Đến nội dung chính

Chương 9: Thử một phen

admin 1.211 Chữ Cài Đặt

Nghĩ đến đây, Tô Hội Cẩm cắn răng quyết định thử một phen.

Trước tiên nàng sang tiệm sách bên cạnh định mua vài tờ giấy về vẽ mẫu.

Nhưng vừa vào hỏi giá, nàng đã giật mình thon thót. Không ngờ giấy ở thời đại này lại đắt đỏ đến thế!

Chẳng qua chuyện đã đến nước này, để có thể nói chuyện được với lão bản nương của tiệm lụa… Nàng đành bấm bụng bỏ vốn, rút tiền mua hai tờ giấy.

Tô Hội Cẩm vừa trả tiền vừa thầm lầm bầm trong lòng: “Quân Cảnh Lan, thật sự xin lỗi, ta dùng thêm một ít tiền của huynh nữa. Đợi ta kiếm được tiền, nhất định sẽ trả lại cho huynh.”

Nàng không quen dùng bút lông, mà cũng không có tiền mua. Vì thế sau khi mua hai tờ giấy xong, nàng lén nhặt một mẩu than củi đã cháy trước cửa tiệm bánh bao.

Sau đó nàng tự tìm một góc khuất người khác không thấy, ngồi bệt xuống đất rồi bắt đầu vẽ lên giấy.
Lúc này Tô Hội Cẩm thật sự tập trung toàn bộ tinh thần. Nàng dựa vào trí nhớ và cảm hứng của bản thân, cố gắng vẽ hoa văn trong tay tinh xảo hơn, tinh xảo hơn nữa.

Cũng may trước khi xuyên không nàng chưa từng bỏ bê việc luyện tập các kỹ năng cơ bản.

Trong điều kiện gian khổ thế này mà hoa văn nàng vẽ ra có nét cong nét thẳng chuẩn xác, hoàn toàn không có lỗi sai nào.

Người ta chỉ cần nhìn thoáng qua đã có thể cảm nhận được sự khéo léo bên trong.

Nàng phác họa vô cùng cẩn trọng, bởi vì dù gì nàng cũng không có tẩy để xóa mà.

Khoảng gần một canh giờ sau, cuối cùng nàng cũng mãn nguyện giơ bản vẽ hoa văn lên xem. Sau đó hít sâu một hơi, cầm bản vẽ bước vào tiệm lụa.

Phải nói rằng từ xưa đến nay luôn có tình trạng trông mặt mà bắt hình dong.

Tô Hội Cẩm vừa bước vào, hỏa kế thấy nàng ăn mặc bình thường, cũng chẳng có nha hoàn đi theo nên không có sắc mặt tốt gì.
Gã mất kiên nhẫn mở miệng: “Này cô nương kia, cứ nhìn ngắm thôi là được rồi! Đừng có sờ mó lung tung đấy.”

Trong lòng nàng hơi khó chịu, đang định quay người rời đi. Cửa tiệm thích nịnh trên đạp dưới thế này thì đổi nhà khác thử xem sao.

Đúng lúc này, một giọng nói ôn hòa vọng đến từ phía sau: “Có chuyện gì thế? Sao lại ồn ào vậy?”

Một phụ nhân ăn mặc sang trọng, dáng vẻ đoan trang bước ra.

Tô Hội Cẩm quan sát kỹ, ánh mắt người này ngược lại không có vẻ khinh thường như tên hỏa kế kia.

Hơn nữa Tô Hội Cẩm lén đánh giá một chút, ngón trỏ và ngón cái của phụ nhân này đều có vết chai mỏng.

Chắc hẳn trước đây bà ấy từng làm nghề thêu thùa rất lâu, nhưng những vết chai này không còn quá rõ nữa.

Có thể thấy bây giờ chúng đang dần mờ đi. Hơn nữa móng tay còn nhuộm màu, đoán chừng hiện tại không làm việc mấy nữa.
Xem ra người này tám chín phần mười chính là lão bản nương của tiệm lụa này.

Nàng quan sát phụ nhân kia, đồng thời người đó cũng đang đánh giá nàng.

Với tư cách là một thương nhân, dù bà ấy không hiểu tại sao cô nương này lại nhìn chằm chằm vào ngón tay mình, nhưng người đến đều là khách.

