lời vừa rồi của người đàn bà khiến cả tinh thần hắn đều mệt mỏi quá! Hắn cần chút không khí trong lành để rửa sạch lại tâm hồn mình.
Khi hai người đàn ông đi rồi, người đàn bà ngã ngồi ra phía sau. Đôi mắt bà ráo hoảnh nhìn trân trân vào ngọn đèn vẫn đang nhập nhèm cháy. Bà không khóc, vì cũng không còn đủ nước mắt để mà khóc. Vả lại khóc cho ai? Ai tiếc, ai thương cho thân bà mà khóc.
Xưa nay thắng làm vua, thua thì tử trận, thế đạo thường tình vậy thôi.
Hắn đã chiến thắng và trở về, nên kết cục của bà có thế nào cũng là một điều dễ hiểu.
Bà không trách hắn. Chỉ tiếc những năm tháng thanh xuân bà đã phải sống cuộc đời mà mình không hề mong muốn.
Bà là một người từng yêu tự do, từng thích rong chơi trên đồng cỏ, từng thích vẻ đẹp của ngàn hoa…và cũng từng thích một bầu trời rộng lớn…
Thế nhưng bà lại không có đủ dũng khí để lựa chọn những điều mình thích. Mà lại còn biến mình trở thành một kẻ mà trước đây bà từng ghét cay ghét đắng.
Nhân sinh, nếu như có thể quay đầu. Liệu rằng có khác đi chăng?
Ngọn đèn trên tường cũng không còn đủ sáng. Bóng đêm cũng dần trở nên mịt mờ hơn… Những gì cần nói, bà cũng đã nói. Cũng xem như đủ trả ân tình mà bà đã nợ Ỷ Lan.
Khi đoạn dải lụa được đưa vào, bà nhìn hai tên thái giám một chút, rồi vất dải lụa lên thanh ngang của nóc phòng.
Khi sợi dây từ từ siết lại, hơi thở của bà ngày càng mong manh đi. Trong mơ hồ, dường như bà lại thấy bóng dáng xinh đẹp của cô gái năm xưa.
– “Tỉ tỉ, tỉ xinh đẹp quá.
– Đi nào, tiểu Vy, đưa tay đây, ta dẫn muội đi thăm vườn hoa của nhà ta.
– Hoa đẹp quá! Tên của nó là gì vậy?
– Đó là hoa hồng, hoa rất đẹp, nhưng muội phải cẩn thận, vì nó có nhiều gai lắm….”