Tô Hội Cẩm nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ một lát. Chẳng hiểu sao hình ảnh Quân Cảnh Lan lại hiện lên trong đầu nàng.
Người kia trông có vẻ thông minh, hay về hỏi hắn xem chuyện này có khả thi không? Ít nhất cũng có thể nhờ hắn giúp định giá mấy món đồ này?
Sau khi nhíu mày suy tư một hồi, cuối cùng nàng cảm thấy cẩn thận chút cũng không phải chuyện xấu gì.
Chuyện bán hoa văn này vẫn nên nhờ Quân Cảnh Lan tham mưu giúp nàng mới tốt nhất.
Thế là nàng khẽ mỉm cười, ôn hòa nói với lão bản nương: “Lão bản nương, ta cảm thấy mình còn có thể thiết kế thêm vài kiểu dáng độc đáo nữa.”
“Đợi ta về nhà sắp xếp lại, đến lúc đó sẽ mang đến bán một thể. Ngài thấy thế nào?”
Lão bản nương vừa nghe thấy còn có hoa văn khác thì mắt lập tức sáng rực lên. Bà ấy gật đầu liên tục tán thành, thậm chí còn nhiệt tình tiễn nàng ra tận cửa.
Tô Hội Cẩm bước ra khỏi cửa với vẻ hơi luống cuống. Ánh mắt lão bản nương nhìn nàng lúc nãy cứ như đang nhìn thấy vàng vậy.
Điều đó khiến nàng cảm thấy hơi không tự nhiên.
Khó khăn lắm nàng mới cáo từ được lão bản nương nhiệt tình. Gió thổi qua làm đầu óc nàng tỉnh táo hơn nhiều.
Sau đó nàng mới nhận ra mình vừa nghĩ gì, không kìm được mà bật cười. Cũng chẳng biết bản thân nghĩ thế nào nữa…
Người mới quen chưa đến một ngày, vậy mà nàng lại muốn nhờ hắn tham mưu chuyện kiếm tiền. Chẳng biết lòng đề phòng bao năm qua của mình đi đâu mất rồi.
Tô Hội Cẩm lắc đầu, chuyện này có thể gác lại sau. Giờ đã quá trưa rồi, nàng phải tranh thủ tìm lang trung xem bệnh cho hắn mới được.
Nghĩ vậy nàng bèn đi khắp hang cùng ngõ hẻm hỏi thăm. Khó khăn lắm nàng mới tìm được một vị lang trung có tiếng tăm khá tốt.
Nhưng khi nàng nói rõ mục đích, lang trung kia lại không muốn đi theo lên núi.
Dù gì ông ấy cũng đã lớn tuổi, lỡ lên núi gặp nguy hiểm gì thì biết làm sao đâu?
Nhưng khi Tô Hội Cẩm nghĩ đến bộ y phục thấm đẫm máu của hắn trên núi, lại cảm thấy không thể trì hoãn thêm nữa.
Nàng thuyết phục hết lời, vừa cam đoan trên núi tuyệt đối an toàn, vừa hứa sẽ trả thêm tiền khám bệnh.
Lúc này lang trung mới miễn cưỡng gật đầu, thu dọn hòm thuốc đi theo nàng lên núi.
Đường núi khó đi, cộng thêm việc nàng mang vác nhiều đồ đạc, lão lang trung lại thỉnh thoảng cần nghỉ ngơi. Đợi đến khi về tới nơi ở thì mặt trời đã ngả về tây.
Nàng vừa mời lang trung vào cửa, liền nghe thấy giọng nói tuy hơi yếu ớt nhưng chứa đầy vẻ quan tâm của Quân Cảnh Lan vọng ra: “Hội Cẩm cô nương về rồi đấy à? Có ổn không, mọi chuyện vẫn thuận lợi chứ?”
Trong lòng Tô Hội Cẩm cảm thấy hơi ấm áp.
Cũng được, người này còn biết quan tâm đến nàng một chút, cũng không uổng công nàng chạy ngược chạy xuôi cả ngày trời.
Nàng rảo bước đến bên giường, đáp lại: “Mọi chuyện đều khá thuận lợi. Ta còn mời một vị lang trung đến xem vết thương cho huynh nữa.”
