Hoa Chỉ chợt ngửa đầu cười lớn, nhưng những giọt nước mắt lại lăn dài nơi khóe mi: “Không kịp nữa đâu.”
“Kể từ ngày tỷ tỷ rời đi, muội muội của tỷ ấy, tiểu cô nương mang tên Nhan Tiểu Chỉ kia đã chết rồi.”
“Kẻ đang sống bây giờ chỉ là một Hoa Chỉ một lòng muốn báo thù… Ông ta chết rồi, ta có chết cũng chẳng còn gì hối tiếc…”
Lúc này Tô Hội Cẩm không biết nên nói thêm gì nữa.
Hai hàng nước mắt trong trẻo lăn dài rồi rơi đúng vào nơi những giọt lệ của Hoa Chỉ vừa tuôn rơi.
Giữa không gian tĩnh lặng này, tiếng nước mắt rơi xuống đất dường như vang vọng vô cùng…
Lưu Tri Dẫn phất tay ra lệnh: “Người đâu, giải người vào đại lao chờ xử lý.”
Hai nha dịch nghe lệnh đi vào, lôi Hoa Chỉ từ dưới đất dậy rồi áp giải ra ngoài.
Tô Hội Cẩm đăm đăm nhìn theo dáng người gầy yếu bị kéo đi rồi khuất dần nơi cuối hành lang.
Lồng ngực nàng như có tảng đá nghìn cân đè nặng vậy.
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng xuyên qua những tán cây lốm đốm rải xuống mặt đất. Khung cảnh trông có vẻ bình yên nhưng lại ẩn chứa vô số tội ác và đau thương chẳng ai hay biết.
Dẫu vụ án hiện tại đã được phá, nhưng lời tự sự đẫm nước mắt của Hoa Chỉ khiến lòng nàng mãi chẳng thể bình lặng…
Chuyện này lại một lần nữa làm nàng cảm nhận được sự khác biệt, nhưng cũng có những điểm tương đồng giữa xã hội phong kiến này và thời đại mình từng sống…
Cô nương Nhan Tiểu Chỉ nữ nhi nhà lành tốt như vậy, thế mà lại rơi vào kết cuộc tồi tệ đến thế…
“Quân Cảnh Lan.”
“Ừm?”
“Nàng ấy sẽ chết à?”
Tiếng xe lăn của Quân Cảnh Lan nghiền qua gạch xanh phát ra những âm thanh trầm đục.
Hắn nhìn về phía bầu trời bị những bức tường cao cắt xẻ ngoài hành lang, hầu kết khẽ chuyển động.
Luật pháp nghiêm minh như sắt đá, nhưng thiếu nữ vốn nở rộ rồi lụi tàn trong tuyệt vọng kia lẽ ra phải có một cuộc đời hoàn toàn khác.
“Ta sẽ thỉnh cầu Tam ty hội thẩm. Trần Lương trước ngược đãi giết hại tỳ nữ, sau ép nữ nhi nhà lành làm kỹ nữ… Những tội trạng này nên được xử lý rõ ràng dưới ánh mặt trời.”
Tô Hội Cẩm xoay người lại. Những quầng sáng tối đan xen nhảy múa trên gương mặt nàng.
Lúc này nàng không giống một họa sư linh động thường ngày, mà giống như một bức tượng ngọc thấm đẫm lòng bi phẫn.
Một nỗi cô độc lạc lõng với thời đại này bao phủ cả người nàng.
Quân Cảnh Lan bỗng thấy hoảng hốt không rõ lý do… Hắn đẩy xe lăn tiến lên phía trước định nắm lấy tay nàng, nhưng rồi lại do dự đổi hướng sang kéo vạt áo nàng.
Đột nhiên hắn khẽ lẩm bẩm gọi tên nàng: “Hội Cẩm…”
“Cảnh Lan, cảm ơn huynh… cảm ơn huynh đã dốc hết sức cứu nàng ấy…” Đột nhiên nàng lại gọi thẳng tên hắn.
Những màn sương xa cách bỗng chốc tan biến, để lộ ra ánh mắt ấm áp quen thuộc.
Cuối cùng hắn cũng nuốt ngược nỗi bất an vào lòng, chỉ khẽ nói: “Chúng ta về nhà thôi.”
…
Tuy vụ án Hoa Chỉ đã kết thúc, nhưng đạo tặc Hoa Mai vẫn bặt vô âm tín.
