Sau khi quan sát rõ tình hình bên ngoài, tôi mới dùng ý thức niệm để thử trò chuyện với linh hồn kia.
– Cô nương là ai?
– Tiểu thư, quả thực là cô có thể nói chuyện với ta được rồi… Ta chính là Hạ Hồng Linh, con gái tướng quân Hạ Bắc và cũng là chủ nhân của cơ thể mà cô đang sống.
Tôi càng nghe, mày càng nhíu chặt lại.
– Vì sao cô nương lại ở đây, và vì sao đến tận bây giờ cô nương mới xuất hiện?
– Một lời khó nói hết, thật ra ta chưa từng rời đi, ta luôn trú ngụ trong cơ thể của mình, song hành cùng cô. Nhưng linh hồn ta quá yếu ớt, còn linh hồn của cô thì quá mạnh mẽ nên ta không ra được. Hôm nay, khi linh hồn cô yếu lại, ta mới có cơ hội thoát ra. Nhưng vừa ra không bao lâu, ta đã bị các đạo thần trong căn phòng này đánh bật ra ngoài, nên đành phiền gọi cô dậy vào giờ này?
Tôi dùng tâm thức nhìn xoáy sâu vào đôi mắt phượng đượm buồn của cô ấy.
Con người có thể dối lừa nhau. Nhưng linh hồn thì không. Vả lại cô ấy cũng không cần thiết phải nói dối. Vì cơ thể này thực sự là của cô ấy. Đòi lại những thứ thuộc về mình là lẽ đương nhiên. Nhưng tôi cũng không thể bỏ qua cơ hội tìm hiểu sự thật hiếm có này được. Vì vậy, đành phụ lòng của cô ấy, tôi tiếp tục đặt câu hỏi truy vấn:
– Cũng xin lỗi tiểu thư, vì ta hiện tại cũng không biết cách nào để thoát ra khỏi cơ thể của cô. Và ta cũng không hiểu vì sao các đạo thần lại đánh đuổi cô khỏi cơ thể của chính mình. Bản thân ta cũng có nhiều thắc mắc không biết tiểu thư có thể giải đáp không?
Linh hồn cô gái cũng dần ổn định lại, rời xa khu vực của cánh cửa, bước ra sân, nương nhờ ánh trăng.
– Thật ra ta cũng không rõ nữa. Ta thực sự bị oan.
– Được rồi, tiểu thư có thể trả lời một số câu hỏi của ta chăng?
– Cô nương cứ hỏi, ta sẽ không dấu diếm.
– Ngày đó, tại sao cô nương lại bị thương nặng như vậy?
– Cái này ta cũng không rõ. Khi ấy ta đang luyện công trong sân. Cũng là bài tập mà cô nương đang luyện ấy. Thình lình ta nghe được ở góc vườn có tiếng động lạ. Ta tò mò đến gần thì bị hút vào một không gian xa lạ. Sau đó ta bị một người hay con vật gì đó lôi ra, ném ở một góc vườn…
– Không gian đó như thế nào?
– Đó là một con đường hầm có ánh sáng đủ sắc, chuyển động liên tục. Khi đó vừa bước lại gần, ta bị hút vào con đường hầm đó. Khi ta mở mắt ra thì thấy mình đã đứng trước một khu vườn rộng lớn. Xung quanh toàn là loài hoa hồng đỏ. Nhưng cây nào cây nấy rất cao lớn. Ta như người tí hon lọt vào nơi đó vậy. Ta còn nhìn thấy những ngôi nhà được xây theo một kiến trúc rất lạ. Nó không phải là hình dáng ngôi nhà như ở quê hương chúng ta. Những người ở nơi đó cũng mặc một trang phục kì lạ… Khi ta đang chuẩn bị đi sâu hơn vào tìm hiểu, thì bất ngờ bị một bóng đen lướt qua, tóm lấy ta, ném qua đường hầm đủ sắc kia, trở về phủ tướng quân. Nhưng ta lại bị đập mạnh vào góc của mái nhà, rơi xuống đất, bất tỉnh. Những việc sau đó, ta không biết, vì ta bị nhốt sâu vào tiềm thức của mình. Mãi đến dạo gần đây ta mới tỉnh lại, khi cô nương được Vô Ưu đại sư truyền khí chữa trị bệnh, và cô cũng tiến sâu hơn vào nội cảnh tiềm thức. Ta thông qua cô mới thấy được thế giới bên ngoài. Nhưng cô càng cường đại thì ta lại càng bị thu nhỏ về một góc không thể thoát ra,…
Tôi nghe những lời tâm sự của linh hồn Hạ Hồng Linh kia mà không biết phải trả lời thế nào. Vì tôi thấy mình là một linh hồn…khốn nạn quá! Giống cái kiểu đến nhà người ta làm khách xong chiếm luôn căn nhà, còn đuổi chủ nhà ra đường.