Thế nên bà ấy vẫn nở nụ cười hòa nhã, chủ động hỏi thăm: “Vị cô nương này muốn mua đồ thêu hay mua trang sức thế?”

Tô Hội Cẩm vội vàng bước lên, khẽ phúc thân hành lễ rồi khách sáo mở miệng: “Chào lão bản nương. Hôm nay ta đi ngang qua tiệm lụa của ngài, nhìn thấy những mẫu thêu mới ra nên trong lòng có vài suy nghĩ.”

“Ngày thường ta cũng thích vẽ vời thiết kế vài kiểu hoa văn, không biết ngài có hứng thú xem qua không?”

Lão bản nương khẽ nhướng mày đánh giá Tô Hội Cẩm một lượt. Bà ấy có phần không tin một cô nương nhỏ tuổi thế này thì có ý tưởng gì hay ho.

Tuy nhiên bà ấy không hề để lộ ra mặt mà ngược lại còn cười bảo: “Ồ? Cô nương còn biết thiết kế hoa văn à?”

“Vậy đưa ta xem thử nào. Nhưng mà tiệm lụa của ta yêu cầu về hoa văn cao lắm đấy nhé.”

Nghe vậy nàng vội vàng đưa tờ giấy trong tay qua, cười bảo: “Mời lão bản nương xem qua.”

“Mấy mẫu này đều do ta tự mình mày mò thôi. Ngài cứ xem thử, nếu không được thì cứ coi như ta múa rìu qua mắt thợ vậy.”

Lão bản nương nhận lấy. Vốn dĩ bà ấy chẳng ôm hy vọng gì, nhưng khi nhìn thấy kiểu dáng trên tờ giấy kia, vẻ kinh ngạc lập tức thoáng qua đáy mắt.

Kiểu dáng trâm cài và trang sức được vẽ trên giấy tinh xảo vô cùng, thật sự khéo léo tuyệt trần.

Đầu trâm nạm minh châu, thân trâm khắc hình chim sẻ sống động như thật.

Bên trên còn có muôn hoa quấn quanh, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Thậm chí vân cánh hoa còn hiện lên rõ mồn một.

Lão bản nương nhìn kỹ hoa văn trên giấy, càng nhìn mắt càng sáng rỡ.

Sau đó không kìm được lời khen ngợi: “Ôi chao, cô nương này, hoa văn cô thiết kế khéo léo tinh xảo quá đi mất. Đúng là độc đáo có một không hai.”

Tô Hội Cẩm nghe vậy thì tảng đá trong lòng cũng rơi xuống một nửa. Lúc này nàng nở nụ cười đáp lại: “Lão bản nương quá khen rồi.”

“Ta chỉ nghĩ nếu có thể hợp tác với ngài, bán những hoa văn do ta thiết kế cho ngài thì cũng coi như xứng đáng với giá trị của nó. Ngài thấy có được không?”

Lão bản nương gật đầu liên tục, vẻ tán thưởng trong mắt bà ấy đã không thể kìm nén được nữa.

Thậm chí bà ấy còn nói: “Được thôi cô nương. Ta thấy hoa văn này của cô thật sự đẹp mắt lắm.”

“Thế này nhé, chúng ta đừng lằng nhằng nữa. Cô ra giá đi, ta sẽ mua đứt hoa văn này luôn.”

Lần này đến lượt Tô Hội Cẩm kinh ngạc. Nhanh vậy sao? Thế là bán được rồi à?

Nhưng mà định giá bao nhiêu thì phù hợp đây? Hình như nàng không nắm rõ vật giá cho lắm.

Đột nhiên vô số vụ lừa đảo ở thời hiện đại hiện lên trong đầu nàng.

Tuy vị lão bản nương này trông có vẻ đáng tin cậy, nhưng nàng buộc phải có lòng đề phòng người khác mới được.

Huống hồ hiện tại nàng chỉ là một kẻ gà mờ về cuộc sống cổ đại…

Nếu hét giá cao quá thì sẽ bị đuổi ra ngoài ngay. Còn nếu ra giá thấp quá thì lại dễ bị người ta coi thường lắm.