Đến nội dung chính

Chương 7: Vấn đề mới

admin 1.160 Chữ Cài Đặt

Tuy chỉ là cháo gạo thô đơn giản, nhưng vẫn ngon hơn nồi thức ăn hổ lốn không rõ thứ gì mà Tô Hội Cẩm thấy trên bếp lúc mới xuyên đến đây rất nhiều.

Dù sao trước khi xuyên không nàng cũng đã dọn ra ở riêng từ sớm, ngày thường vẫn hay tự nấu ăn.

Tuy tay nghề không phải quá xuất sắc nhưng ít nhất cũng không để bản thân phải chịu đói.

Tô Hội Cẩm bưng bát cháo gạo thô vừa nấu xong đến trước mặt Quân Cảnh Lan, khẽ giải thích: “Trong nhà cũng chẳng có đồ gì ngon, huynh chịu khó ăn tạm nhé.”

“Đợi khi nào huynh khỏe hơn chút nữa, ta sẽ nấu món khác cho huynh tẩm bổ.”

Quân Cảnh Lan nhìn bát cháo trước mắt, nói lời cảm ơn trước rồi hỏi ngược lại rằng: “Cô nương đã dùng bữa chưa?”

Tô Hội Cẩm thoáng ngẩn người trả lời: “Ta chưa, lát nữa đợi huynh ăn xong ta sẽ đi múc một bát.”
Quân Cảnh Lan chống tay nâng cơ thể nhích lên cao chút. Sau đó hắn nhẹ nhàng nhận lấy bát cháo từ tay nàng: “Cô nương cũng đi dùng bữa đi, ta tự ăn được rồi.”

Tô Hội Cẩm thấy hắn thật sự có sức bưng bát, chắc có thể tự ăn được nên cũng không khách sáo nữa.

Nàng vào trù phòng múc thêm một bát cháo rồi quay lại ngồi xuống bàn bắt đầu ăn.

Nói thật thì nàng cũng thật sự đói rồi. Cộng thêm thói quen bao năm ở trường cảnh sát, rõ ràng tốc độ ăn của nàng nhanh hơn người kia rất nhiều.

Quân Cảnh Lan thấy nàng ăn ngon lành, khóe môi bất giác cong lên. Sau đó hắn múc một thìa đưa vào miệng.

Cháo gạo vào miệng mềm dẻo ngọt thơm, mùi vị đó khiến hắn hơi ngạc nhiên. Vốn dĩ hắn chẳng có khẩu vị gì, vậy mà lại ăn liền mấy miếng.

Sau đó hắn không kìm được khen ngợi: “Cô nương nấu cháo này khéo quá, ăn rất ngon miệng.”
Tô Hội Cẩm nghe hắn khen thì không nhịn được cười, đáp lại: “Cháo đơn giản thì có gì mà ngon với dở chứ.”

“Chẳng qua huynh đang đói nên mới nói thế thôi. Giờ cơ thể huynh đang yếu, ăn gì cũng thấy ngon cả.”

Quân Cảnh Lan chỉ cười không nói. Sao cháo lại không có ngon dở được chứ.

Nhất là bát cháo sau khi thoát chết trong gang tấc này, đương nhiên ngon tuyệt rồi.

Hai người tự dùng bữa không làm phiền nhau, tạo nên một sự hòa hợp lạ thường.

Màn đêm dần bao trùm cả căn nhà gỗ. Ánh đèn dầu khẽ lay động trong gió, soi rọi gương mặt hơi mệt mỏi nhưng lại mang đầy tâm sự của hai người…

Nhưng rất nhanh sau đó, một vấn đề mới lại bày ra trước mắt hai người.

Tô Hội Cẩm nghèo lắm, nghèo đến mức chỉ có một chiếc giường. Giờ nam tử này đã chiếm mất rồi, vậy… nàng phải làm sao đây?
Quân Cảnh Lan thấy nàng nhìn chằm chằm vào chỗ nằm của mình hồi lâu, cũng nhận ra vấn đề này.

“Cô nương còn bộ chăn đệm nào khác không? Bộ dưới người ta chắc hơi bẩn rồi…”

“Ta trải nó xuống đất nằm tạm là được, phiền cô nương đổi bộ chăn đệm mới nhé.” Hắn vừa nói vừa định gượng dậy xuống giường.