Nhưng quả thực, điều này tôi không hề muốn. Thứ nhất tôi không được lựa chọn nơi để đến của linh hồn. Thứ hai, tôi cũng không thể kiểm soát được sức mạnh của linh hồn. Vì…bản chất của tôi là vậy, có muốn yếu, cũng…yếu không nổi.
Cũng có thể do tôi thuộc thể loại người lí trí quá. Lí trí đến mức không có nhược điểm. Còn Hạ Hồng Linh kia, cô ấy là kiểu phụ nữ truyền thống xưa, vả lại còn là một cô gái vị thành niên, chưa từng trải đời, sống trong sự bảo vệ chở che, lại là cô bé sống thiên về tình cảm, cho nên mới bị linh hồn tôi dễ dàng trấn áp….Ài, rắc rối thật! Tôi nuốt khan một cái, rồi mới hắng giọng nói:
– Vậy bây giờ, cô nương muốn thế nào?
– Ta cũng không biết nữa, nhưng ta nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ mọi người quá! Ta muốn trở về… – Linh hồn cô gái cụp đầu xuống, buồn thiu nói.
– Ừm, nhưng bây giờ thú thật, ta cũng không biết cách nào để rời khỏi cơ thể của cô nương. Vì ngay cả đạo thần hình như cũng không có biện pháp thì phải. – Tôi nhún vai, bất đắc dĩ thở dài, rồi mới tiếp tục nói:
– Thôi thì thế này vậy, trong thời gian ta tìm được cách, ta và cô sẽ cùng trú ngụ trong cơ thể này. Khi nào cô muốn ra ngoài, hãy nói với ta…Ta sẽ giúp cô cùng khám phá thế giới. Tận hưởng niềm vui cuộc sống nhé!
– Cảm ơn cô nương, ta cũng rất thích. – Đôi mắt cô gái bất giác sáng lên.
– Vậy nhé, vậy bây giờ, ta sẽ ra ngoài đón cô vào. Chúng ta sẽ sống thật vui vẻ, những gì ta tạo dựng được sẽ cho cô. Chúng ta sẽ cùng tận hưởng cuộc sống này nhé! – Tôi nhe răng vừa cười vừa nói.
– Được.
Linh hồn cô gái dịu dàng e ấp đáp. Nhìn phong cách này thực sự quá có sức dụ hoặc. Đến cả tôi cũng muốn dang tay bảo vệ, chở che.
Ài. Con gái là phải thế này mới được yêu thương nhỉ, ai như tôi. Nhìn người ta kìa, vừa dịu dàng, vừa xinh đẹp biết bao, trong khi tôi như bà mẹ sói dụ dỗ con nít vậy. Quá bất nhân!
Tôi vỗ đầu mình vài cái cho tỉnh táo rồi mới đứng lên, bước ra mở cửa, đi thẳng đến khoảng sân trống, nơi linh hồn nguyên chủ Hạ Hồng Linh đang đứng.
Khi tôi tiến lại càng gần, thì giống như lực hút của nam châm vậy, tôi nhìn thấy một làn gió kéo cả bóng trắng ấy về phía tôi, sau đó thì hoàn toàn biến mất, không chút dấu vết, như chưa từng có chuyện xảy ra…