Đến nội dung chính

Chương 117: Cứu vật, vật báo ân – Cứu nhân, nhân báo oán

admin 1.444 Chữ Cài Đặt

“Khi thấy Ỷ Lan xuất hiện, ta đã rất ngạc nhiên.

Ngạc nhiên vì người được hoàng thượng chờ đợi bấy lâu, lại chính là tỉ ấy.

Hơn nữa, ta cũng rất ngạc nhiên vì vẻ đẹp của tỉ ấy. Nhưng lúc đó, phần nhiều là ta cảm thấy vui mừng vì được gặp lại người bạn xưa.

Ỷ Lan cũng nhận ra ta, nên từ đó trong hậu cung, cuộc sống của ta cũng bớt phần quạnh quẽ. Đúng như hắn nói, Ỷ Lan rất tốt với ta và cũng xem ta như tỉ muội.”

Nói đoạn, người đàn bà lại dừng lại, hất cằm hướng về phía Lâm Phúc, sau đó mới nói tiếp:

“Chính Ỷ Lan đã tạo được thế cân bằng cho hậu cung, và cũng là người khuyên hoàng đế ban ân thị tẩm để duy trì con cháu cho hoàng tộc.

Tất nhiên đều đó đã giải quyết mối lo chung của mọi người, từ quan viên đến các phi tần trong hậu cung.

Những năm đó, thái hậu không hề can thiệp vào chuyện triều chính hay hậu cung mà để hoàng đế toàn quyền xử lý. Hoàng thượng thích thế nào thì làm thế ấy, kể cả việc đón Ỷ Lan trở thành hoàng hậu… Thái hậu cũng không ý kiến.
Vì trong mắt thái hậu chỉ cần hoàng đế khoẻ mạnh và vui vẻ là được.

Thái hậu quả là một người mẹ tuyệt vời đấy!

Nhưng không phải ai cũng có một tấm lòng bao la như thái hậu. Vì phàm là đụng đến lợi ích, đến tình thân còn không giữ được, huống hồ là những kẻ sống bằng bản chất nâng trên, đạp dưới như chốn hoàng cung này.

Những năm qua khi ta làm chủ hậu cung, bọn họ cũng không dám nói gì. Vì thế lực bên nhà tổ mẫu của ta cũng không phải dạng bình thường.

Nhưng Ỷ Lan hoàng hậu thì khác. Cô ấy không có gì cả. Chỉ có tình yêu của nhà vua mà thôi.

Mà tình yêu của đức vua lại là một kho báu quý mà ai ai cũng muốn tranh giành chiếm đoạt…

Ỷ Lan không biết điều đó, hoặc giả có biết, cũng làm lơ đi. Vì cô ấy cho rằng lấy đức nhân sẽ thu phục được lòng người.
Vì vậy, khi các phi tần trong cung lần lượt có biểu hiện mang thai, hoàng hậu đều đích thân đến chăm sóc, động viên.

Khi đó, thực ra, trong số những phi tần, hoàng hậu là người mang thai trễ nhất.

Vì vậy mới tránh được kiếp nạn bị các phi tần khác hãm hại.

Nhưng bọn ta thì không may mắn như vậy. Khi các phi tần lần lượt bị sảy thai, mà nguyên nhân là do một loại thuốc kì lạ đến từ Tây cương, loại thuốc đó có tác dụng làm đông máu tạm thời, sau đó lại tác dụng lên bào thai gây sảy. Nếu không phát hiện kịp có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người mẹ.

Người đầu tiên bị loại thuốc đó hành hạ chính là Trịnh Tiên, con gái của đương triều thống soái Trịnh Hoàng Nghĩa.

Năm xưa, nếu không phải vì hắn buông lời bịa đặt, thì cha ta đâu phải chết, gia đình ta đâu phải ly tán như thế. Nên từ lúc đó, tổ mẫu đã dạy ta phải nhớ kĩ mặt kẻ thù.
Nhưng khi ấy ta chỉ nghĩ mỗi thời mỗi khác, chuyện của thế hệ trước sao nỡ nào để thế hệ sau phải lãnh. Vậy mối thù biết phải trả đến khi nào?

Nhưng sau này, ta mới phát hiện suy nghĩ ấy của ta thật ngây thơ. Vì kẻ thù đỏ mắt khi thấy nhau. Ta không hại người, nhưng đâu thể nào dám chắc người sẽ không hại ta?

Nhưng Ỷ Lan không nghĩ vậy, cô ấy vẫn cứ thánh thiện, cứu giúp những người mà cô ấy cho rằng họ đáng sống.

Nên Trịnh Tiên cũng đã được cứu.

Nhưng có ai ngờ, đó mới thực sự là ác mộng. Khi người tiếp theo bị hạ độc, chính là ta. Khi đó, ta cũng đã mang thai vài tháng. Cái thai cũng tương đối lớn. Vì có hoàng hậu luôn túc trực bảo vệ, nên ta mới được bình yên.

