Đến giờ dùng bữa tối, Ám Nhị cùng Ám Lục ngạc nhiên khi thấy Ám Nhất và Ám Ngũ vô cùng ngồi xuống cạnh chủ tử cùng Tô Hội Cẩm.
Ám Nhị trợn tròn mắt, không nhịn được thốt lên: “Ám Nhất, Ám Ngũ, sao hai người có thể…”
Hắn chưa kịp nói xong thì Quân Cảnh Lan đã lên tiếng ngắt lời: “Ở tiểu viện này không cần để ý mấy hủ tục đó đâu.”
“Trước đó bọn ta vẫn ngồi cùng bàn ăn cơm, không có nhiều quy tắc vậy đâu. Các ngươi ngồi xuống đi.”
Ám Ngũ cũng vội vàng phụ họa: “Đúng đúng, hai huynh mau nếm thử tay nghề của Tô cô nương đi! Nàng ấy nấu ăn tuyệt đỉnh luôn, ta chưa bao giờ được ăn món nào ngon thế này đâu.”
Tô Hội Cẩm nghe vậy không nhịn được bật cười thành tiếng, trêu chọc hắn: “Ám Ngũ, đúng là chỉ có ngươi thích ăn hàng thôi.”
Ám Ngũ vô cùng tò mò, cười hì hì hỏi: “Tô cô nương, thích ăn hàng nghĩa là gì vậy?”
Nàng hơi ngẩn người, sau đó khẽ cười giải thích: “Ừm… Nghĩa là ngươi rất biết ăn, cũng rất biết thưởng thức món ngon.”
Nghe xong, Ám Ngũ đắc ý ưỡn ngực: “Đương nhiên rồi, ta chính là đồ ham ăn đi khắp kinh thành, nếm đủ món ngon đấy!”
Nhờ Ám Ngũ cười nói trêu chọc, bầu không khí trên bàn ăn bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng vui vẻ.
Ám Nhị cùng Ám Lục len lén quan sát sắc mặt chủ tử, thấy hắn cũng đang mỉm cười.
Thế là hai người do dự rồi mới ngồi xuống cầm đũa, ăn mấy miếng với dáng vẻ hơi gò bó.
Đồ ăn vừa vào miệng, hương vị đậm đà lập tức lan tỏa nơi đầu lưỡi khiến hai gã nam tử thô kệch vốn quen ăn uống đạm bạc bỗng thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên.
Thật ra Ám Lục cũng giống Ám Ngũ, vốn không có sức kháng cự trước món ngon.
Thế nên lúc này hắn chẳng tiếc lời khen ngợi: “Tô cô nương nấu ăn ngon quá đi mất!”
Tô Hội Cẩm híp mắt cười đáp: “Vậy các ngươi ăn nhiều vào, ngày mai chúng ta còn lên đường.”
Quân Cảnh Lan gắp ít thịt bỏ vào bát nàng, quan tâm dặn dò: “Muội cũng đừng chỉ lo chăm sóc bọn họ mãi, bản thân phải ăn nhiều vào, muội gầy quá.”
Sau khi nghe xong, nàng bất lực bĩu môi: “Cảnh Lan, ta mập hơn hẳn lúc huynh mới gặp ta rồi đấy.”
“Nếu còn mập nữa thì ta không mặc vừa y phục huynh mua nữa đâu.”
Đôi mắt Quân Cảnh Lan dịu dàng, nhẹ nhàng đáp: “Mập đâu mà mập, vả lại y phục vốn nên may mới thường xuyên mà. Chờ về kinh ta sẽ tìm người may riêng cho muội.”
Ám Nhất và Ám Ngũ đã sớm quen với sự thân mật này, Ám Lục thì mải mê ăn uống chẳng buồn ngẩng đầu.
Chỉ có Ám Nhị ngẩn ngơ nhìn người trước mắt, đây đâu còn là vị chủ tử không hề thay đổi sắc sắt khi vung roi ở hình đường một tháng trước nữa không?
Chủ tử vốn uy phong lẫm liệt trên triều đình, khiến bao người ở Ám Vệ doanh kính sợ…
Lúc này lại vì một nữ tử mà dịu dàng đến thế, điều này khiến Ám Nhị nhất thời khó lòng chấp nhận.
Chẳng qua hắn cũng hiểu mình không nên phỏng đoán tâm tư chủ tử.
