Đến nội dung chính

Chương 48: Âm thầm đề phòng

admin 1.166 Chữ Cài Đặt

Tô Hội Cẩm dừng việc đang làm rồi đi ra ngoài viện xem xét.

Lúc này nàng thấy hai nam tử mặc hắc y bó sát đang quỳ giữa sân. Họ chắp tay lại, cung kính nói với Quân Cảnh Lan: “Ám Nhị, Ám Lục bái kiến chủ tử.”

Lại thêm hai ám vệ nữa à? Tô Hội Cẩm đang thầm nghĩ thì Quân Cảnh Lan đã nhìn thấy bóng dáng nàng, liền đứng dậy bước tới.

Sau một thời gian điều dưỡng kỹ lưỡng, bây giờ hắn đã dần bỏ được nạng và xe lăn.

Tuy bước chân còn hơi chậm chạp do vết thương mới khỏi, nhưng hắn đã có thể đi vững vàng đến trước mặt nàng.

Tô Hội Cẩm còn đang ngơ ngác thì nghe giọng nói thanh thoát của hắn vang lên trong sân: “Các ngươi mau đến bái kiến Tô cô nương đi.”

“Đây là… ân nhân cứu mạng của ta, từ nay về sau hãy đối đãi với muội ấy như đối đãi với ta vậy.”
Lời này khiến nàng ngước mắt nhìn Quân Cảnh Lan đầy vẻ khó tin.

Lời giới thiệu trịnh trọng cùng sự tôn trọng quá mức thế này thật sự nằm ngoài dự đoán của nàng. Liệu thế này có hợp lý không?

Nhưng Quân Cảnh Lan lại tỏ ra thản nhiên, chỉ khi nhìn nàng thì ánh mắt hắn mới chứa đầy vẻ dịu dàng khó giấu.

Thấy Ám Nhị và Ám Lục còn đứng ngây ra, Ám Nhất khẽ ho nhắc nhở.

Lúc này hai người mới sực tỉnh, họ quay người lại đồng thanh chắp tay:

“Ám Nhị bái kiến Tô cô nương.”

“Ám Lục bái kiến Tô cô nương.”

Tô Hội Cẩm hơi lúng túng, vội bảo họ đứng dậy.

Đợi hai người đứng lên, nàng nhân lúc không ai chú ý bèn nói nhỏ với Quân Cảnh Lan: “Họ là ám vệ thân cận của huynh đấy… Hành đại lễ với ta thế này có ổn không, ta chưa quen.”

Quân Cảnh Lan mỉm cười đáp: “Sau này muội quen dần là được.”
Điều hắn chưa nói ra chính là, giữa hắn và nàng vẫn còn cả quãng đời dài phía trước…

Quân Cảnh Lan xoay người, dáng vẻ nghiêm túc trở lại, lên tiếng dặn dò: “Ám Nhất, ngươi đưa bọn họ đi thu dọn hành lý, ngày mai chúng ta khởi hành.”

“Rõ.” Ám Nhất đáp lời rồi dẫn Ám Nhị cùng Ám Lục lui xuống.

Sau khi mọi người tản ra bận rộn, đột nhiên Tô Hội Cẩm muốn nói lại thôi, dáng vẻ trông như có điều muốn hỏi nhưng lại không dám.

Quân Cảnh Lan nhận thấy điểm lạ thường liền cúi đầu nhìn nàng, khẽ hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Nàng ngập ngừng một lát, cuối cùng trí tò mò đã thắng lý trí nên hỏi: “Này Cảnh Lan, huynh có tất cả bao nhiêu ám vệ vậy?”

Tuy hắn hơi khó hiểu nhưng vẫn thật lòng bảo: “Có tất cả bảy người, ngoài ra là mấy gia nhân trong phủ, sao muội lại hỏi vậy?”
“Vậy… ám vệ của huynh được đặt tên theo thứ tự từ Ám Nhất đến Ám Thất à?”

Tô Hội Cẩm trợn tròn đôi mắt trong veo hỏi rất chân thành, hoàn toàn không nhận thấy bước chân hơi khựng lại của bốn vị ám vệ đang tản ra xung quanh, cũng không thấy nụ cười bỗng chốc cứng đờ trên mặt nam tử trước mặt.

