Đến nội dung chính

Chương 113: Dò xét, ngưỡng mộ

admin 1.119 Chữ Cài Đặt

Tôi đứng tần ngần một lát trong sân. Xung quanh vẫn là bóng tối phủ đầy. Trên bầu trời có trăng, nhưng ánh trăng yếu ớt bị một tầng mây mù đi ngang che kín. Tiếng côn trùng vẫn ra rả, rên rỉ đâu đó trong màn đêm, càng làm cho cảnh đêm thêm mịt mờ.

– “Hạ Hồng Linh, cô nương còn ở đó không?”

Tôi dùng tâm thức khẽ dò hỏi.

Không có tiếng đáp lời.

Xem ra cô ấy đã thực sự nhập vào cơ thể và bị nhốt vào một góc nào đó trong tiềm thức mất rồi.

Tôi ngó nghiêng vài cái xung quanh rồi xoay người vào phòng, đóng cửa lại.

Sau đó, mới trở về giường tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng tôi không tài nào ngủ lại được nữa. Vì những lời cô nương ấy vẫn văng vẳng bên tai tôi.

Một đường hầm đủ sắc kéo cả người đến một không gian xa lạ ư? Nếu là trước kia, tôi sẽ thốt lên rằng…quá khó tin. Nhưng bây giờ, chuyện nào nói ra tôi cũng tin hết. Vì có thể đó là con đường hầm đã kéo tôi đến với thế giới này.
Ừm, bây giờ chính chủ đã xuất hiện rồi. Nên làm gì tiếp theo đây? Trả lại cơ thể cho cô ấy rồi lặng lẽ rời đi, trở thành một cô hồn dã quỷ, xuyên thời gian, không gian, không nơi nương tựa ư? Ài ùi, nghe thật thảm.

Nếu kết cục như vậy, thôi thà để tôi quay lại thế giới hiện đại, làm ma ở thời kì hiện đại, ít nhất còn coi ké được mấy tin tức tình hình, ti vi gì đó. Hay bay lượn đến phim trường ngó minh tinh cũng được mà.

Chứ còn làm ma ở đây… Còn phải cạnh tranh với người già chết bệnh, trẻ em chết đói, người lính chết trận…. Số lượng nhiều đến nỗi, không khéo còn chả có chỗ để đặt chân…

Ôi! Nghĩ mà tội cho cái linh hồn bé nhỏ này! Làm người sống đã khổ, làm ma rồi cũng có sung sướng gì cho cam!

Tôi khóc không ra nước mắt.

Xem ra đành có lỗi với cô nương ấy một chút vậy, tôi vẫn phải mượn nhờ thân xác này một quãng thời gian nữa để hoàn thành một số việc đã. Tính cách tôi tuy hơi vô lại, nhưng tôi là một người có trách nhiệm, tôi không có thói quen bỏ dỡ mọi chuyện nữa chừng.
Bây giờ trước mắt còn cuộc thi thiên sơn. Hơn nữa, tôi cũng cần tìm ra con đường hầm đó mới có hi vọng trở về thời đại của mình.

Người ta thường nói: cây có cội, sông có nguồn. Nếu đã không thuộc về nơi này, vậy thì hãy trở về thời đại của chính tôi thôi.

Nghĩ vậy, tôi thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Một khi xác định được mục tiêu thì khó khăn cũng chỉ là thử thách.

Tôi cố vỗ giấc cho mình ngủ trong chốc lát để tinh thần thoải mái lại.

Ngày mai tôi còn có việc phải làm. Một ngàn quyển kinh thư vẫn đang chờ tôi kia mà.

Ờ, thôi thì tích chút đức vậy, sẵn dịp lưu lại cho anh em thời đại này chút bí kiếp cọp pi thượng thừa mà loài người đã nghiên cứu cả ngàn năm đấy nhé! Chậc! Coi như làm phước, làm phước nha! Hì…

___________________

Ngày hôm sau, phá lệ, thay vì nghe tiếng đụt đẽo như mọi khi, thì khu vực chỗ vị cô nương kia lại im ắng một cách lạ thường, đến nỗi Trương ma ma phải cho người mang thức ăn sang, sẵn dịp dò la tin tức.
Dù sao, Trương ma ma cũng đã được dặn dò, chú ý, chăm sóc cô nương ấy ngay từ đầu chứ không chỉ đến lúc trở thành đệ tử của Vô Ưu đại sư mới đặc biệt quan tâm. Nên mỗi khi cô nương ấy trở về đây nghỉ ngơi, đúng giờ, Trương ma ma đều cho người mang bữa ăn sang, sẵn dịp quan sát, canh chừng.

Mấy hôm trước, vị cô nương đó luôn bận rộn gì đấy ở trong phòng. Cửa lại bị cài then khoá, nên chúng nha hoàn không vào được chỉ để cơm ở bên ngoài thôi. Đúng giờ thì đến thu dọn.

Lần nào cô nương ấy dùng bữa xong, cũng dọn rửa sạch sẽ nên bọn nha hoàn cảm kích lắm. Vì vậy, cho dù có biết bí mật gì cũng không dễ gì tiết lộ với bên ngoài. Đặc biệt là dung mạo. Vì cô nương ấy là sự tồn tại đặc biệt ở Thanh Hoa. Nên cũng là đối tượng được bảo vệ chuyên biệt. Bên ngoài có lính gác, còn bên trong, chính là Trương ma ma và các cô gái người hầu này.

Nhưng cũng phải nói, cô nương đó xinh đẹp thật. Tiểu Hạ lần trước khi mang điểm tâm sáng qua, vô tình đã nhìn thấy dung mạo lúc cô nương ấy đang ngủ. Trên đường về, cô nhóc cứ thẩn thờ mãi không thôi. Nếu trên đời có tiên nữ thật, thì cô nương ấy chính là một ví dụ điển hình về vẻ đẹp như thế!

Sau lần đó, tiểu Hạ trở thành nha hoàn chính chuyên phụ trách việc ăn uống sinh hoạt của vị cô nương kia tại Thanh Hoa. Nói thật, tiểu Hạ cũng thấy khá là vui. Việc chăm sóc cô nương ấy rất nhàn hạ. Vì hầu như cô nương đó có thể làm được mọi thứ. À, trừ việc nấu nướng và may vá ra, thì mọi việc khác cô nương ấy đều tự làm. Và hiệu quả luôn luôn cao hơn với người khác.

Khi cô nương trở thành đệ tử của Vô Ưu đại sư, thật ra tiểu Hạ không ngạc nhiên lắm. Vì tiểu Hạ biết chắc với khả năng của cô nương này hoàn toàn có thể thu hút được sự chú ý của Vô Ưu đại sư. Và bằng chứng là cô nương ấy trở thành học trò được kì vọng nhất của đại sư.

Cuối năm nay, Thanh Hoa sẽ tổ chức cuộc thi thiên sơn để lựa chọn đời trưởng môn tiếp theo. Nghe nói, cô ấy sẽ là người xuất hiện sau cùng để thử tài các thí sinh. Nếu vượt qua được, sẽ được lựa chọn làm trưởng môn. Nếu không vượt qua được, thì cô ấy sẽ đăng đàn làm nữ trưởng môn độc nhất vô nhị của gần trăm năm lịch sử Thanh Hoa phái.

Oa, thật là oai biết bao!