Việc hắn có thể làm chỉ là âm thầm bảo vệ, bí mật quan sát hành động của Tô cô nương để đảm bảo nàng ấy không gây nguy hiểm gì cho chủ tử mà thôi.
…
Đêm đã khuya, sương xuống dày đặc.
Một người đánh mõ chậm rãi đi trên đường, cất cao giọng nói.
“Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Đóng cửa đóng cài, phòng hỏa phòng tặc.”
Đột nhiên người đánh mõ nghe thấy tiếng động, liền quay đầu nhìn về phía con hẻm tối gần nhất.
Ngay sau đó tiếng hét thảm thiết vang lên xé toạc cả con phố.
…
Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng vừa rải xuống tiểu viện, bốn vị ám vệ đã thu dọn xong xuôi rồi đứng xếp hàng ngay ngắn bên cạnh hai cỗ xe ngựa chờ đợi.
Tô Hội Cẩm dừng bước nơi cổng viện, ngoái nhìn tiểu viện giữa núi rừng nơi lưu giữ những ký ức đầu tiên của nàng về thế giới này.
Rêu xanh vẫn loang lổ như cũ, rặng tre ngoài hàng rào vẫn xanh tốt.
Lúc này nàng như còn thấy dáng vẻ bản thân co rúm run rẩy ngồi trên bậc cửa vào hơn một tháng trước.
Nàng thầm cảm khái, bản thân xuyên không tới đây chưa chịu khổ ngày nào đã may mắn gặp được Quân Cảnh Lan.
Nhờ người này mà giờ đây nàng không phải lo chuyện ăn mặc, cuộc sống lại yên ổn.
Mặc dù nàng chỉ ở lại tiểu viện này chưa đầy hai tháng, nhưng trong lòng nàng vẫn thấy có phần không nỡ.
Từng nhành cây ngọn cỏ nơi đây đều mang theo những hồi ức đặc biệt của nàng.
Những ngày tháng nàng cùng Quân Cảnh Lan thảo luận vụ án, sống cùng dưới một mái nhà chính là niềm an ủi ấm áp nhất của nàng ở thế giới xa lạ này.
Quân Cảnh Lan nhẹ nhàng đi tới bên cạnh nàng rồi cầm lấy bọc hành lý nhỏ từ trong tay nàng.
Dường như hắn nhìn thấu tâm tư của Tô Hội Cẩm nên dịu dàng nói: “Nếu muội muốn, sau này chúng ta có thể quay lại thăm nơi này.”
Tô Hội Cẩm khẽ gật đầu rồi quay người đi về phía xe ngựa.
Hai cỗ xe ngựa Ám Nhất mua đều có không gian bên trong rất rộng rãi.
Một chiếc dành cho Quân Cảnh Lan cùng nàng, chiếc còn lại dùng để chở hành lý của mấy người.
Đồng thời bốn vị ám vệ cũng sẽ thay phiên nhau nghỉ ngơi ở cỗ xe ngựa đó.
Lúc nàng lên xe, Quân Cảnh Lan vẫn đưa cánh tay ra cho nàng vịn như mọi khi.
Từ lúc hắn còn chưa đứng dậy được đã luôn có hành động như vậy rồi.
Hắn không bao giờ đột ngột nắm tay nàng mà cũng chẳng hề mặc kệ nàng, hắn luôn chăm sóc cảm nhận của nàng rất vừa vặn.
Tô Hội Cẩm khẽ mỉm cười ngọt ngào với hắn rồi nhẹ nhàng vịn tay hắn lên xe.
Sau khi nhờ Ám Nhất giúp đỡ, Quân Cảnh Lan cũng thuận lợi lên xe ngựa.
Dẫu sao vết thương ở chân của hắn vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên chưa thể chịu lực quá nhiều.
Ngay khi vừa vào trong xe, Tô Hội Cẩm đã nhận thấy trên ghế ngồi được lót những tấm đệm rất dày.
Những tấm đệm đó được nhồi bằng lông ngỗng thượng hạng, bên ngoài bọc lớp gấm lụa mềm mại, khi chạm vào thấy mịn màng ấm áp vô cùng.
Không chỉ vậy, ở góc xe ngựa còn đặt một chiếc lư hương nhỏ tinh xảo.
Bên trong lư hương đốt loại trầm hương thanh đạm, mùi hương thoang thoảng làm tinh thần người ta thấy thư thái vô cùng.