Tô Hội Cẩm khẽ nhếch môi nở nụ cười nhạt. Nhưng nụ cười kia chứa đầy đắng cay xen lẫn nỗi cô độc và bất lực.
“Trước khi trải qua mấy vụ án này, ta chỉ muốn sống tạm bợ qua ngày giữa thế gian thôi.”
“Nhưng cảm giác khi tiểu hài tử nắm lấy đầu ngón tay ta ở sơn viện, hay ánh mắt đẫm lệ của Hoa Chỉ lúc bị giải đi…”
“Những hình ảnh đó luôn nhắc nhở ta rằng ngoài kia còn bao nhiêu tiếng khóc bị tường cao ngăn cách.”
“Hơn nữa đây là lần đầu ta biết việc vạch trần chân tướng lại tàn nhẫn đến thế…”
Nàng áp nhẹ lòng bàn tay lên ngực, giọng run rẩy: “Ta biết khát vọng xóa sạch mọi oan khuất trên đời chẳng khác nào chuyện Ngu Công dời núi…”
“Chẳng qua ta cứ nghĩ nếu ta có thể xuất hiện trong đời họ sớm hơn để dốc hết sức giúp đỡ, liệu có thể cứu vãn một linh hồn sắp sụp đổ… hay giữ lại chút ánh sáng hy vọng mong manh nào không…”
“Ta biết huynh là Đại Lý Tự khanh có tài trí hơn người, nhìn thấu mọi việc nên vốn chẳng cần đến sức lực mọn này của ta.”
“Nhưng ta không hề ham cầu công danh, cũng chẳng mong mỏi chức tước gì. Ta chỉ đơn giản hy vọng lúc huynh cần thì ta có thể giúp được chút ít.”
“Ta chỉ mong thế gian bớt đi những bi kịch như vậy, cho dù chỉ bớt đi một chuyện… cũng tốt rồi.”
Những lời tâm huyết này của Tô Hội Cẩm giống như viên đá ném vào mặt hồ yên ả, khiến lòng Quân Cảnh Lan dậy sóng, vô cùng chấn động.
Đòi lại công lý và thực thi pháp luật vốn là nguyên tắc sống mà hắn luôn kiên định.
Suốt mấy năm xử lý các vụ án, hắn đã sớm quen với việc đơn độc bước đi trong gió tanh mưa máu rồi.
Những quyển tông đẫm huyết lệ, những đêm khuya nghe tiếng oan hồn khóc than… Trước nay đều chỉ có mình hắn thắp đèn thâu đêm để góp chút sức giải trừ oan khuất.
Hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ có người tình nguyện sát cánh cùng mình…
Lúc này nữ tử trông có vẻ yếu đuối đang đứng trước mặt hắn với tấm lòng chân thành nhất.
Nàng kiên định nói vời hắn rằng mình chẳng cần công danh lợi lộc hay tiền đồ gấm vóc, mà chỉ muốn giúp hắn trên con đường gian nan này.
Nàng tình nguyện cùng hắn dấn thân vào hành trình gập ghềnh nhưng đầy chính nghĩa.
Đương nhiên hắn rất ngạc nhiên, đồng thời cũng vô cùng cảm động trước lòng chân thành ấy.
Lúc này tình cảm luôn âm thầm nảy nở trong lòng hắn bỗng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hắn không thể dối lòng mình được nữa.
Thứ cảm xúc dành cho nữ tử này đã sớm vượt qua sự tán thưởng hay kính trọng, mà muốn cùng nàng đi hết năm tháng cuộc đời.
“Được.” Hắn nghe thấy giọng mình đáp lại với vẻ xúc động và kiên định khó giấu. “Chờ sau khi về kinh, ta sẽ lập tức diện thánh xin chỉ dụ cho muội giúp đỡ tra án ở Đại Lý Tự.”
“Nhưng muội phải hứa với ta bất kể lúc nào cũng phải giữ mình an toàn, nhất định phải nghe theo sắp xếp của ta, được không?”
Đôi mắt Tô Hội Cẩm bỗng rạng rỡ hẳn lên. Nụ cười lần này của nàng giống như nắng ấm ngày xuân xua tan mây mù, trông thật lòng và tươi tắn.
“Được.”
