Đến nội dung chính

Chương 114: Nổi danh

admin 822 Chữ Cài Đặt

Bỏ ngoài tai lời xì xào bàn tán, nhân vật chính của câu chuyện là tôi, đang vò đầu bứt tai, chỉnh sửa lại những khâu cuối cùng của chiếc máy in thủ công.

Chậc, mực vẫn chạy chưa đều. Phải làm lại. Thế là tôi lại hì hục mày mò thêm một lát nữa. Mãi đến khi nghe tiếng gõ cửa của cô bé nha hoàn đến báo, “giờ cơm tới rồi”. Tôi mới ngưng tay ra mở cửa, mà quên mất mình đang trong trạng thái toàn thân lấm lem, làm cho cô bé ngạc nhiên đến mức mắt chẳng buồn chớp.

– Ờ ờ…ngại quá, ngươi để phần cơm trước cửa đi, lát ta ra lấy sau.

Sau đó, tôi vội vàng khép cửa lại.

Lúc bấy giờ, cô bé nha hoàn kia mới bừng tỉnh lại, vội vã lùi ra đằng sau. Tác phong chuyên nghiệp đến mức không chê trách vào đâu được.

Tôi dùng tâm thức quan sát thêm một lát, xác định cô ấy đã rời đi, mới mở cửa ra lấy thức ăn mang vào. Sau khi xử lý xong bữa trưa và dọn rửa sạch sẽ, tôi mới đặt vào chỗ để chén bát quen thuộc để chiều cho các cô bé ấy dễ thu dọn.
Tôi làm như thế một phần vì tiện tay, phần vì thói quen không để cho người khác biết được mình ăn uống thế nào, nhiều hay ít… Tránh những bàn tán không cần thiết.

Sau bữa trưa, tôi dành nửa tiếng chợp mắt nghỉ ngơi, sẵn dịp dùng ý thức niệm quan sát toàn bộ cảnh xung quanh. Đây cũng là thói quen có từ thời còn làm phóng viên báo mạng. Cái này theo dân trong nghề gọi là “hóng drama”. Ờ, để xem, mấy hôm nay có một tin tức sốt dẻo là “cô nương kia đang làm việc bí mật trong phòng, giống như đang đục đẽo gì đó…”

Ờ , đặc điểm này sao nghe quen thế nhỉ? A, không phải là họ đang bàn về tôi đấy chứ?

Ồ, không ngờ tôi nổi danh đến vậy. Xem ra, bản lĩnh gây thị phi của tôi không phải hạng xoàng nha. Lơ tơ mơ là lên “hot search” Thanh Hoa. Ha ha. Thú vị ghê!

Tôi mỉm cười ngồi dậy, tiếp tục công việc chỉnh sửa “máy in”. Không lâu sau, một vài thành phẩm ra đời. Tôi nhìn lại từng bản. Gật đầu hài lòng!
Thế là trong vòng hai ngày sau đó. Một ngàn quyển kinh thư chính thức ra đời. Bản đẹp hơn chép tay. Tôi còn cẩn thận đóng đinh, dán cẩn thận và đánh số thứ tự cho từng quyển riêng biệt. Cả một kì công!

Xong việc, tôi đóng gói lại thành một phần quà lớn.

Phần quà này to và nặng đến mức tôi phải nhờ đến bốn cô nương nha hoàn phụ việc khiêng giúp mới đặt lên chiếc xe đẩy tự chế, rồi kéo qua cổng nữ quyến, sau đó, lại nhờ các đệ tử canh gác mang hộ, chuyển phát cho Vô Ưu đại sư.

Khỏi phải nói, khi vừa nhìn thấy phần quà to gấp mấy lần cái bàn viết lách ở sảnh chính, Vô Ưu đại sư đã cảm động đến mức tuyên bố từ đây sẽ không bao giờ phạt tôi chép kinh thư nữa. Vì một ngàn quyển này có bán cũng không biết đến năm nào mới xong.

Còn tôi nghe đến việc có thể bán sách thì mắt sáng rỡ hẳn lên, xung phong, kéo nhóm Trương Thành Nam theo cùng. Chúng tôi hoá trang thành các anh lính gác đi khắp núi Thanh Hoa, tuyên truyền, “đây là bản chép tay của nữ đệ tử duy nhất của Thanh Hoa phái. Số lượng có hạn, đặt ngay kẻo hết”.
Thế là trong vòng hai ngày, bán được toàn bộ số sách kia, và hiên ngang đút túi riêng hơn một ngàn lượng vàng. Khiến lão sư phụ muốn lên cơn huyết áp.

Sau cùng, không biết nên dùng biện pháp gì để trừng phạt tôi, lão sư phụ bèn tống tôi vô cái gọi là “tàng kinh các” của Thanh Hoa, bảo tôi ở yên đó, đọc sách cho lòng thanh tịnh.

Vì vậy, cũng coi như giữ lại chút bình yên cho núi Thanh Hoa.

Thế nhưng chưa đầy ba ngày sau, lão thủ thư lại đích thân ra ngoài mách lại với Vô Ưu đại sư. Tôi đã leo đến tầng năm của toà nhà. Cũng chính là khu vực sách cấm của Thanh Hoa. Làm hại, lão sư phụ phải đích thân vào, cho người vác tôi ra.

Cứ thế, trong vòng một tháng liên tục, tôi luôn nằm trong cái bảng “hot search”, những tin tức nóng hổi lưu truyền trong nội bộ Thanh Hoa phái.

Cho nên, mặc dù rất ít người biết mặt tôi, nhưng tên thì không ai không biết.