Đến nội dung chính

Chương 6: Tiết lộ danh tính

admin 1.241 Chữ Cài Đặt

Mà cũng vì chuyện giữa chừng này, Quân Cảnh Lan bắt đầu nghiêm túc đánh giá nữ tử trước mặt.

Nghe lời nàng nói, xem ra nàng chính là ân nhân cứu mạng của mình.

Hắn nhớ mình vốn gục ngã bên bờ sông nhưng giờ lại đang ở trong núi, mà nữ tử trước mắt lại trông vô cùng gầy yếu…

Chắc hẳn nàng đã tốn rất nhiều sức lực mới đưa được hắn về đây.

Hắn tựa vào đầu giường, sau đó lại quay sang nhìn Tô Hội Cẩm. Trong mắt hắn đã bớt đi vài phần đề phòng, thay vào đó có thêm mấy phần biết ơn.

Quân Cảnh Lan nén đau, lần mò trên người một hồi lâu mới lôi ra được một miếng ngọc bội.

Sau đó hắn đặt nó bên mép giường rồi chắp tay nói: “Tại hạ là Quân Cảnh Lan, đa tạ ơn cứu mạng của cô nương hôm nay.”

“Hiện giờ trên người ta không mang theo tiền bạc dư dả, mong cô nương nhận miếng ngọc bội này cho. Sau này Quân mỗ nhất định sẽ báo đáp gấp bội.”
Tô Hội Cẩm không ngờ hắn lại chủ động giới thiệu bản thân trước.

Khoan nói tên thật hay giả, ít nhất hắn cũng chịu xưng danh rồi. Lại còn đưa cả ngọc bội ra nữa.

Trông dáng vẻ này cũng không giống kẻ gian ác, nên thái độ của nàng cũng ôn hòa hơn.

Thế nhưng dù đã bớt cảnh giác, Tô Hội Cẩm vẫn không nhận miếng ngọc bội kia. Dù gì vô công bất thụ lộc mà.

“Cơ thể huynh còn yếu lắm, cứ nghỉ ngơi cho khỏe trước đã. Chuyện báo đáp để sau hãy tính.”

Nói xong, nàng định quay người đi nấu chút gì đó cho hai người ăn, bụng nàng đã kêu ùng ục từ nãy rồi.

Nhưng vừa đứng dậy, nàng chợt nhớ ra điều gì nên quay đầu lại dặn dò: “À phải rồi, ta không dám thay y phục cho huynh, nên chẳng rõ vết thương trên người huynh thế nào.”

“Với lại ta cũng không biết thân phận huynh có tiện mời y… lang trung hay không. Thế nên huynh cứ nghỉ ngơi đi, dù gì hôm nay muộn rồi.”
“Mai ta sẽ ra chợ xem có mua được bộ đồ nào cho huynh không, nếu được thì mời lang trung đến luôn. Nhưng có chuyện này phải nói trước, ta không có nhiều tiền đâu.”

“Ta không mua nổi y phục đắt tiền như người đang mặc, chắc chỉ mua được đồ vải thô thôi. Huynh không chê chứ?”

Quân Cảnh Lan nở nụ cười yếu ớt, xua tay đáp: “Đương nhiên không chê rồi. Cô nương chịu thu nhận, lại còn tốn công sức lo nghĩ cho ta thế này… Ta biết ơn còn không kịp nữa là, đâu dám kén cá chọn canh.”

Nói xong, hắn lại đưa miếng ngọc bội sang: “Cô nương cứ cầm miếng ngọc bội này đi cầm cố lấy ít tiền.”

“Ta nhìn cách bài trí trong nhà cô nương, chắc hẳn cuộc sống cũng không dư dả gì.”

“Vết thương của ta thế này, e rằng phải tĩnh dưỡng một thời gian. Số tiền này xem như chi phí thuốc thang trong lúc ta ở nhờ nơi đây.”
“Cô nương nhất định phải nhận lấy, nếu không trong lòng ta thật sự thấy áy náy lắm.”

Tô Hội Cẩm thấy lời lẽ hắn khẩn thiết bèn do dự một lát.

