Đến nội dung chính

Chương 8: Suy đi tính lại

admin 1.200 Chữ Cài Đặt

Tô Hội Cẩm đến chợ, trước tiên nàng ghé qua vài tiệm cầm đồ.

Sau đó nàng chọn một tiệm uy tín nhất và trả giá cao nhất để cầm miếng ngọc bội.

Nói thật thì nàng cũng không ngờ miếng ngọc bội trông có vẻ bình thường kia, lại cầm được đến mười lượng bạc.

Số tiền này thật sự gấp mấy trăm lần toàn bộ gia sản hiện tại của nàng.

Có tiền trong tay, nàng cảm thấy yên tâm hơn hẳn nên đi thẳng đến tiệm vải.

Tuy chưa hỏi qua số đo chiều cao của đối phương, nhưng nàng vẫn có thể ước lượng đại khái dựa trên tỷ lệ cơ thể.

Sau đó nàng chọn loại vải bông khá tốt, mua cho hắn hai bộ.

Dù gì hắn cũng được coi như kim chủ, nếu mua đồ vải thô thì hơi ngược đãi bệnh nhân quá.

Bước ra khỏi tiệm, nàng ước lượng số tiền còn lại trong tay rồi đi dò hỏi nơi có thợ mộc làm đồ nội thất ngay.
Nói cho cùng, chuyện này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc tối nay nàng có được ngủ ngon hay không.

Tô Hội Cẩm dừng bước trước một tiệm mộc.

Đây là lần đầu tiên sau khi xuyên không, nàng được tận mắt chứng kiến cảnh làm đồ gỗ thủ công. Thế nên cảm thấy hơi lạ lẫm và thú vị.

Thấy sư phụ thợ mộc đang cặm cụi làm việc, nàng bèn bước tới khách sáo hỏi: “Sư phụ, chỗ ngài có đóng giường không?”

Sư phụ thợ mộc dừng tay, ngẩng đầu quan sát nàng rồi cười đáp: “Được chứ, cô nương muốn đóng kiểu giường thế nào?”

Nghe hỏi vậy, Tô Hội Cẩm ngẫm nghĩ rồi bảo: “Cứ đơn giản chắc chắn là được. Sư phụ, nhanh nhất thì bao lâu ngài đóng xong?”

Ông ấy ngượng ngùng gãi đầu đáp: “Nếu bình thường thì cũng phải mất hai ba ngày đấy. Dạo này việc nhiều mà lại thiếu người.”
Tô Hội Cẩm nghe vậy liền nhíu mày. Chẳng lẽ nàng phải ngủ ghế cứng thêm hai ba ngày nữa à?

Không được không được đâu! Nàng vội vàng nói: “Sư phụ, ta thật sự đang cần gấp lắm.”

“Ngài xem có thể thêm tiền để đóng xong trước tối nay không? Ta có thể trả thêm tiền cho ngài.”

Sư phụ thợ mộc nghe thấy thêm tiền, trong mắt thoáng vẻ do dự.

Thế nhưng ông ấy suy tính một lát rồi bảo: “Cô nương, chẳng phải ta không muốn nhận việc này đâu…”

“Chỉ là đóng xong trước tối nay thì thật sự hơi gấp rồi. Ta còn phải sắp xếp việc khác nữa, sợ làm không xuể.”

Nàng vội nói ngay: “Sư phụ, ngài giúp đỡ chút đi mà. Nhà ta có người bị thương, thật sự chẳng thể không có chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng được.”

“Ngài xem ta thêm cho ngài chừng này được không?”

Nói rồi Tô Hội Cẩm giơ mấy ngón tay lên ra hiệu.
Sư phụ thợ mộc nhìn động tác tay kia, mắt sáng rỡ. Ông ấy cắn răng bảo: “Được rồi, nể tình cô nương thành khẩn như vậy, hôm nay ta sẽ cố gắng đóng gấp cho cô.”

“Nhưng gỗ thì phải dùng loại có sẵn, kiểu dáng cũng chỉ làm theo loại đơn giản nhất thôi đấy nhé.”

Tô Hội Cẩm lập tức tươi cười, gật đầu liên tục: “Không có vấn đề gì ạ. Sư phụ, chỉ cần đơn giản chắc chắn là được, vậy làm phiền ngài rồi.”