Nói xong nàng dẫn lang trung phía sau vào trong phòng.
“Làm phiền ngài rồi. Sau khi bị thương hắn vẫn chưa kịp thay y phục, mong ngài đừng để ý.”
Nói xong, Tô Hội Cẩm rất biết ý lui ra ngoài cửa.
Nàng thầm nghĩ nam nữ khác biệt, lúc này nên tránh mặt đi thì hơn. Dù sao rất nhiều vết thương cũng nằm dưới lớp y phục.
Lang trung bước vào phòng, đầu tiên ông bị dáng vẻ của người trên giường làm cho giật mình.
Y phục lụa là trên người nam tử vẫn chưa kịp thay ra, nhiều chỗ đã bị máu nhuộm đỏ thẫm, loang lổ không thể nhìn nổi.
Trên mặt hắn còn có một vết thương nằm ngang khá sâu. Trông tình trạng này không giống như bị thương bình thường chút nào.
Vị lang trung này hành nghề nhiều năm, đã chứng kiến quá nhiều người và việc muôn hình vạn trạng trên đời.
Thậm chí ông ấy cũng từng thấy rất nhiều chuyện nhơ nhuốc đen tối…
Nay nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng ông liền hiểu được vài phần. Chắc hẳn người này đã gặp phải kẻ thù rồi.
Lang trung cũng biết chuyện hôm nay mình phải giữ kín miệng, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.
Thế là ông ấy không suy nghĩ nhiều nữa mà tập trung khám chữa cho Quân Cảnh Lan.
Qua một lúc lâu, đợi đến khi Tô Hội Cẩm cảm thấy hơi lo lắng, lang trung mới mồ hôi nhễ nhại từ trong phòng đi ra.
Nàng vội vàng bước lên hỏi: “Lang trung, vết thương của hắn thế nào, có nghiêm trọng không?”
Lang trung lau mồ hôi trên trán trả lời: “Chân hắn bị thương đến xương, hơi trật khớp chút nên vừa rồi ta đã nắn xương cho hắn rồi.”
“Người bệnh này của cô nương cũng giỏi nhịn lắm. Ta bảo cần nắn xương, hắn bảo ta làm ngay lập tức. Trong lúc làm cũng không kêu một tiếng nào.”
“Nhưng xương cốt đã nắn lại thì phải tĩnh dưỡng một thời gian. Tuyệt đối không được đi lại tùy tiện, kẻo để lại di chứng.”
“Vết thương trên mặt trên người đa phần là vết xước. Vết sâu nhất là vết trên mặt, nhưng ta thấy hình như trước đó đã xử lý qua rồi, giờ không bị sưng đỏ nữa.”
“Ta cũng đã kê đơn thuốc, cứ uống vài thang theo đơn thì không sao nữa đâu.”
Tô Hội Cẩm nghe vậy, tảng đá trong lòng mới rơi xuống, thở phào nhẹ nhõm.
Tiếp đó nàng vội vàng cảm ơn lang trung, lại đích thân tiễn ông ấy xuống núi. Đồng thời còn đưa thêm ít tiền khám bệnh để tỏ lòng biết ơn.
Khi quay lại trên núi, trời đã tối dần rồi. Tô Hội Cẩm nhớ tới bộ y phục bẩn thỉu dính đầy máu trên người Quân Cảnh Lan.
Nàng lấy bộ y phục mới mua ra, nhẹ nhàng đặt bên cạnh hắn. Sau đó nàng đi múc một chậu nước nóng, đặt ở nơi hắn với tay là tới.
Rồi nàng hơi không tự nhiên, hỏi nhỏ: “Huynh… huynh có thể tự thay y phục không?”
Quân Cảnh Lan sau khi nắn xương xong, cả người vẫn còn hơi yếu.
Nhưng nhìn dáng vẻ cẩn trọng của tiểu cô nương trước mặt, trong lòng hắn thấy ấm áp, bèn mỉm cười gật đầu.
Dù không thay được thì hắn cũng không mặt mũi nào để một cô nương thay đồ cho mình được. Làm vậy sẽ hủy hoại danh tiết của người ta mất.