Sau đó nàng nghĩ đến việc túi tiền của mình hiện giờ đang trống rỗng, mà việc mua thuốc mời lang trung cho người này thật sự cần dùng tiền.

Thế là nàng đưa tay nhận lấy miếng ngọc bội rồi bảo: “Được rồi, vậy ta tạm thời nhận lấy. Đợi khi nào huynh khỏi hẳn, nếu vẫn còn thừa thì ta sẽ trả lại cho huynh.”

Quân Cảnh Lan khẽ gật đầu, không đáp lại lời nào. Nhưng trong lòng hắn lại càng thêm tán thưởng nữ tử trước mắt.

Bởi vì nàng ra tay cứu giúp mà không tham tiền tài hay kể công, đúng là một cô nương lương thiện.

Hắn cũng coi như gặp được người tốt. Chỉ có điều nàng thật sự vẫn nhất quyết không chịu tiết lộ danh tính…

Nghĩ cũng phải, một nữ tử như nàng sống một mình ở nơi này, nếu không có chút lòng phòng bị nào thì chỉ sợ đã gặp chuyện chẳng lành từ lâu rồi.

Xem ra cô nương này cũng có khả năng tự bảo vệ bản thân.

Quân Cảnh Lan tựa vào đầu giường, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, trong lòng âm thầm tính toán.

Rõ ràng lần truy sát vô cớ lần này nhắm vào hắn.

Ban đầu hắn cứ ngỡ đây chỉ là một chuyến đi đưa tin cho gia quyến người bị hại như bình thường, thế nên không dẫn theo nhiều người. Nhưng ai ngờ những kẻ cố ý truy sát lần này đều là tử sĩ có võ công cao cường.

Tuy võ công của hắn không tệ, nhưng suy cho cùng hai tay khó thắng kẻ địch bốn bề.

Sau khi bị ép đến vách núi, đối phương lại càng ra những đòn chí mạng.

Trong lúc bất đắc dĩ, hắn mới phải nhảy xuống vách núi để tìm một đường sống.

May mà hắn đã cược đúng. Tuy chân hắn có vẻ không cử động được, trên mặt cũng bị rạch một vết thương dài, nhưng dù gì hắn vẫn còn sống sót…

Rốt cuộc là ai? Kẻ nào nhất quyết muốn dồn hắn vào chỗ chết?

Quân Cảnh Lan rà soát lại trong đầu những vụ án mình từng xử lý cùng những người từng đắc tội, nhưng vẫn chẳng tìm ra manh mối nào.

Hắn cũng không biết nơi này cách kinh thành bao xa. Nếu các thế lực trong kinh thành biết tin hắn mất tích, sống chết chưa rõ thì sẽ có động thái gì.

Điều quan trọng nhất lúc này là đám tử sĩ truy sát hắn hoàn toàn không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Nếu hắn mạo muội truyền tin ra ngoài thì e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng có thể liên lụy đến cô nương này…

Như vậy thì thật sự là tội lỗi lớn.

Suy đi tính lại, cân nhắc hồi lâu, cuối cùng hắn mới đưa ra quyết định.

Trước mắt hắn phải dưỡng thương cho tốt đã. Đợi đến khi nào đi lại tự do được, hắn mới tìm cách liên lạc với thuộc hạ.

Ít nhất đến lúc đó hắn cũng có khả năng ứng phó, chắc hẳn cũng đủ sức bảo vệ nữ tử này an toàn.

Lúc này Tô Hội Cẩm đã quay người đi vào trù phòng. Nhắc đến trù phòng này, đây là thành quả nàng dùng gỗ ngăn tạm một gian riêng trong mấy ngày qua.

Sau đó nàng thử tháo dỡ cái bếp lò nát trong nhà rồi chuyển sang đây.

Nếu không làm vậy, mùi dầu khói ngày nào cũng ám vào giường ngủ khiến nàng thật sự không chịu nổi.

Tô Hội Cẩm thuần thục chuẩn bị bữa tối. Bắt đầu từ việc nhóm lửa, vo gạo rồi mồi lửa.

Mấy kỹ năng mới này, nàng vất vả lắm mới học được trong mấy ngày nay. Chẳng mấy chốc mùi cháo gạo thơm lừng đã bay ra từ trong nồi.