Đêm. Trong khu biệt giam tối om, xung quanh là tiếng côn trùng rên rỉ. Ánh sáng ngọn đèn lay lắt, chiếu hắt lên tường, làm nổi bật ba bóng người, một ngồi lặng im trên ghế, một đứng bên cạnh và một người phụ nữ ngã quỳ trên nền đất….
– Bây giờ bà có thể nói sự thật rồi. – Một giọng nói âm trầm nhưng cũng đầy từ tính vang lên.
Người đàn ông ngồi trên ghế. Nửa khuôn mặt rơi vào bóng tối. Sau lưng hắn là một người mái tóc bạc phơ được vấn gọn gàng. Người đó cũng cất tiếng the thé nói:
– Hừ. Bà không nhớ tôi à, Quý phi nương nương?
Người phụ nữ ngồi bệt xuống đất, tóc tai rũ rượi, đôi mắt nhập nhèm, mệt mỏi. Trong suốt quãng thời gian qua, bà chưa hề có một giấc ngủ yên bình. Phần vì sợ hãi. Không biết thế lực nào đã bắt mình. Phần vì lo lắng không yên cho tiểu thế tử.
Nay thấy được người đàn ông này, bà như trút được gánh nặng. Bao nhiêu năm qua, bà luôn tìm hắn. Tìm hắn để tiêu diệt triệt để kẻ cuối cùng cản con đường dành vương vị của con trai bà.
Nhưng bây giờ thì cũng không còn tác dụng nữa. Đúng là đạo trời, luật nhân quả không chừa một ai.
Bà thở dài một hơi mới ngã người ra sau, dựa vào bức tường tối om, đầy bẩn thỉu của căn phòng giam, cất tiếng cười lớn. Tiếng cười xuyên trong màn đêm tĩnh mịch và hoang vắng, càng nghe, càng có cái gì đó rùng rợn, thê lương…
Tiếng cười dứt, người đàn bà cũng bắt đầu im lặng, sự im lặng lâu đến mức, người ta tưởng rằng đã vài thập kỉ trôi qua. Nhưng người đàn ông cũng không thúc giục.
Đôi mắt đẹp của hắn như xoáy sâu vào người đàn bà, đục khoét những vết thương mà năm tháng đã cố tình lãng quên.
Người đàn bà đột nhiên rùng mình một cái, giọt nước mắt chảy dài điên loạn. Một tay nâng lên chỉ vào người đàn ông tóc trắng đứng cạnh hắn, nửa khuôn mặt lẫn chìm trong bóng tối, cất giọng oán hờn:
– Nếu ngày đó, hắn không lừa ta, mang ngươi đi, chắc hẳn bây giờ ngươi đã gọi ta là mẹ nhỉ.
Người đàn ông tóc trắng nghiến răng, một bàn tay nâng lên, vận một chút lực, đang chuẩn bị ra tay thì bị người đàn ông trẻ kia ngăn lại. Nên lão chỉ đành cất giọng âm trầm:
– Bà mà cũng xứng sao. Nếu năm đó, không phải vì ta nhanh trí, liệu chúng ta có còn sống đến ngày hôm nay không? Tội danh hãm hại hoàng hậu, bà không thoát được đâu!
– Ngươi nói đúng, xem ra, các ngươi đều đã biết, vậy còn cần ta nói để làm gì, trực tiếp treo cổ ta lên là được. – Người đàn bà thở dài, giọng điệu lạc hẳn.
– Hừ. Muốn chết ư? Không dễ dàng như vậy? Bà đừng quên con trai bà vẫn ở trong tay ta. Mà thủ đoạn của ta, chắc bà cũng đã nghe nói rồi nhỉ?
– Các ngươi muốn gì? Thế Nhi vẫn còn nhỏ, nó không liên quan đến những chuyện này? Oan có đầu, nợ có chủ, ta sẵn sàng trả mạng cho các ngươi.
Nói đoạn, bà ta toan đập đầu vào vách tường tự vẫn thì bị một đạo ánh sáng ngăn lại. Rồi sau đó ánh sáng bủa vây như một sợi dây trói quấn quanh người đàn bà, mãi đến khi bà ta bình tâm lại, sợi dây khói trắng mới tản ra…
– Chúng ta muốn biết nguyên nhân… – Người đàn ông trẻ lên tiếng nói.
Người đàn ông già nua bên cạnh cũng tiếp lời.
– Năm đó, hoàng hậu xem bà như tỉ muội ruột thịt, lúc bà ốm đau, bệnh tật có hoàng hậu chăm lo, thậm chí lúc bà bị kẻ xấu hãm hại, xém mất mạng, chính hoàng hậu đã kéo bà từ cửa tử thần về. Ơn cứu mạng còn nặng hơn cha mẹ tái sinh. Thì vì sao bà lại làm như vậy. Chẳng lẽ chỉ đơn giản là vì đố kị sao? – Ông lão tóc trắng bấy giờ mới gằn từng tiếng nói.
– Ông nói phải. Đúng là ơn cứu mạng còn nặng hơn cha mẹ tái sinh. Nhưng ông có biết vì sao năm đó ta lại xém mất mạng không? Nếu không phải vì bà ta giả vờ thánh thiện, đi cứu những kẻ không nên cứu thì sẽ hại đến ta sao?
– Ý bà là sao? – Người đàn ông trẻ tuổi im lặng nãy giờ, bỗng nhiên lên tiếng.
Người đàn bà lúc này mới dám len lén ngước nhìn hắn. Trong mắt bà có sợ hãi, có căm hờn, càng nhiều hơn là sự bất lực.
– “Ta chưa từng gặp ngươi lúc nhỏ, nhưng quả thực dáng vẻ trưởng thành của ngươi khá giống tỉ ấy. Đã lâu lắm rồi. Nhưng vẻ đẹp đó thật khiến người ta khó quên. Có lẽ vì vậy mà hoàng thượng mới si mê tỉ ấy điên đảo. Bao nhiêu năm rồi, nhưng Người vẫn không quên…
Nhưng sống ở thời đại này thì tình yêu có giá trị gì kia chứ.
Các ngươi hỏi ta có ghen tị không? Nếu ta trả lời là không, các ngươi có tin không?
Ha ha, phải, ta rất ghen tị với tỉ ấy! Nhưng không phải vì tình yêu của nhà vua, mà vì sắc đẹp của tỉ ấy. Nhờ vẻ đẹp đó mà tỉ ấy có được tất cả những gì mà mọi cô gái trên đời ao ước. Nếu không, thì với gốc gác là một cô thôn quê miền núi, tỉ ấy có tư cách gì trở thành hoàng hậu cơ chứ! Các ngươi nói có phải không?… ha ha ha…”
Người đàn bà lại cất giọng cười lớn. Giọng cười vừa ngạo nghễ vừa chua cay như cả tuổi thanh xuân mà bà phải dùng bao nhiêu mưu kế để đánh đổi vậy.
– Hỗn xược! – Lâm Phúc nắm chặt hai nắm đấm, cả người run lên vì tức giận. Nhưng lại bị một bàn tay đưa lên ngăn ông tiến về phía trước.
Không quan tâm đến lời nói của Lâm Phúc, người đàn bà lại liếc mắt nhìn về phía người đàn ông trẻ ngồi trên ghế kia. Giọng vẫn đều đều như trở về từ một hồi ức xa xôi…
– “Ngày đó, nếu nhân sinh chưa từng gặp gỡ…thì đâu có cớ sự ngày hôm nay”….