Thấy vậy Tô Hội Cẩm vội vàng ngăn lại: “Ấy, không cần không cần đâu. Huynh là bệnh nhân, cứ ngủ trên giường là được.”

Quân Cảnh Lan hơi khó hiểu hỏi lại: “Bệnh nhân?”

Nàng thầm mắng cái miệng mình nhanh nhảu quá, vội vàng sửa lời: “Ý ta là huynh đang bệnh, lại còn bị thương nên cần nghỉ ngơi cho tốt.”

“Ta ghép hai cái ghế lại với nhau là được. Dáng người ta nhỏ bé nên ngủ được hết.”

Quân Cảnh Lan hơi không đồng tình. Lúc đi tra án hắn cũng từng ngủ tạm trên ghế dài, thật sự rất cấn người khó chịu. Sao một nữ nhi như nàng có thể chịu nổi chứ.

Thấy hắn vẫn còn định gượng dậy xuống giường, Tô Hội Cẩm lấy ngay bộ chăn đệm đã giặt đến bạc màu trong tủ ra.

Sau đó nàng nhanh chóng ghép hai cái ghế lại rồi trải chăn lên: “Huynh nhìn xem, thế này là ổn rồi.”

Nói xong nàng nằm luôn xuống đó, chẳng thèm để ý đến cánh tay đang định ngăn cản khựng lại giữa không trung của đối phương.

Quân Cảnh Lan thở dài bất lực.

Chuyện đã đến nước này, hắn đành bảo: “Cô nương, ngày mai lúc ra chợ… Cô nương nhớ xem thử tiền cầm ngọc bội có còn dư chút nào để đóng thêm cái giường không nhé. Nếu không đủ thì mai ta ngủ dưới đất vậy.”

Tô Hội Cẩm quay lưng về phía hắn, cũng không ngoảnh đầu lại đáp: “Biết rồi.”

Lúc này Quân Cảnh Lan mới chậm rãi nhích về vị trí cũ. Cử động vừa rồi khiến chân hắn đau dữ dội.

Vừa nằm lại chuẩn bị ngủ, một giọng nói khe khẽ vọng lại từ phía mấy cái ghế bên kia.

“Còn nữa, đừng gọi cô nương này cô nương nọ nữa, nghe gượng gạo lắm. Ta tên Tô Hội Cẩm. Hội trong hội họa, Cẩm trong cẩm tú.”

Hắn nghe vậy ngẩn ra, sau đó nở nụ cười hiểu ý: “Được, Hội Cẩm cô nương.”

Hội Cẩm, cái tên này hay thật đấy.

…

Một đêm trôi qua, Quân Cảnh Lan được nghỉ ngơi nên sắc mặt đã khá hơn chút.

Chỉ là vết thương trên người vẫn đau đớn khó nhịn như vậy.

Hơn nữa vì tối qua không có y phục thay rửa, thế nên vết bẩn trên người khiến hắn thật sự cảm thấy bứt rứt không yên.

Tô Hội Cẩm dậy từ rất sớm. Trước tiên nàng xuống trù phòng dùng qua loa chút điểm tâm, sau đó bưng bữa sáng đặt lên đầu giường.

Thấy người kia đã tỉnh, nàng buột miệng chào vô cùng tự nhiên: “Chào buổi sáng! Quân Cảnh Lan.”

Quân Cảnh Lan thoáng ngẩn người, hình như mình chưa từng nghe qua kiểu chào hỏi này bao giờ.

Nhưng hắn nghe ra được nàng đang chào mình, thế nên cũng học theo cách của nàng mà đáp lại: “Chào buổi sáng, Hội Cẩm cô nương.”

Vì hắn phản ứng quá nhanh, thế nên Tô Hội Cẩm hoàn toàn không nhận ra mình vừa vô thức mang theo thói quen thời hiện đại vào đây.

Nàng dặn dò hắn vài câu rồi cầm theo miếng ngọc bội xuống núi đi chợ.

Dù sao thì việc cần làm hôm nay cũng hơi nhiều.

Quân Cảnh Lan nhìn theo bóng dáng vội vàng của nàng, chỉ kịp nói vọng theo: “Cô nương vạn sự cẩn thận.”

Bóng nàng đã khuất dạng, hắn đành lặng lẽ dùng bữa sáng rồi tựa vào đầu giường, im lặng chờ đợi.