Thật ra nàng xuyên không đến thế giới xa lạ này vốn tưởng tương lai mịt mù. Nào ngờ ở đây nàng lại có cơ hội thực hiện hoài bão chưa thành từ kiếp trước.
Nắng chiều rải nhẹ trên sân, gió khẽ lướt qua tán lá phát ra tiếng sột soạt.
Khoảnh khắc hai người nhìn nhau cười, dường như có điều gì đó lặng lẽ bén rễ.
Có lẽ đó là sự gắn kết sâu đậm hơn cả sự ăn ý, hay lời hứa nặng tình hơn cả rung động đã buộc chặt hai trái tim lại với nhau.
Sau đó Tô Hội Cẩm đi thu dọn hành lý ít ỏi của mình.
Nàng đến đây chưa lâu, mấy bộ y phục rách nát của nguyên thân đã sớm được Quân Cảnh Lan sai người đổi thành những bộ váy áo bằng gấm lụa tinh xảo rồi.
Lúc đầu nàng chưa quen kiểu mặc đồ phức tạp này, nhưng giờ nàng mặc vào đã rất thành thạo rồi.
Nàng lại chọn vài món đồ dùng cần thiết để mang theo dùng trên đường.
Lúc này Tô Hội Cẩm mới phát hiện Ám Nhất đã âm thầm sắp xếp hành lý xong xuôi từ lúc nàng còn chưa quyết định có đi theo Quân Cảnh Lan hay không.
Ánh mắt nàng dừng lại ở chiếc hộp gỗ đàn hương nhỏ. Nàng khẽ mở hộp ra rồi nhẹ nhàng chạm vào bốn chữ “Hội Cẩm con ta” trên tờ giấy đặt bên trong, lòng nàng bỗng thấy ngổn ngang.
Một tháng trôi qua, nàng vẫn chưa tìm thấy ký ức nào về mẫu thân của nguyên thân, cũng chẳng rõ rốt cuộc bà ấy là người thế nào.
Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nàng vẫn cẩn thận đặt chiếc hộp vào dưới cùng của bọc hành lý.
Nàng thầm nghĩ nếu có cơ duyên thì nhất định phải tìm lại phụ mẫu cho nguyên thân mới được.
Thậm chí cho dù cuối cùng nàng chỉ có thể thắp nén nhang trước ngôi mộ hoang, thì cũng coi như trọn vẹn mối duyên phận mẫu tử xuyên không này.
Đợi đến khi thu dọn xong xuôi, Tô Hội Cẩm đi chuẩn bị đồ ăn cho bốn người dùng trên đường.
Lúc này nàng vẫn chưa biết còn hai người nữa đang vội vã chạy đến.
Nàng vừa nghĩ vừa bắt tay vào làm mấy món ăn tiện mang theo lúc đi đường.
Nghe Ám Nhất bảo chuyến đi này mất khoảng bảy ngày, nàng tính toán thấy thịt tươi khó bảo quản nên chi bằng làm thịt muối sấy khô thì sẽ tiện hơn.
Trong ánh nhìn đầy thèm thuồng của Ám Ngũ, nàng thái thịt tươi thành những miếng dài đều nhau rồi ngâm vào nước xốt pha từ muối, hoa tiêu và bát giác.
Đợi thịt ngấm đều gia vị, nàng treo dưới hiên nhà cho khô mặt, sau đó nàng đem nướng nhỏ lửa cho đến khi thịt săn lại, dai ngon đậm đà.
Khói bếp lượn lờ, đột nhiên Tô Hội Cẩm lại nhớ tới mấy món ăn vặt thời hiện đại.
Nàng lấy vài củ khoai tây thái thành từng lát mỏng nhìn xuyên cả ánh sáng.
Sau khi rửa sạch tinh bột bằng nước, nàng cho vào chảo dầu chiên đến vàng óng giòn tan rồi rắc thêm muối tinh. Một phần khoai tây chiên đơn giản đã hoàn thành.
Mùi hương quen thuộc này lập tức gợi lại hương vị tuổi thơ sâu trong ký ức.
Đương nhiên hương thơm đó cũng đánh thức vị giác của Ám Ngũ – vẫn luôn đứng cạnh phụ giúp.
Lúc nàng đang mỉm cười đưa cho hắn nếm thử một lát rồi bận rộn đóng khoai tây vào hũ, đột nhiên nàng nghe thấy ngoài cửa có tiếng động khe khẽ.