Một lúc lâu sau, Quân Cảnh Lan mới ngượng ngùng trả lời: “Lúc đó ta còn trẻ nên muốn đặt cho tiện, không tốn công nghĩ tên… nên mới…”

Lúc này nàng mới nhận ra hình như mình hơi lấn lướt rồi. Ám vệ của người ta, nàng bận tâm chuyện tên tuổi làm gì cơ chứ.

“À, ta chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi, tên như vậy cũng tốt, dễ nhớ mà.” Nàng ngượng ngùng cười trừ, vội vàng xoay người chạy vào trù phònv tiếp tục chiên đồ ăn mang đi.

Chỉ còn mình Quân Cảnh Lam đứng ngẩn ngơ giữa sân… Hay là… đổi tên cho mấy người bọn họ nhỉ?

Ám Nhị cùng Ám Lục mượn cớ thu dọn hành lý để kéo Ám Nhất ra sau cột hành lang.

Sau đó Ám Nhị hạ thấp giọng, thì thầm với Ám Nhất: “Này Ám Nhất, vị Tô cô nương kia là người huynh nói chúng ta cần phải đặc biệt tôn trọng trong thư đấy à? Ta thấy nàng chẳng giống tiểu thư cao môn gì cả.”

Nghe vậy, Ám Nhất lập tức nhíu mày, vô thức nhìn về phía chủ tử đang trò chuyện vui vẻ với Tô Hội Cẩm đằng xa.

Sau đó một tia cảnh cáo lóe lên trong mắt hắn, trầm giọng quát: “Cẩn thận lời nói. Chuyện của chủ tử đâu phải hạng thuộc hạ như chúng ta có thể tùy ý bàn tán?”

“Chưa nói đến việc Tô cô nương có ơn cứu mạng chủ tử, chỉ riêng bản lĩnh dựa vào một bức họa tìm ra chân tướng hôm trước của nàng ấy đã hơn hẳn mấy người khuê tú trong kinh kia rồi.”

“Sau này các đệ này đừng nói mấy lời đó nữa, chủ tử coi trọng nàng ấy vô cùng, chúng ta phải dốc sức bảo vệ nàng ấy… Bao gồm cả việc giữ gìn danh dự cho nàng nữa.”

“Nếu ta còn nghe thấy lời bàn tán nào như vậy nữa, các đệ cứ tự đi chịu phạt đi.”

Ám Lục liền cúi đầu im lặng, tuy Ám Nhị không nói gì nhưng nỗi nghi ngờ nơi đáy mắt vẫn chưa tan hẳn.

Hắn nhớ lại lần chủ tử gặp nạn vừa rồi, chính là do không đề phòng thị vệ thân cận.

Suốt những ngày đêm chủ tử mất tích cho đến khi có tin tức, Ám Nhị cứ như đang vùng vẫy trong địa ngục vậy.

Mãi đến hôm nhận được mật thư của Ám Nhất, hắn vừa khóc vừa cười trước tờ giấy, giống như kẻ sắp chết đuối cuối cùng cũng nắm được sợi dây cứu mạng vậy.

Đối với hắn, chủ tử không chỉ có ơn cứu mạng mà còn có ơn tái tạo!

Giờ đây dẫu có phạm tội lấn lướt thì hắn cũng phải trở thành cái sàng sắc bén nhất để lọc sạch mọi nguy cơ tiềm tàng cho chủ tử, tránh để xảy ra sự cố lần nữa.

Chẳng qua lúc này Tô Hội Cẩm vẫn hoàn toàn không biết Ám Nhị đang thầm đề phòng mình như vậy.

Nàng đang nghĩ hình như chỗ thịt muối cùng khoai tây chiên vừa nãy không đủ, giờ có thêm hai người nên phải chuẩn bị thêm mới được.

Thế là Tô Hội Cẩm lại lao vào trù phòng bận rộn nấu nướng đến mức quên cả trời đất.

Bếp lửa lò cháy rực soi hồng gương mặt nàng. Còn nàng đang thuần thục thái thịt, nêm nếm gia vị.

Động tác của nàng lúc nào cũng vô cùng nhanh nhẹn dứt khoát, mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp không gian.