Đến nội dung chính

Chương 111: Gặp lại nguyên chủ

admin 1.282 Chữ Cài Đặt

– Ài, sư phụ! Người tha cho con đi. Con mới ngủ gật một lần à. Lần sau con không dám nữa đâu – Tôi vừa nắm ngón tay lão sư phụ lắc lắc, vừa mếu máo nói.

– Ừm, tiểu Linh à, tiểu Linh. Sư phụ đã bảo con bao nhiêu lần rồi. Luyện nội công tâm pháp cần phải tập trung. Con là một trong những người có hi vọng nhất có thể đạt được danh hiệu đệ nhất thiên sơn năm nay đấy – Vô Ưu đại sư không vì thấy tôi nài nỉ mà mềm lòng.

– Oà, sư phụ cũng biết mà, con không có hứng thú đâu… – Tôi phồng má phụng phịu nói.

– Giải thiên sơn sẽ có tất cả các đạo sư, lãnh chúa và quốc vương các nước đến tham dự nữa. Chắc cũng có hoàng đế đại Thương nhỉ? – Lão sư phụ vừa rút các ngón tay về, vừa đưa một bàn tay khác lên vuốt vuốt chòm râu bạc.

– Ồ! Nhiều người vậy ạ? – Tôi giả vờ ngạc nhiên hỏi.
– Đúng vậy, nếu con không tham gia thì thôi… Ta bảo đại sư huynh và nhị sư huynh của con không cần chừa chỗ nữa… – Vô Ưu sư phụ vẫn vừa vuốt râu, vừa điềm tĩnh nói.

– Ây, ây, sư phụ. Đồ nhi chỉ đùa chút thôi. Đồ nhi chấp nhận bị phạt. Bây giờ, đồ nhi sẽ đi chép một ngàn lần kinh thư. Khi nào chép xong con sẽ mang đến cho sư phụ ngay. Sư phụ trở về trước đi ạ! – Tôi vừa cười cười, vừa nhanh miệng đáp.

– Được rồi. Nhớ là chép đủ một ngàn lần đấy! – Lão sư phụ lại từ tốn dặn dò.

– Vâng vâng! Con sẽ cố gắng. Sư phụ hãy tin ở con. – Tôi đưa tay lên trời hứa hẹn.

Ông lão nhướng mày, vẻ nghi ngờ hiện lên trong đáy mắt. Tiểu đồ nhi này hôm nay sao ngoan ngoãn chịu phạt thế nhỉ? Không lẽ hình phạt của ông quá nhẹ rồi chăng?

Một quyển kinh thư ít nhất cũng hơn trăm trang. Một ngàn quyển, hình như đâu có ít nhỉ?
Ừm, thôi vậy, coi như cho con bé quỹ thời gian tĩnh tâm rèn luyện vậy. Bây giờ ông còn có việc phải làm.

– Được rồi, con chép phạt đi. Ta về sảnh chính có chút việc! Chu Sang, con đi cùng ta!

– Dạ, sư phụ.

Dứt lời, hai người đàn ông lại hoà cùng khói trắng biến mất, để lại tôi chơ vơ giữa đình vọng nguyệt và quyển kinh thư dày hơn cả cuốn luận văn.

Ài… Vì trai, vì cơ hội ngắm cảnh thi đấu hùng tráng có một không hai kia mà bổn tiểu thư một lần nữa phải động não rồi. Ai… Một ngàn lần kinh thư ư? Ôi!…nghe mà nhức cái lưng!

Thế là, một tuần lễ sau đó, trong hậu viện nữ quyến, các cô gái luôn nghe những âm thanh đẻo khắc rất bận rộn, phát ra từ một gian phòng nào đó. Mà nghe nói, hình như là nơi ở của nữ đệ tử duy nhất của Thanh Hoa phái thì phải.

Cô nương này đang làm gì thế nhỉ? Không ai biết. Mà cũng chẳng ai dám qua hỏi thăm. Phần vì ngại, phần lại vì danh xưng nữ đệ tử Thanh Hoa nên các cô nương khác cũng e dè.
Ngoài việc thắc mắc về công việc cô ấy đang làm gì, thì mọi người đa phần lại thấy tò mò về dung mạo của cô nương ấy nhiều hơn.