Từ sau vụ án ở Trần phủ, kẻ tặc từng làm náo loạn cả thành này cứ như bốc hơi khỏi nhân gian, chẳng để lại vết tích gì.
Ngay cả kẻ bí ẩn định gặp mặt Trần Lương cũng giống như viên đá ném xuống đầm sâu, không tìm thấy nửa điểm gợn sóng.
Lưu Tri Dẫn không dám làm chậm trễ hành trình của Đại Lý Tự khanh thêm nữa.
Sau khi chiêu đãi ăn uống tử tế, hắn mới cung kính tiễn hai người rời khỏi huyện nha.
Quân Cảnh Lan cùng Tô Hội Cẩm một lần nữa từ chối ý tốt sắp xếp chỗ ở của Lưu Tri Dẫn.
Xe ngựa nghiền qua con đường lát đá xanh, chở theo hai người với tâm tư riêng trở lại tiểu viện giữa núi rừng.
Vì Ám Nhị và Ám Lục sắp sửa đến nơi, lúc này việc khởi hành về kinh đã là chuyện cấp bách…
Những ngày này, Quân Cảnh Lan cứ nhìn Tô Hội Cẩm đến ngẩn người. Hắn không dám hỏi lại lời nàng chưa kịp nói ra hôm đó, rốt cuộc có đồng ý hay không.
Chẳng qua hắn cũng không muốn ép buộc nàng, lại chẳng biết mở lời thế nào nên chỉ đành ngây ngốc nhìn bóng lưng nàng mà im lặng.
Dáng vẻ này của chủ tử khiến Ám Ngũ cũng phải sốt ruột, bèn lén hỏi Ám Nhất: “Này, huynh bảo chủ tử rốt cuộc có hỏi được không?”
“Chúng ta đã chuẩn bị cho Tô cô nương lên kinh chu đáo thế này rồi, nhưng chủ tử còn chưa hỏi xem nàng ấy có bằng lòng đi cùng không nữa. Ta thấy mà sốt ruột quá.”
Ám Nhất gõ vào đầu hắn: “Bớt hỏi chuyện của chủ tử lại đi, chúng ta cứ chờ tin tức là được.”
“Chậc, cứ thế này thì bao giờ chủ tử mới ôm được mỹ nhân về đây…” Ám Ngũ xoa đầu đáp.
Vị chủ tử nào đó vốn quanh năm tập võ nên thính lực hơn người, liền siết chặt chén trà thấp giọng quát: “Ám Ngũ, ngươi muốn về doanh trại ám vệ huấn luyện lại phải không?”
“Chủ tử, ta sai rồi!” Ám Ngũ chạy còn nhanh hơn thỏ, lập tức rời xa chủ tử nhà mình mấy trăm mét…
Khi nắng chiều sắp tắt, Tô Hội Cẩm mới chậm rãi bước đến trước mặt Quân Cảnh Lan.
Nàng vô thức xoắn lấy dải thắt lưng, ngập ngừng hỏi: “Cảnh Lan, huynh… sắp về kinh rồi à?”
Lòng bàn tay Quân Cảnh Lan giấu sau lưng chợt siết chặt, nhưng hắn không dám để lộ sơ hở: “Phải, Hội Cẩm, muội… nghĩ kỹ chưa?”
Tô Hội Cẩm cúi đầu, khẽ hỏi: “Vậy nếu ta đi theo huynh tới kinh thành… liệu còn có thể tiếp tục cùng huynh tra án không?”
Quân Cảnh Lan ngẩn ra, hắn từng nghĩ tới rất nhiều câu hỏi nàng có thể đưa ra…
Nhưng chắc chắn hắn không ngờ thỉnh cầu duy nhất của nữ tử trước mắt không phải là ăn mặc ở đi, chẳng phải vàng bạc châu báu, càng không phải chuyện an toàn mà hắn luôn lo lắng, mà là…”
Quyền được đứng bên cạnh hắn để giải quyết những oan khuất trên thế gian này.
Quân Cảnh Lan ngạc nhiên đến mức sững sờ trong chớp mắt, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ làm ánh sáng nơi đáy mắt Tô Hội Cẩm thoáng ảm đạm.
Hắn nhạy bén vô cùng nên lập tức bắt được sự thay đổi cảm xúc nhỏ nhặt của nàng, vội vàng hỏi: “Hội Cẩm, tại sao muội… lại cố chấp với việc tra án như vậy?”