Thật lòng ta rất cảm kích tỉ ấy. Chúng ta còn từng nói, nếu cả ta và tỉ ấy đều mang long thai, thì sẽ nhận đứa trẻ của người kia làm con đỡ đầu, dù đó là trai hay gái…

Nhưng khi hoàng hậu thực sự mang thai, tỉ ấy bị nghén rất nặng, hoàng đế cũng phải bỏ luôn việc thiết triều để ngày ngày qua chăm lo cho hoàng hậu. Chính vì vậy, mọi người cũng quên mất sự hiện diện của đứa muội muội này. Vì thế, cũng đã tạo thời cơ cho kẻ xấu hành động.

Ta còn nhớ khi ta vừa uống xong chén thuốc an thai do Bình nhi mang đến thì bất ngờ đau bụng dữ dội, đến khi máu chảy ồ ạt, ta ngất đi và nghĩ rằng có lẽ ta sẽ chết. Thì chính lúc đó, hoàng hậu và hoàng thượng đã đến. Cũng chính Ỷ Lan đã kéo ta ra khỏi cánh cửa tử thần…Ơn cứu mạng quả thật nặng hơn cha mẹ tái sinh!

Nhưng mọi chuyện sẽ chẳng là gì, nếu không phải một ngày ta tình cờ phát hiện được một bí mật, kẻ hạ độc ta, chính là Trịnh Tiên, con của kẻ thù không đội trời chung với gia đình ta…

Hoá ra lúc trước Trịnh Tiên bị sảy thai không phải là một sự cố, mà loại thuốc đó chính là của cô ta mang theo. Còn cái bào thai kia, lại là một nghiệt chủng do cô ta gian díu với nhân tình mà ra.

Vì sợ hãi bị hoàng đế phát hiện nên ả mới dùng hạ sách tự hủy thai và cũng hại luôn đến mình…

Nhưng không ngờ Ỷ Lan lại cứu sống được ả. Nên ả lại dùng cách đó để diệt trừ những kẻ đối lập với ả, và lợi ích của gia tộc ả. Nên vì vậy, ta trở thành mục tiêu mà ả nhắm đến…

Nói thật, khi phát hiện ra điều đó, ta chỉ còn biết căm hờn, căm hờn sự nhu nhược của bản thân, ta giận ta, ta giận ả, cũng giận lây qua Ỷ Lan.

Nếu không phải vì ta mềm lòng giữ ả lại, thì làm sao ả có cơ hội đó được.

Ta hận Ỷ Lan vì chính sự thánh thiện không cần thiết của Ỷ Lan đã gây nên cơ sự như thế!

Ta mất con rồi.

Nỗi đau đó, có lẽ những người đàn ông như các ngươi cả đời này cũng không hiểu được…”

Người đàn bà gằn từng tiếng trong căm hờn. Mãi một lúc, bà mới bình tâm lại rồi kể tiếp:

“Thời gian sau đó ta hình như đã biến đổi hoàn toàn thành một con người khác.

Chỉ có việc trả thù mới khiến ta cảm thấy vui!

Nên ta thay đổi cách ăn mặc, học lại cách đi đứng, ăn nói, để lấy lòng bệ hạ, và thu phục hoàn toàn số phi tần trong hậu cung về phe của mình. Tất nhiên ngoại trừ Trịnh Tiên và Ỷ Lan.

Cái chết cũng Trịnh Tiên cũng là do ta dàn dựng. Ta lợi dụng đêm tối và thánh đường để thần không biết, quỷ không hay đưa ả đến bên miệng giếng trời. Sau đó khi hôm sau, lúc các đạo sư làm phép lấp miệng giếng thì cũng không còn ai có thể tìm thấy ả nữa.

Còn Ỷ Lan hoàng hậu, vì trong quá trình mang thai, tỉ ấy luôn được hoàng thượng và lính canh bảo vệ nghiêm mật nên ta chưa có cơ hội ra tay.

Mãi đến khi Hoàng thượng rời đi, gia nhập chiến trường, và lúc hoàng hậu sắp sinh, ta mới có thể sắp xếp người vào bên trong, đỡ đẻ cho hoàng hậu…

Chuyện sau đó thì các ngươi cũng biết rồi nhỉ?

Ha ha, các ngươi hỏi ta vì sao lại làm thế ư?

Vậy ta hỏi các ngươi vì sao ta không được lấy lại những thứ thuộc về mình. Bao gồm, tiền tài, địa vị, con của ta và cả tình yêu của hoàng thượng…

Những thứ đó ngay từ đầu đã thuộc về ta, vì sao ta lại phải nhường cho một người khiến cuộc đời ta bất hạnh chứ?

Câu trả lời của ta như vậy đấy, các ngươi có hài lòng không?”