Bởi vì, ở nơi này có quy định, nữ nhân ra đường thường phải che mặt và mặc áo choàng trùm đầu rất kín kẻ. Nên đến tận bây giờ, vẫn chưa một ai thấy được khuôn mặt và vóc người thật của cô nương ấy cả. Vả lại, bình thường cô nương ấy cũng ít giao tiếp với mọi người. Mà hình như Trương ma ma cũng có ý che chở, nên các cô nương trong nữ quyến cũng chưa từng được phép gặp gỡ. Chỉ có vài cô tiểu nha hoàn bên cạnh ma ma là biết thôi. Nhưng các tiểu cô nương đó cũng rất kín tiếng….

Tóm lại, làm độ tò mò của mọi người tăng lên ngùn ngụt, nhưng chỉ đành bất lực, hóng chuyện trong im lặng mà thôi.

Nghe nói, cô nương ấy trước đây bị câm, sau đó trở thành đệ tử của Vô Ưu đại sư, được đại sư dùng phép thuật chữa khỏi.

Lại nghe nói, cô ấy là con gái Tướng quân Hạ Bắc, mà Hạ Bắc bây giờ đã diệt vong nên cô ấy không còn chốn nào nương thân…

Nghe nói hoàng đế nước Thương, thường xuyên gửi thư và quà cho cô ấy…

..vân vân và vân vân…

Mặc dù khá kín đáo, nhưng những lời đồn như thế vẫn râm ran khắp các ngõ ngách của Thanh Hoa.

Còn về phần nhân vật chính trong câu chuyện kia, đang đầu bù, tóc rối, vùi đầu trong một góc phòng, bận rộn khắc những chữ cuối cùng lên chiếc bảng gỗ.

Ài, có hoa tay là một chuyện, vẽ được là một chuyện, còn việc khắc nó lên lại là một chuyện khác. Ôi, đúng thật là hành xác mà. Tôi nhìn cái công trình vĩ đại kia mà nước mắt lưng tròng. Ui chao! Cuối cùng cũng xong. Một ngàn quyển kinh thư, đều phụ thuộc hết vào cái bảng này hết đấy. Vất vả một lần, xài một đời, cũng đáng mà ha.

Thế là không nói hai lời, tôi lại bày ít giấy và mực ra, xếp ngay ngắn trước mặt. Nói đến đây chắc các bạn đã hình dung ra, tôi đang làm gì đúng không. Chính xác mà nói, là tôi đang chế tạo một chiếc máy in thủ công, chạy bằng tay.

Mặc dù hơi thô sơ, nhưng vận hành khá tốt. Đây là tổng hợp kinh nghiệm hai đời chép phạt mà ra đấy.

Cái khó sẽ giúp ló cái khôn. Đôi khi bị phạt nhiều cũng có cái hay vì nó sẽ giúp bạn phát hiện và rèn những kỹ năng mà lúc bình thường bạn sẽ không biết được.

Tôi chạy thử vài trang rồi dừng lại, chỉnh sửa, cứ thế, đến tối mịt mới xong.

Ôm cơ thể và cánh tay mỏi nhừ, tôi ngã đùng lên chiếc giường ấm áp, đánh một giấc say sưa. Mãi đến khi nghe tiếng gõ cửa tôi mới choàng tỉnh dậy…

– Tiểu thư, ta có thể vào không? Ta lạnh quá!

Tiếng một cô gái khi gần khi xa chợt vang lên sau cánh cửa, làm tôi nổi hết cả da gà. Tôi vội dùng tâm thức nhìn ra bên ngoài. Trời vẫn còn tối. Nhưng lạ một điều là tôi không nhìn thấy ai cả.

Tôi lại dùng tâm thức nhìn thêm một lần nữa. Vẫn không thấy gì. Chỉ thấy một số mảnh giấy vàng trước cửa phòng tôi đột nhiên phát sáng, chiếu về một góc.

Cùng lúc đó, tôi lại nghe tiếng đau đớn của một cô gái vang lên.

“Đừng đánh nữa…ta thực sự có việc cần gặp tiểu thư?”

Tôi ngạc nhiên đến nỗi không khép miệng lại được. Vì khi vận nội công để tăng cường ý thức niệm, tôi đã mờ mờ thấy được bóng dáng của cô gái đó trong màn đêm. Cô gái đó có khuôn mặt hệt như tôi vậy… Sẽ là ai đây? Không phải là người tôi nghĩ đến chứ?

Đây lẽ nào là linh hồn của nguyên chủ thật sao?