“Ta trả trước cho ngài một nửa tiền cọc, đợi ngài đóng xong giường ta sẽ trả nốt phần còn lại.”

“Ngài cũng thấy đấy, một nữ tử yếu ớt như ta khá bất tiện. Chắc còn phải phiền ngài thêm, giúp ta chuyển giường về nhà được không?”

Nàng không biết thời này có dịch vụ vận chuyển hay không. Nhưng nếu bắt nàng tự khiêng giường về nhà… nàng nhất định sẽ phát điên mất.

Sư phụ thợ mộc đáp lời: “Không thành vấn đề. Cô nương cứ để lại địa chỉ cho ta, đợi làm xong ta sẽ bảo đồ đệ chở qua ngay.”

Nói xong ông ấy liền bắt tay vào chuẩn bị vật liệu làm việc.

Dù gì cô nương này trả chừng đó tiền để đóng một cái giường đơn giản, ông ấy thật sự lời to rồi.

Chút công vận chuyển về tận nhà có đáng bao nhiêu đâu chứ.

Tô Hội Cẩm mỉm cười trả tiền cọc rồi vui vẻ bước ra ngoài, vừa đi vừa tính toán số bạc còn lại trong tay.

Thật may mà có khoản tiền này!

Rõ ràng hôm qua đi chợ nàng còn túng thiếu đủ đường, giờ lại có thể vung tiền trả thêm cho người khác rồi.

Chỉ có điều… tiền tiêu cũng nhanh hết thật đấy.

Ý nghĩ tìm một công việc kiếm sống càng lúc càng trở nên cấp bách…

Rời khỏi chỗ sư phụ thợ mộc, Tô Hội Cẩm nghĩ đến việc trong nhà có thêm một người nên đi mua sắm thêm ít đồ dùng sinh hoạt.

Dù gì cũng chẳng thể nào để người ta dùng mãi cái bát sứt mẻ được.

Mua sắm hòm hòm rồi, nàng hỏi đường đến y quán rồi đi về phía đó. Nhưng chưa đi được bao xa, nàng đã thấy một tiệm lụa.

Trước cửa tiệm, một hỏa kế đang rướn cổ rao to: “Mau đến xem, mau đến nhìn đi! Tiệm lụa bọn ta mới ra mẫu thêu mới, tinh xảo tuyệt trần, bỏ lỡ sẽ tiếc lắm đấy!”

Tô Hội Cẩm nghe vậy thì tò mò, đôi chân bất giác bước về phía tiệm lụa đó.

Nàng đứng trước kệ bày hàng mẫu, ngắm nghía kỹ lưỡng hoa văn trên các bức thêu.

Nhìn một lúc, nàng thầm đánh giá những hoa văn này. Tuy cũng đẹp mắt nhưng vẫn thiếu chút gì đó đặc sắc.

Đột nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu nàng. Trước khi xuyên không, nàng cũng có chút năng khiếu hội họa.

Tuy về mặt thiết kế không thể so bì với những nhà thiết kế chuyên nghiệp, nhưng dù gì thiết kế hoa văn trang sức cũng từng là chuyên ngành của nàng.

Liệu nàng có thể bán những mẫu hoa văn mình thiết kế cho tiệm lụa này không? Biết đâu lại kiếm được chút thu nhập…

Dù sao hiện giờ đang tiêu tiền của người khác, trong lòng nàng cũng thấy không yên tâm.

Tô Hội Cẩm đứng trước cửa tiệm lụa, cân nhắc kỹ lưỡng về khả năng này.

Xuyên không về thời cổ đại, tay nghề nấu nướng của nàng chỉ tạm đủ ăn, còn nữ công gia chánh thì tệ hết chỗ nói.

Nếu ra ngoài bày sạp buôn bán thì da mặt nàng mỏng, thật sự không làm nổi.

Hơn nữa nàng cũng chẳng có vốn liếng gì. Còn chuyện chép sách thuê thì người ta đời nào lại thuê một nữ tử chứ.

Suy đi tính lại, hình như chỉ còn mỗi con đường thiết kế hoa văn bán lấy tiền là khả thi để kiếm chút thu nhập ít ỏi.

Dù gì cũng phải có cái nghề để kiếm sống qua ngày mới được.